1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con tin người Nhật mất tích tại Syria cầu cứu

(Dân trí) - Hình ảnh mới nhất của phóng viên tự do người Nhật Jumpei Yasuda, mất tích tại Syria hồi năm ngoái, vừa được đăng tải tối 29/5, cùng tấm bảng ghi dòng chữ “xin hãy giúp tôi”.

Người được tin là phóng viên tự do người Nhật Jumpei Yasuda. (Ảnh: Japan Times)
Người được tin là phóng viên tự do người Nhật Jumpei Yasuda. (Ảnh: Japan Times)

Hình ảnh của Yasuda, 42 tuổi, được gửi tới nhiều cơ quan truyền thông bởi một người tự nhận là trung gian của một nhóm đã bắt cóc phóng viên tự do này, tờ Japan Times dẫn một nguồn tin cho biết.

Nguồn tin khẳng định ông Yasuda đang bị nhóm Nusra Front, có liên hệ với mạng lưới khủng bố al Qaida tại Syria bắt giữ. Bức ảnh được tin là do nhóm trên chụp hôm thứ Bảy.

Nhân vật chính trong bức ảnh là một nam giới để râu, tóc dài, mặc áo màu cam và cầm một tấm bảng mang dòng chữ tiếng Nhật: “Xin hãy giúp tôi. Đây là cơ hội cuối cùng. Jumpei Yasuda”.

Trước đó hồi tháng 3, một đoạn video được đăng tải trên Facebook cho thấy vị phóng viên dường như bị một nhóm phiến quân Syria bắt cóc. Một người đàn ông Syria đã đăng tải đoạn video cho biết đã nhận được đoạn phim từ người đại diện nhóm Nusra Front.

Người này cũng nói rằng nhóm trên nhiều lần liên hệ với chính phủ Nhật để đòi tiền chuộc, đổi lại việc trả tự do cho phóng viên này. Đoạn video được công bố sau khi Tokyo yêu cầu phải có bằng chứng cho thấy công dân Nhật này còn sống và do nhóm trên giam giữ.

Nguồn tin này khẳng định Nusra Front từng đe dọa giao ông Yasudo cho nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nếu Nhật từ chối đàm phán.

Thanh Tùng

Theo Japan Times