1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ từ chức lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc

(Dân trí) - Ngân hàng đầu tư quốc tế Trung Quốc CICC cho biết con trai của cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ, ông Chu Vân Lai, đã từ chức làm lãnh đạo ngân hàng này.

Ông Chu Vân Lai.

Ông Chu Vân Lai.



Theo tuyên bố của ngân hàng đầu tư China International Capital Corp (CICC), ông Levin Chu, hay Chu Vân Lai, đã từ chức là tổng giám đốc CICC và chủ tịch Hội đồng quản lý của CICC.

Tuy nhiên tuyên bố không cho biết lý do ông từ chức và chỉ cho biết việc từ chức của ông đã được chấp nhận. Ông đã làm việc cho CICC được hơn 16 năm.

Cha ông, ông Chu Dung Cơ, đã làm thủ tướng Trung Quốc từ năm 1998-2003, nổi tiếng với phong cách cứng rắn với các quan chức khác nhưng được ca ngợi là người đã thúc đẩy cải cách sâu rộng tại Trung Quốc.

Ông Chu Dung Cơ chính là kiến trúc sư kiến tạo cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) và đã thúc đẩy chuyển đổi kinh tế nhà nước Trung Quốc.

CICC là ngân hàng đầu tư liên doanh với nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc, được Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, tập đoàn tài chính Mỹ Morgan Stanley và các nhà đầu tư khác thành lập năm 1995.

Morgan Stanley đã rút khỏi CICC từ năm 2010, bán 34,3% cổ phấn cho một nhóm các nhà đầu tư trong đó có Government of Singapore Investment Corp. (GIC) của Singapore.

Lợi nhuận ròng của ngân hàng có trụ sở tại Bắc Kinh này là 60,2 triệu USD năm 2013, tăng 20% so với năm 2012.

Hiện ngân hàng này có 23 văn phòng khắp toàn cầu.

Ngân hàng đã bổ nhiệm giám đốc điều hành Lin Shoukang làm quyền tổng giám đốc.

Trung Anh

Theo AFP