1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công chúng Anh quay lưng với Harry - Meghan sau cuộc phỏng vấn "kể tội"

An Bình

(Dân trí) - Lần đầu tiên phần lớn công chúng Anh không có thiện cảm với vợ chồng Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle, trong khi tỷ lệ ủng hộ với cô dâu hoàng gia ngày càng giảm, sau cuộc phỏng vấn gây chấn động.

Công chúng Anh quay lưng với Harry - Meghan sau cuộc phỏng vấn kể tội - 1

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle trong chuyến thăm Australia năm 2018 (Ảnh: Getty).

Theo một cuộc thăm dò của YouGov công bố kết quả ngày 12/3, tỷ lệ ủng hộ của vợ chồng Harry - Meghan đã sụt giảm mạnh sau cuộc phỏng vấn phát sóng tại Mỹ hôm 7/3, trong đó cặp đôi cáo buộc gia đình hoàng gia "phân biệt chủng tộc".

Theo đó, tỷ lệ ủng hộ của Harry đã giảm xuống mức 44%, trong khi tỷ lệ người không có thiện cảm với anh tăng lên ngưỡng 48%, cao chưa từng có trong lịch sử.

Trước đó, trong một cuộc thăm dò hồi đầu tháng này trước cuộc phỏng vấn "bom tấn", tỷ lệ ủng hộ đối với Hoàng tử Harry là 53%.

Trong khi đó, tỷ lệ người "không ưa" vợ của Hoàng tử Harry là cựu diễn viên Mỹ Meghan Markle tăng từ 53% trong cuộc thăm dò trước đó lên mức 58%, và tỷ lệ người thiện cảm với cô giảm từ mức 38% xuống 31%.

Theo YouGov, tỷ lệ ủng hộ của cặp đôi đã giảm dần từ đám cưới năm 2018, sau khi cặp đôi được cho là không hòa hợp với vợ chồng anh trai - Hoàng tử William và Công nương Kate, và tuyên bố rời khỏi hoàng gia Anh.

Quan điểm của công chúng Anh đối với Harry - Meghan khác nhau tùy từng thế hệ, trong đó cặp đôi nhận được sự ủng hộ cao của người trẻ tại Anh. Trong độ tuổi 18-22, 55% người được hỏi kích Meghan, trong khi 59% thích Harry.

Ngược lại, những người trên 65 tuổi ngày càng có xu hướng không thích cặp đôi, với 69% không thích Harry và 83% "không ưa" Meghan.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Thái tử Charles - cha của Harry - đã bị ảnh hưởng do cuộc phỏng vấn của con trai mới đây. Ông Charles chưa lên tiếng bình luận sau khi Harry cho biết cha mình có lúc không trò chuyện với anh và phàn nàn rằng gia đình cắt hỗ trợ tài chính cho cặp đôi.

Tỷ lệ người tham gia cuộc thăm dò thiện cảm đối với Thái tử Charles đã giảm từ mức 57% xuống 49%.

Trong khi đó, hầu hết các thành viên hoàng gia Anh khác không bị tác động bởi cuộc phỏng vấn của Harry - Meghan. Nữ hoàng Anh Elizabeth II có tỷ lệ ủng hộ lên tới 80%.

Công chúng Anh quay lưng với Harry - Meghan sau cuộc phỏng vấn kể tội - 2

Gia đình hoàng gia Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau cuộc phỏng vấn "bom tấn" của Harry - Meghan (Ảnh: Reuters).

Chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi Harry - Meghan đã gây sốc khi tiết lộ nhiều chuyện "thâm cung bí sử" của hoàng gia Anh, như mối quan hệ với các thành viên gia đình, các mâu thuẫn, khó khăn của cặp đôi, trong cuộc phỏng vấn với nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey, được phát sóng vào giờ vàng ngày 7/3 trên kênh CBS của Mỹ. Cuộc phỏng vấn, mà nghiêm trọng nhất là tiết lộ hoàng gia phân biệt chủng tộc, đã đẩy gia đình hoàng gia rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau cái chết của Công nương Diana - mẹ của Harry - vào năm 1997.

Các thống kê cho thấy hơn 11 triệu tại Anh và 50 triệu người tại Mỹ đã xem cuộc phỏng vấn.

Hoàng gia Anh sau đó đã lên tiếng về cuộc phỏng vấn, với thông điệp xoa dịu, trong đó cam cam kết xem xét các vấn đề Harry - Meghan nêu ra, nhưng khẳng định sẽ giải quyết các vấn đề "riêng tư trong gia đình", đồng thời khẳng định cặp đôi vẫn luôn là những thành viên được yêu thương của hoàng gia.