1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Con bài người Kurd sau vụ phóng Kalibr từ Địa Trung Hải

Tình hình Syria đã có nhiều thay đổi lớn về cả cán cân lực lượng và phương thức tác chiến.

Tình hình mới từ vụ phóng Kalibr qua Địa Trung Hải

Đại diện của Bộ quốc phòng Nga đã thông báo rằng, các tàu chiến tên lửa Serpukhov và Green Dol phóng ba tên lửa hành trình Kalibr vào quân nổi dậy Syria từ Địa Trung Hải.

Điều quan trọng là quỹ đạo của các tên lửa đi qua khu vực không có người ở, điều này buộc các phương tiện truyền thông phương Tây không thể cáo buộc về việc người dân trên thế giới bị ảnh hưởng.

Kết quả của cuộc tấn công đã tiêu diệt trạm chỉ huy, căn cứ của các chiến binh và nhà máy sản xuất đạn súng cối cùng với kho vũ khí của IS. Trước đó, Bộ quốc phòng Nga đã hỏi ý kiến xin phép để các tên lửa hành trình bay qua trên lãnh thổ Iraq và Iran.

Không phải đợi lâu các phương tiện truyền thông phương Tây đã đưa ra phản ứng của mình, nhưng rất ngạc nhiên vì nội dung của nó.

Trong khi đó, tờ báo của Mỹ The New York Times đã viết về vụ phóng tên lửa hành trình Kalibr của Nga và nói rằng Nga đã tấn công các chiến binh trên tất cả các hướng: từ biển Địa Trung Hải và biển Caspian, từ căn cứ không quân ở Syria và Iran, cũng như từ căn cứ không quân của Nga ở Mozdok và thu được nhiều kết quả quan trọng.

Như vậy, về cơ bản Nga đã làm thay đổi sự cân bằng lực lượng trong khu vực và hình thành ở Trung Đông tình hình mới khác hẳn với tình hình ở Afghanistan vào cuối năm 1980 sau khi rút lực lượng quân đội.

Ảnh: slovodel.com
Ảnh: slovodel.com

Người Mỹ và liên minh của họ trong tình huống này chỉ biết im lặng. Phó Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh Franz Klintsevich đã bình luận phản ứng của Hoa Kỳ như sau:

“Mỹ không cam chịu với tình huống mới này. Tình huống này đã xuất hiện ở Trung Đông vào cuối tuần trước. Thay vì tiếp tục đưa ra lý do để ngăn chặn sự hợp tác giữa Nga và Syria trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chúng ta nên tiếp tục và sẵn sàng đối đầu với nó”.

Mỹ dùng con bài người Kurd

Trong tình huống này, khi mà cả lực lượng quân đội lẫn ngoại giao của Mỹ đều không còn chiếm ưu thế, họ đã quyết định xúi giục kích động lực lượng người Kurd ở thành phố Al-Hasaka tấn công quân đội chính phủ Syria Bashar al-Assad.

Quân đội chính phủ lần đầu tiên sau 5 năm đánh bom các khu vực này để ngăn chặn các cuộc tấn công của người Kurd vào lực lượng tự vệ ủng hộ chính phủ.

Sau sự việc này ngày 20/8 người Kurd và lực lượng chính phủ đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, dưới sự kiểm soát của lực lượng người Kurd sau một vài phút họ đã vi phạm thỏa thuận và đã nổ súng từ súng cối.

Tuy nhiên, họ cáo buộc rằng, họ tiến hành đuổi tất cả những người không thuộc lực lượng người Kurd ra khỏi khu vực mà họ kiểm soát.

Hầu hết người Kurd không thích mối quan hệ giữa Ankara, Damascus và Tehran, bởi vị lực lượng liên minh này nhằm chống lại sự tự trị của người Kurd.

Trước đó vào ngày 19/8, máy bay chiến đấu của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã bay tuần tra bảo vệ thành phố Hasaka để ngăn chặn máy bay chính phủ và bảo vệ lực lượng mặt đất của người Kurd, theo thông báo của Lầu Năm Góc.

Các cuộc giao tranh trên mặt đất cũng được đẩy mạnh vào cuối ngày 19/8 khi máy bay chiến đấu của SDF đối đầu trực diện với lực lượng không quân của chính phủ Syria đang hiện hữu ở thành phố Hasaka.

“Các cuộc đụng độ liên tục xảy ra trên nhiều khu vực của thành phố trong đó có cả các hoạt động quân sự” – một quan chức người Kurd nói.

Ảnh: slovodel.com
Ảnh: slovodel.com

Người Kurd và Mỹ

Mục đích của người Kurd – liên kết cả ba bang Kurd (Afrin, Coban và Jazeera) thành một bang duy nhất, và họ muốn thành lập một vùng đệm giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn nữa người Kurd hiểu rằng, vị trí của Nga trong mối quan hệ Syria là rõ ràng - sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ chủ quyền quốc gia và người Kurd mong muốn được tách khỏi Syria trở thành một quốc gia độc lập. Tuy nhiên hiện nay lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng chống lại điều này.

Nếu người Kurd theo Mỹ sẽ làm phức tạp cuộc chiến chống lại IS, việc giao tranh giữa lực lượng người Kurd và quân đội chính phủ Syria ở Hasaka còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chiến dịch tại thành phố Aleppo – nơi mà hai lực lượng này đang phối hợp với nhau để chống lại phe đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Lực lượng người Kurd tại Syria có liên hệ chặt chẽ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ - hiện đang chống lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 3 thập kỷ qua. Đảng này nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và luôn lên tiếng đòi tự trị.

Mâu thuẫn ngày càng trở nên sâu sắc hơn khi Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đây là một tổ chức khủng bố. Gần đây nhất, ngày 15/8, Đảng này đã thực hiện một vụ nổ bom ở đồn cảnh sát khiến 3 người thiệt mạng và 217 người bị thương.

Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại rằng lực lượng người Kurd ở Syria là một nhánh của đảng PKK đang cố mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình.

Phóng tên lửa hành trình Kalibr để tiêu diệt IS
Phóng tên lửa hành trình Kalibr để tiêu diệt IS

Cựu lãnh đạo cơ quan mật vụ Israel, chuyên gia quân sự Yakov Kedmi cho rằng:

“Xung đột giữa quân đội Syria và người Kurd sẽ diễn ra nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Với người Kurd, họ gặp vấn đề không chỉ với các lực lượng chính phủ Syria, mà còn với nhân dân Ả Rập, cũng như giữa những người Kurd với nhau.

Và người Mỹ sẽ cố gắng để tiếp tục trò chơi, mặc dù khả năng của họ ở khu vực này bị giới hạn. Về việc thực hiện vùng cấm bay bằng vũ lực, họ không có khả năng vì Nga chắc chắn sẽ không đồng ý”.

Trong tình huống này, khi Nhà Trắng và các liên minh phương Tây hầu như không có công cụ nào để gây áp lực và người Kurd có thể là cơ hội cuối cùng của họ bằng cách nào đó cuối cùng “không có thiện ý” ở Syria. Vì vậy, phụ thuộc rất nhiều vào bản thân người Kurd - nếu họ chấp nhận yêu cầu của Washington, họ sẽ phải hành động chống lại liên minh Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria do Nga đứng đầu.

Tuy nhiên nếu đánh giá khách quan Hoa Kỳ và người Kurd gần như khó đạt một thỏa thuận rõ ràng. Bởi vì hiện tại liên minh do Nga đứng đầu đang nắm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa phải nhắc lại rằng Nga không hề có ý định đối đầu với người Kurd thậm chí còn ủng hộ và nhờ người Kurd tiêu diệt IS.

Theo Minh Tú

Đất Việt