1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cơn sốt kem Nga ở Trung Quốc sau món quà đặc biệt của Tổng thống Putin

(Dân trí) - Kem Nga đang tạo cơn sốt ở Trung Quốc sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mang đặc sản này tới hội nghị G20 ở Hàng Châu để tặng cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Tổng thống Nga Putin đã mang một hộp kem Nga tới để tặng Chủ tịch trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 ở Hàng Châu. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Putin đã mang một hộp kem Nga tới để tặng Chủ tịch trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 ở Hàng Châu. (Ảnh: AFP)

Báo China Daily dẫn số liệu hải quan ngày 29/9 cho biết, nhập khẩu kem từ Nga của Trung Quốc tiếp tục xu hướng tăng. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 270 tấn kem từ Nga, đạt giá trị 863.000 USD, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tờ báo dẫn lời ông Wang Xianzhe, giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Manzhouli - nhà nhập khẩu và phân phối lớn kem Nga vào thị trường Trung Quốc, cho biết lượng tiêu thụ kem Nga tại Trung Quốc đặc biệt tăng mạnh gần đây sau khi Tổng thống Putin đích thân tặng một hộp kem cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Số đơn đặt hàng qua điện thoại trên toàn quốc cũng tăng gấp đôi. Chúng tôi hiện giờ thậm chí cũng phân phối đến thành phố vùng ven Thai Châu ở Chiết Giang hay các tỉnh biên giới”, ông Wang nói. Ông này cho rằng, thời của kinh doanh kem Nga đã đến. Ông Wang cho biết thêm, các thương hiệu và hương vị kem nhập khẩu từ Nga cũng mở rộng từ 50 lên 400.

Được biết, khi tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) vào đầu tháng này, đúng như lời hứa, Tổng thống Putin đã mang theo một món quà đặc biệt để tặng cho Chủ tịch Tập Cận Bình, đó là một hộp kem Nga.

Trước đó, ngày 2/9, trong cuộc gặp mặt với các nhà đầu tư nước ngoài tại thành phố Vladivostok thuộc Viễn Đông của Nga, ông Putin hứa sẽ mang theo kem tới Trung Quốc để tặng ông Tập nếu có dịp tới thăm Trung Quốc. Lời hứa đưa ra sau khi tại cuộc họp mặt, một doanh nhân than phiền với ông rằng, người Trung Quốc rất thích kem Nga nhưng hải quan Trung Quốc không cho phép nhập khẩu nhiều mặt hàng này.

Minh Phương

Theo RT