1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga diễu binh hào hùng mừng Ngày chiến thắng phát xít Đức:

Còn mãi với thời gian bản hùng ca Chiến thắng

(Dân trí) - Ngày 9/5, một lễ diễu binh với khí thế lịch sử hào hùng được nước Nga tổ chức trên Quảng trường Đỏ, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức. Rất nhiều khí tài hiện đại được nước chủ nhà phô diễn.

(Cập nhật theo giờ Mátxcơva)

11h18 (tức 15h18 theo giờ Việt Nam):
 
Lễ diễu binh năm nay được Nga tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. (Ảnh:RT)

Lễ diễu binh năm nay được Nga tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. (Ảnh:RT)
 
Lễ diễu binh kéo dài 1 tiếng 15 phút đã kết thúc. Các đội quân rời Quảng trường Đỏ trên nền bài nhạc “Ngày Chiến thắng”, vinh danh các cựu binh đã tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
 
 
***
11h15:

Các loại máy bay ném bom chiến lược như Tu-95, Tu 60 cùng Su-34 và các máy bay vận tải cùng máy bay tiêm kích tối tân cũng tham gia trình diễn trong ngày Chiến thắng trên vùng trời trên Quảng trường Đỏ. 
 
Đội bay biểu diễn của không quân Nga xếp thành đội hình số 70. (Ảnh:RT)
Đội bay biểu diễn của không quân Nga xếp thành hình số 70. (Ảnh:RT)
 
Theo sau là các máy bay tiếp nhiên liệu, đội bay biểu diễn của không quân Nga cũng đã tiến vào Quảng trường Đỏ và xếp thành đội hình số 70.

Hạm đội biển Baltics. (Ảnh: RT)

Hạm đội biển Baltics. (Ảnh: RT)

11h10: 
 

Hình ảnh trong lễ diễu binh mừng ngày Chiến thắng. (Ảnh:


Hình ảnh trong lễ diễu binh mừng ngày Chiến thắng. (Ảnh:

Hình ảnh trong lễ diễu binh mừng ngày Chiến thắng. (Ảnh: RT) 

Tham gia vào cuộc diễu hành có lực lượng hải quân và không quân, hải quân của hạm đội biển Baltic.

Trong lúc các máy bay quân sự tiến vào Quảng trường Đỏ, tại thành phố Baltiysk, vùng Kaliningrad, một lễ duyệt chiến hạm cũng diễn ra.
 
***

11h05: 
 
Binh sĩ Nga trong trang phục bộ binh Ratnik tối tân đang tiến vào lễ đài. 
 
 
***
 
Xe tăng Armata T-14 tham gia lễ diễu hành. (Ảnh: RT) 

Xe tăng Armata T-14 tham gia lễ diễu hành. (Ảnh: RT
 
***
 
11h00:
 
Dàn vũ khí tối tân được Nga tự hào trình làng trong ngày Chiến thắng. (Ảnh:


Dàn vũ khí tối tân được Nga tự hào trình làng trong ngày Chiến thắng. (Ảnh:


Lễ diễu binh năm nay được Nga tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. (Ảnh:RT)
Quảng trường Đỏ trong ngày kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát-xít Đức. (Ảnh:Twitter)

Dàn vũ khí tối tân được Nga tự hào trình làng trong ngày Chiến thắng. (Ảnh:


Dàn vũ khí tối tân được Nga tự hào trình làng trong ngày Chiến thắng. (Ảnh:

Dàn vũ khí tối tân được Nga tự hào trình làng trong ngày Chiến thắng. (Ảnh:

Dàn vũ khí tối tân được Nga tự hào trình làng trong ngày Chiến thắng. (Ảnh: RT)
 
Tiếp đó, các loại vũ khí hàng đầu của Nga chính thức ra mắt công chúng. Đi đầu là siêu xe tăng Armata T14.
Được Nga nghiên cứu phát triển trong một chương trình kéo dài suốt 10 năm, xe tăng T-14 Armata sở hữu tháp pháo điều khiển từ xa và một hệ thống nạp đạn tự động, giúp pháo thủ có thể điều khiển pháo từ xa. Thiết kế như vậy sẽ gia tăng độ an toàn cho các binh lính tác chiến và tăng tính hiệu quả hỏa lực. 
 

Siêu tăng Armata T14 của Nga. (Ảnh:

Siêu tăng Armata T14 của Nga. (Ảnh:AP)

Tiếp sau các xe tăng chiến trường Armata là các hệ thống pháo tự hành Koalitsiya-SV và hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph, niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Nga

Ngoài ra, nổi bật trong khối diễu hành cơ giới phải kể đến xe vận tải bộ binh đổ bộ đa năng Rakushka. Đây là loại xe có thể được thả từ trên không xuống. 
 
 
Ngoài ra còn nhiều vũ khí có tiếng rất được kỳ vọng đã xuất hiện trong lễ diễu binh hôm nay, bao gồm: xe tác chiến bộ binh thế hệ mới Kurganets-25, xe thiết giáp chở bộ binh Boomerang, hệ thống tên lửa xuyên lục địa RS-24 Yars, pháo tự hành Koalitsya-SV, hệ thống phóng tên lửa đất đối không Buk, tên lửa chống tăng Kornet-D…

Một số vũ khí được diễu hành hôm nay. (Ảnh:
Một số vũ khí được diễu hành hôm nay. (Ảnh: RT)
 
10h55:
 
Các xe tăng T34 trứ danh của quân đội Liên Xô trong Thế chiến II dẫn đầu khối diễu hành cơ giới tiến vào lễ đài.
 
*** 
10h48: 
 

Phần được chờ đợi nhất của buổi lễ diễu binh đã bắt đầu, các loại vũ khí trong Chiến tranh thế giới thứ hai của Hồng quân Liên Xô bắt đầu tham gia diễu binh. Đây là lần diễu binh có nhiều thiết bị công sự tham gia nhất từ trước đến giờ của Nga.
 
***
10h47
 
Quảng trường Đỏ nhìn từ trên cao. (Ảnh:

Quảng trường Đỏ nhìn từ trên cao. (Ảnh: RT)

Tại  Rostov, sau màn diễu binh của các đơn vị phòng không là đội hình các chiến đấu cơ và trực thăng tiến qua lễ đài.

*** 
 
10h40:
 
 
Cùng lúc với các cuộc diễu hành tại Quảng trường Đỏ, nhiều xe quân sự diễu hành trong buổi lễ tại thành phố cảng Sevastopol.
 
Một cuộc diễu binh cũng diễn ra tại khu vực thành phố cảng Rostov, với nhiều xe chở các hệ thống tên lửa phòng không di động tiến qua lễ đài.

Ảnh chụp tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh:
Ảnh chụp tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: RT)

 ***
10h34:
 
 
Phần điểm lại sự kiện lịch sử bắt đầu, với các xe tăng kiểu truyền thống diễu binh tiến qua lễ đài. 

Theo sau đội hình của các binh sỹ Liên Xô và các nước cộng hòa trực thuộc Liên Xô cũ (SNG) là binh sỹ Mông Cổ, Serbia và Trung Quốc.

Tiếp đến là đội hình các học viên hải quân Nga, đội hình của lục quân ... Đáng chú ý, lần đầu tiên các nữ học viên tại các trường quân sự Nga cũng tham gia diễu hành trên Quảng trường Đỏ.

Hình ảnh trong lễ diễu binh. (Ảnh:


Hình ảnh trong lễ diễu binh. (Ảnh:

Hình ảnh trong lễ diễu binh. (Ảnh: Twitter)
 
Quân đội Ấn Độ trong lễ diễu binh. (Ảnh: RT)

Quân đội Ấn Độ trong lễ diễu binh. (Ảnh: RT)

Lần đầu tiên các nữ chiến sỹ tham gia lễ diễu binh mừng ngày chiến thắng. (Ảnh: RT)

Lần đầu tiên các nữ chiến sỹ tham gia lễ diễu binh mừng ngày chiến thắng. (Ảnh: RT)
 
***
10h28: 
 
 
Các khối diễu hành được lệnh sẵn sàng. Theo truyền thống, mọi cuộc diễu hành của quân đội Nga trên Quảng trường Đỏ sẽ mở màn với dàn trống của Trường quân nhạc Mátxcơva.

***
 10h20 :

Tổng thống Nga Putin tuyên bố một phút mặc niệm những đồng bào đã ngã xuống trong Thế chiến II. Ông bày tỏ lời tri ân tới các cựu chiến binh và nhận định : "Họ chính là những người anh hùng đích thực".
 
Tổng thống Putin tuyên bố phút mặc niệm bắt đầu. (Ảnh:

Tổng thống Putin tuyên bố phút mặc niệm bắt đầu. (Ảnh: Telegraph)
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân cúi đầu tưởng niệm các chiến sỹ. (Ảnh:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân cúi đầu tưởng niệm các chiến sỹ. (Ảnh: RT)

Nhà lãnh đạo nước Nga chính thức phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. (Ảnh:

Nhà lãnh đạo nước Nga phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. (Ảnh: RT) 
10h15:
 
Binh lính xếp hàng ngay ngắn tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: RT)

Đội hình diễu hành tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: RT)
 
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu. (Ảnh: BBC)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu. (Ảnh: BBC)
 
Sau khi màn điểm binh kết thúc với tiếng hô "Ura" vang dội của các binh sỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu lên lễ đài báo cáo Tổng thống Nga Putin, và nhà lãnh đạo nước Nga phát biểu chính thức khai mạc lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng lần thứ 70.

Tổng thống Putin cho hay trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô phải hứng chịu nhiều đau thương mất mát nhưng đất nước này đã kiên cường vươn lên, đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa phát xít trên thế giới. Ông cũng gửi lời cảm ơn nhân dân Pháp, Mỹ, Anh trong chiến thắng 70 năm trước.

Ông Putin cũng bày tỏ vui mừng khi được chào đón các vị khách quý quốc tế, chào đón quân đội nhiều nước tham gia lễ diễu binh ngày hôm nay.  
 
Một cựu chiến binh trong Thế chiến II có mặt trong lễ duyệt binh. (Ảnh:AFP)

Một cựu chiến binh thời Thế chiến II tham dự lễ duyệt binh. (Ảnh:AFP)
 
10h00:
 
Hình ảnh trong lễ duyệt binh ngày 9/5 tại quảng trường đỏ. (Ảnh:


Hình ảnh trong lễ duyệt binh ngày 9/5 tại quảng trường đỏ. (Ảnh:


Hình ảnh trong lễ duyệt binh ngày 9/5 tại quảng trường đỏ. (Ảnh:


Hình ảnh trong lễ duyệt binh ngày 9/5 tại quảng trường đỏ. (Ảnh:

Hình ảnh trong lễ duyệt binh ngày 9/5 tại quảng trường đỏ. (Ảnh: Twitter)

Đúng 10 giờ 00 (giờ Mátxcơva), lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng bắt đầu với nghi thức chào cờ, sau lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu. Đội danh dự giương cao quốc kỳ Nga và cờ Búa Liềm tiến vào lễ đài.
 
Buổi lễ gồm 4 phần: điểm lại sự kiện lịch sử, diễu hành của lực lượng bộ binh, trình diễn công nghệ quân sự và trình diễn của không quân Nga.
 
Duyệt binh mừng Ngày chiến thắng lần đầu được tổ chức tại Nga năm 1945 để đánh dấu sự kiện Hồng quân Liên Xô tiến vào Berlin, buộc phát xít Đức phải ký hiệp ước đầu hàng vô điều kiện với phe Đồng minh, khép lại Thế chiến thứ II.
 
Đây đồng thời là ngày lễ lớn của toàn thể nhân dân Nga để tưởng nhớ những người thân đã ngã xuống. Ước tính khoảng 27 triệu binh sỹ và người dân Liên bang Xô Viết đã tử nạn trong thế chiến II, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
 
***
9h50: 
 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin. (Ảnh:
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Xinhua)

Tổng thống Nga Putin đã xuất hiện trên khán đài, bên cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ông Putin bắt tay chào đón các quan chức khách mời và các cựu chiến binh trên hàng ghế danh dự.
 
Có khoảng 30 lãnh đạo quốc gia và các tổ chức thế giới đến dự lễ duyệt binh. (Ảnh: Twitter)

Có khoảng 30 lãnh đạo quốc gia và các tổ chức thế giới đến dự lễ duyệt binh. (Ảnh: Twitter)
 
*** 
9h40:

Hình ảnh chụp tại Quảng trường Đỏ trong ngày diễu binh lịch sử. (Ảnh:

Hình ảnh chụp tại Quảng trường Đỏ trong ngày diễu binh lịch sử. (Ảnh: Twitter)

Đây là lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại. (Ảnh:

Đây là lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại. (Ảnh: Sputnik)

Đây là lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại. (Ảnh:

Ngoài thủ đô Mátxcơva, tại 26 thành phố lớn trên khắp nước Nga hoạt động kỷ niệm 70 ngày Chiến thắng cũng được tiến hành rầm rộ. (Ảnh: RT)

Sự kiện Ngày chiến thắng được tổ chức đồng loạt tại 26 thành phố khắp nước Nga. Trước khi lễ diễu binh chính thức diễn ra trên Quảng trường Đỏ, một loạt các thành phố lớn như St.Peterburg, Sevastopol... đã tiến hành các hoạt động kỷ niệm Ngày chiến thắng tại địa phương. Đông đảo cựu chiến binh, nhân dân và quan chức các thành phố đã thực hiện nghi thức đặt hoa tưởng niệm các liệt sỹ. 

Nhiều tàu chiến, máy bay tham gia các màn phô diễn sức mạnh tại Sevastopol và St.Peterburg. Trong khi đó, tại Mátxcơva, không phận trên Quảng trường Đỏ đã được đóng lại trong vòng 1 giờ.
 
***
Ngày chiến thắng luôn là ngày lễ lớn tại Nga (Ảnh: AP)
 
Ngày chiến thắng luôn là ngày lễ lớn tại Nga (Ảnh: AP)

Để chuẩn bị cho sự kiện lịch sử này, ngay từ sáng sớm nay (9/5), nhiều máy bay đã làm nhiệm vụ “xua mây” quanh khu vực Mátxcơva để đảm bảo bầu trời tại Quảng trường Đỏ trong điều kiện lí tưởng. Chi phí ước tính cho riêng hoạt động này lên tới 400 triệu rúp, tương đương 7,77 triệu USD.

Với sự tham gia của 16.000 binh sỹ, 194 xe quân sự và 143 chiến đấu cơ cùng trực thăng, đây là lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng lớn nhất trong lịch sử.

Trong những khí tài được đưa ra trình diễn, đáng chú ý có các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động R-36 và UR-100N, bích kích pháo 2S35 Koalitsiya-SV thế hệ mới, hệ thống tên lửa phòng không bờ biển di động K-300P Bastion-P, cùng các xe tăng chiến trường tối tân Armata T-14, dự định sẽ được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2016.

Ngoài các lãnh đạo cao nhất của nước chủ nhà, sự kiện còn có sự góp mặt của nguyên thủ 27 quốc gia khách mời, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang, Chủ tịch Cuba Raul Castro, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…

Hơn 1.300 binh sỹ nước ngoài đến từ Serbia, Ấn Độ và Trung Quốc cũng tham gia diễu binh.

“Đây là ngày của chiến thắng, một ngày để tự hào của nhân dân chúng tôi, một ngày để bày tỏ sự tôn kính cao nhất với thế hệ của những người chiến thắng”, Tổng thống Putin phát biểu trước báo giới hồi đầu tuần.

Trong Chiến tranh thế giới thứ II, hay cuộc Chiến Tranh Vệ quốc vĩ đại theo cách gọi của người Nga, tổng cộng khoảng 27 triệu người dân thuộc Liên bang Xô viết đã tử nạn.

Với người dân Nga, đây là ngày lễ trọng đại nhất trong năm bởi đó cũng là lúc họ tưởng nhớ những người thân thiệt mạng trong cuộc chiến chống phát xít Đức, kéo dài từ năm 1941 tới tháng 5/1945.

Sau màn diễu binh tại Quảng trường Đỏ, khoảng 165.000 người diễu hành qua các tuyến phố trung tâm Mátxcơva trong buổi chiều, mang theo chân dung của những người thân đã hy sinh.

Tối 9/5, bầu trời Mátxcơva sẽ rực sáng trong màn pháo hoa và trình diễn ánh sáng, sự kiện đáng chú ý cuối cùng mừng Ngày chiến thắng.

Thanh Tùng - Thoa Phạm (theo AFP, Tass...);
 
Video: X. Ngọc