1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Covid-19 bùng phát mạnh, Campuchia lo ngại "vượt ranh giới đỏ"

Minh Phương

(Dân trí) - Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia đều bày tỏ lo ngại về tình hình bùng phát dịch Covid-19 hiện nay ở nước này khi số ca mắc mới và tử vong tiếp tục tăng nhanh.

Covid-19 bùng phát mạnh, Campuchia lo ngại vượt ranh giới đỏ - 1

Một nhân viên y tế Campuchia tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho người dân ở Phnom Penh (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi rất lo ngại rằng Campuchia có thể vượt qua ranh giới đỏ nếu một số người vẫn không quan tâm đến việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Chúng ta cần phối hợp hành động cấp bách và có trách nhiệm nhằm thay đổi tình hình hiện nay. Chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ một đợt bùng phát mạnh trong cộng đồng", hãng tin Khmer Times dẫn bình luận của Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vandine hôm 10/7.

Bà Vandine cảnh báo thêm: "Nếu chúng ta vượt giới hạn đỏ, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn hiện nay. Việc bùng phát mạnh trong cộng đồng và không thể truy vết nguồn lây sẽ làm tăng số người chết, dịch sẽ kéo dài hơn nữa và cuộc chiến ứng phó đại dịch của chúng ta càng thêm khó khăn".

Campuchia đang trải qua một đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, được cho là do sự xuất hiện của biến chủng Delta và Alpha - những biến chủng dễ lây lan hơn so với các chủng trước đó. Riêng ngày 11/7, Campuchia ghi nhận thêm 981 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở nước này lên xấp xỉ 61.000 ca. Trong ngày, Campuchia cũng có thêm 21 ca tử vong, nâng số người chết vì đại dịch ở đây lên 902 người. Số ca tử vong và mắc mới chủ yếu ghi nhận trong đợt dịch bùng phát từ khoảng tháng 5.

Bà Vandine nói rằng, dịch sẽ lây lan nhanh trong cộng đồng nếu người dân nới lỏng, lơ là các biện pháp phòng dịch quá sớm.

Trước đó, Đại diện của WHO tại Campuchia, bà Li Ailan, cũng cảnh báo, việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch quá nhanh, hay dỡ bỏ quá sớm sẽ khiến dịch bùng phát mạnh hơn nữa. "Những thành tựu của Campuchia trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin rất đáng ghi nhận, nhưng việc nới lỏng các biện pháp phòng Covid-19 quá sớm sẽ đánh mất một số thành tựu mà vắc xin mang lại", bà Ailan viết trên Twitter. Đầu tháng này bà từng nói: "Campuchia đang ở lằn ranh đỏ về các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Mọi người nên hành động có trách nhiệm, bởi nếu chúng ta vượt lằn ranh đỏ này, Campuchia có thể buộc phải tái phong tỏa".

Campuchia đã triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên từ tháng 2 năm nay ở thủ đô Phnom Penh và 14 tỉnh khác. Ủy ban quốc gia về tiêm chủng Covid-19 của Campuchia ngày 8/7 thông báo, thủ đô Phnom Penh đã hoàn tất chiến dịch tiêm chủng cho khoảng 2,1 triệu người. Giới chức Campuchia tin rằng có thể đạt được mục tiêu 10 triệu người tiêm vắc xin vào tháng 11 nếu nguồn cung vắc xin được đáp ứng kịp thời.

Ông Khuong Sreng, một quan chức Campuchia cho biết, mặc dù số ca nhiễm chưa giảm, vẫn có trung bình 200 ca mỗi ngày ở Phnom Penh, nhưng tiêm chủng giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng bệnh, đặc biệt là giảm nguy cơ tử vong ở bệnh nhân Covid-19.