1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Con trai Tổng thống Libya: Không sợ nghị quyết của LHQ

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày hôm nay, con trai của của Tổng thống Gadhafi cho hay Libya không sợ nghị quyết của Liên hợp quốc, theo đó mở đường cho quân đội nước ngoài tấn công vào Libya.

Con trai Tổng thống Libya: Không sợ nghị quyết của LHQ - 1
Saif al-Islam, con trai của Tổng thống Libya Gadhafi.
 
Tuy nhiên, Saif al-Islam cũng cảnh báo các cuộc không kích của nước ngoài sẽ khiến dân thường thiệt mạng.

“Chúng tôi đang ở đất nước của chúng tôi, với người dân của chúng tôi. Và chúng tôi không sợ gì hết”, Seif al-Islam cho biết trên ABC News Nightlinetừ thủ đô Tripoli của Libya.

“Chúng tôi sẽ không sợ. Hãy cố lên. Chúng tôi sẽ không sợ. Các người sẽ không giúp gì được người dân khi ném bom Libya, giết người Libya. Các người phá hủy đất nước của chúng tôi. Không ai thấy vui về điều đó”.
 
Theo đài truyền hình Al Jazeera dẫn lời Saif al-Islam Gadhafi, quân đội Libya sẽ bao vây, chứ không tiến vào Benghazi và “các lực lượng chống khủng bố” sẽ được điều đến để tước vũ khí của lực lượng nổi dậy hiện đang nắm kiểm soát thành phố này.

Ngoài ra Saif al-Islam cũng cho hay quân đội Libya sẽ hỗ trợ dân rời khỏi Benghazi.

Trước đó, ngay trước cuộc bỏ phiếu của Hội đồng bảo an , nhà lãnh đạo Libya Gadhafi, đã lên truyền hình cảnh báo lực lượng của ông sẽ tấn công “không khoan dung” Benghazi trong đêm ngày 17/3.

“Chúng tôi sẽ đuổi những kẻ phản bội ra khỏi Benghazi”, ông nói với các binh sỹ. “Hãy phá hủy thành trì của chúng. Đừng khoan dung với chúng. Thế giới cần được thấy Benghazi giải phóng”.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tối qua đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết cấm bay trên bầu trời Libya, với tỉ lệ 10-0 (10 ủng hộ và không có phiếu chống), cộng với 5 phiếu trắng, 2 từ các thành viên thường trực Nga và Trung Quốc, cùng với Đức, Brazil và Ấn Độ.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice cho hay nghị quyết gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới ông Gadhafi rằng “bạo lực phải được dừng ngay, giết chóc phải được dừng ngay và người dân Libya phải được bảo vệ và có cơ hội bày tỏ chính họ một cách tự do”.

Trong chỉ dấu thể hiện sự thận trọng của mình, Đức cho biết vẫn “vô cùng hoài nghi về lựa chọn can thiệp quân sự…được dự kiến trong nghị quyết này”.

“Chúng tôi thấy khá nguy hiểm và rủi ro. Đó là lý do vì sao chúng tôi không thể chấp nhận phần này của nghị quyết”, tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cho hay.

“Lính Đức sẽ không tham gia vào một cuộc can thiệp quân sự tại Libya”.

Trung Quốc cũng cho biết họ đặc biệt lo ngại, mặc dù không chọn giải pháp phủ quyết nghị quyết của Hội đồng bảo an.

“Chúng tôi phản đối dùng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế và rất e ngại về một số nội dung trong nghị quyết”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho hay trong tuyên bố ngày hôm nay.

Được biết Tổng thống Mỹ Obama đã gọi cho Tổng thống Pháp Sarkozy và Thủ tướng Anh Cameron để thảo luận về chiến lược đối với Libya.

“Các nhà lãnh đạo đã nhất trí Libya phải tuân thủ ngay lập tức tất cả các điều khoản của nghị quyết và việc dùng bạo lực với dân thường Libya phải được dừng ngay”, Nhà Trắng ra tuyên bố.

Trong diễn biến mới nhất, Pháp cho hay một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Libya sẽ được tiến hành trong vòng “vài giờ nữa”.

Phan Anh

Theo Reuters, AFP