1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Covid-19 tạo thêm 20 tỷ phú, 140 triệu người nghèo ở châu Á

Minh Phương

(Dân trí) - Covid-19 càng khiến tình trạng chênh lệch giàu nghèo ở châu Á nghiêm trọng hơn khi người giàu càng giàu lên, trong khi hàng triệu người rơi vào đói nghèo.

Covid-19 tạo thêm 20 tỷ phú, 140 triệu người nghèo ở châu Á - 1

Covid-19 làm trầm trọng hơn nữa chênh lệch giàu nghèo (Ảnh minh họa: BBC).

Guardian ngày 14/1 dẫn báo cáo của tổ chức viện trợ Oxfam cho biết, tính đến tháng 3/2021, lợi nhuận từ việc kinh doanh thiết bị, dịch vụ y tế và dược phẩm nhằm đối phó đại dịch Covid-19 đã tạo thêm 20 tỷ phú mới ở khu vực châu Á.

Tổng số tỷ phú ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng từ 803 người vào tháng 3 lên 1.087 người vào tháng 11/2021. Tổng tài sản của những người này cũng tăng 74% hay tăng 1,46 nghìn tỷ USD. Cũng theo báo cáo, những người giàu có nhất chiếm 1% dân số châu Á sở hữu nhiều tài sản hơn 90% dân số nghèo ở khu vực.

Trong khi đó, khoảng 140 triệu người trong khu vực rơi vào đói nghèo do Covid-19 kéo theo tình trạng mất việc làm, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người. Năm 2020, ước tính có 81 triệu người ở khu vực mất việc làm.

Covid-19 đã và đang làm trầm trọng hơn nữa chênh lệch giàu nghèo. Theo dự báo của Credit Suisse, đến năm 2025, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có thêm 42.000 người sở hữu tài sản hơn 50 triệu USD và 99.000 tỷ phú. Số triệu phú ở khu vực đến năm 2025 dự kiến sẽ lên 15,3 triệu người, tăng 58% so với năm 2020.

Hơn 2 năm kể từ khi bùng phát, đại dịch Covid-19 đã lấy đi sinh mạng của hơn một triệu người ở châu Á và sẽ có thêm nhiều người nữa tử vong do hậu quả của đói nghèo và thiếu thốn dịch vụ y tế.