1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Con trai Thủ tướng Hun Sen tranh cử vào Quốc hội

Thanh Thành

(Dân trí) - Đảng cầm quyền của chính phủ Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đề cử con trai cả của ông, Hun Manet, làm ứng viên nghị sĩ Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới.

Con trai Thủ tướng Hun Sen tranh cử vào Quốc hội - 1

Ông Hun Manet, 45 tuổi, hiện là Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia (Ảnh: Wiki).

Theo Khmer Times, tướng Hun Manet được đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền (CPP) chỉ định là một trong 12 ứng viên chính thức của đảng tranh ghế Quốc hội trong cuộc bầu cử vào ngày 23/7 tới.

Thông tin trên được công bố trong tài liệu thư chỉ định do Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch đảng CPP, ký ngày 29/3.

Trước đó, CPP cũng đã chỉ định ông Hun Manet là ứng viên thủ tướng tương lai, điều này đồng nghĩa vị tướng trẻ tuổi này có thể trở thành thủ tướng bất cứ lúc nào phù hợp. 

Ông Hun Manet, 45 tuổi, hiện là Phó tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia và là người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của nước này. Ông được Quốc vương phong hàm đại tướng hôm 17/3.

Theo Hiến pháp Campuchia, ông Hun Manet sẽ phải giải ngũ nếu tham gia chính trị, trong khi muốn nắm quyền thủ tướng trước hết phải là thành viên Quốc hội.

Thủ tướng Hun Sen, người sẽ bước sang tuổi 71 vào tháng 8 tới, cũng đã khẳng định sẽ tái tranh cử vị trí thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo một số nguồn tin chính phủ, Thủ tướng Hun Sen có thể xem xét nghỉ hưu sau cuộc bầu cử Thượng viện sẽ được tổ chức vào năm 2024.

Campuchia tổ chức tổng tuyển cử 5 năm một lần. Trong cuộc bầu cử năm 2018, đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã giành được toàn bộ 125 ghế tại Hạ viện sau khi đảng đối lập chính bị Tòa án Tối cao tuyên bố giải tán.

Theo Bangkok Post