1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt cóc trước cuộc bầu cử

(Dân trí) - Các tay súng hôm qua 9/5 đã xông vào một cuộc vận động tranh cử ở miền nam Pakistan, bắt cóc con trai của một cựu thủ tướng ngay trước cuộc tổng tuyển cử vào thứ bảy này.

 
Ông Musa Gilani (phải) đau buồn khi anh trai bị bắt cóc ngày 9/5.
Ông Musa Gilani (phải) đau buồn khi anh trai bị bắt cóc ngày 9/5.

Cuộc vận động tranh cử ở thành phố Multan do Ali Haider Gilani, 27 tuổi, con trai của cựu Thủ tướng Yousuf Raza Gilani tổ chức. Ali Gilani là thành viên của đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền và đang chạy đua vào hội đồng tỉnh Punjab.

 

Cảnh sát cho biết ít nhất một cận vệ của Gilani bị giết chết trước khi Gilani bị những kẻ tấn công đưa đi. Ngày 9/5 là ngày cuối cùng vận động tranh cử.

 

Nói chuyện với các nhà báo tại tư gia ở Multan, cựu Thủ tướng Gilani nói hai cận vệ của con trai ông đã chết vì che chở cho con ông nhưng ông không biết con ông có bị thương hay không.

 

Ông kêu gọi tất cả những người ủng hộ đảng ông giữ thái độ ôn hòa và tham gia cuộc bỏ phiếu.

 

Các chiến binh Hồi giáo liên tục tấn công các đảng chính trị hợp tác với cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.

 

Mặc dù chưa nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc này, tổ chức Taliban thường đã kích PPP của ông  Gilani và các đảng có chủ trương thế tục và tôn giáo khác trong suốt thời gian vận động trước cuộc bầu cử ngày thứ bảy.

 

Hôm qua, phe Taliban loan báo rằng đã tung nhiều người đánh bom tự sát để thực hiện các cuộc tấn công trong ngày bầu cử, cuộc chuyển quyền đầu tiên từ một chính phủ dân sự sang một chính phủ dân sự khác trong lịch sử Pakistan.

 

Vũ Quý

Theo NHK, AP