1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Covid-19 trở lại Nhà Trắng, quan chức đã tiêm chủng vẫn nhiễm bệnh

Minh Phương

(Dân trí) - Một quan chức Nhà Trắng và một trợ lý cấp cao Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ được xác nhận mắc Covid-19 mặc dù đã tiêm chủng đầy đủ.

Covid-19 trở lại Nhà Trắng, quan chức đã tiêm chủng vẫn nhiễm bệnh - 1

Một quan chức Nhà Trắng được xác nhận mắc Covid-19 dù đã tiêm chủng (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ngày 20/7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Tôi muốn xác nhận rằng, hôm qua, một quan chức Nhà Trắng tiêm chủng vắc xin đầy đủ đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2". Bà Psaki cho biết thêm, quan chức này nhiễm Covid-19 từ bên ngoài, chỉ có triệu chứng nhẹ, không tiếp xúc gần với Tổng thống Joe Biden và các quan chức cấp cao khác gần đây.

Theo quy định phòng dịch, quan chức này tạm thời sẽ không được tiếp cận Nhà Trắng trong khi chờ xét nghiệm thêm và truy vết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, Nhà Trắng luôn sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca bệnh đơn lẻ bằng việc xét nghiệm thường xuyên. Trường hợp quan chức đã tiêm vắc xin những vẫn mắc Covid-19 cho thấy những người đã tiêm chủng sẽ giảm được nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong. Ngoài quan chức Nhà Trắng, một trợ lý cấp cao của Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng dương tính với SARS-CoV-2 dù đã tiêm chủng đầy đủ.

Mỹ là một trong những quốc gia triển khai sớm và nhanh chóng chương trình tiêm chủng vắc xin. Hiện khoảng 68% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin ngừa Covid-19.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng Delta đang khiến số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Mỹ tăng nhanh trở lại, đặc biệt ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Theo chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci, Delta hiện chiếm đến hơn 80% số ca mắc mới ở Mỹ. Chuyên gia này cũng khẳng định, các loại vắc xin đã được chính phủ Mỹ phê duyệt vẫn có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn chặn nguy cơ bệnh nặng và tử vong vì Covid-19.