1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Crimea sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân nếu Tổng thống Putin yêu cầu

(Dân trí) - Người đứng đầu chính quyền Crimea, bán đảo tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga một năm trước đây, cho hay Crimea sẵn sàng triển khai các hệ thống vũ khí hạt nhân trên bán đảo, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin thấy cần thiết.

Người đứng đầu chính quyền Crimea Sergei Aksenov.(Ảnh:

Người đứng đầu chính quyền Crimea Sergei Aksenov.(Ảnh: Sputnik)

Tờ Sputnik của Nga ngày 27/3 dẫn lời người đứng đầu chính quyền Crimea, ông Sergei Aksenov, cho biết: “Nếu có yêu cầu Tổng tư lệnh tối cao của nước Nga (Tổng thống Vladimir Putin), chúng tôi sẽ hỗ trợ”.

Hai ngày trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma quốc gia Nga Vladimir Komoyedov đã tuyên bố rằng Mátxcơva đã sẵn sàng đặt vũ khí hạt nhân ở Crimea nếu cần thiết.

Cùng ngày 25/3, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã ra thông báo bác bỏ những đồn đoán của các phương tiện truyền thông phương Tây khi cho rằng ông Putin từng tỏ ý sẵn sàng báo động các lực lượng hạt nhân để bảo vệ Crimea chống lại một cuộc xâm lược tiềm năng.

Hôm 11/3,  Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanovsk tuyên bố Mátxcơva có quyền triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea, nhưng khẳng định hiện vẫn chưa rõ thông tin về kế hoạch nào như vậy.

Crimea gia nhập Liên bang Nga vào tháng 3/2014 sau khi 96% người dân Crimea đồng thuận với quyết định này trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây từ chối công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu, với lý do cuộc bầu cử không được tổ chức dân chủ và không tuân theo các nguyên tắc quốc tế. Mỹ và châu Âu sau đó đã đưa ra nhiều lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước Nga.

Thoa Phạm
Theo Sputnik