1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn Nhà Trắng chỉ trích Trung Quốc tích trữ thiết bị bảo hộ

(Dân trí) - Cố vấn Thương mại Nhà Trắng cho rằng việc Trung Quốc tích trữ thiết bị bảo hộ khi dịch Covid-19 bùng phát và bán với giá cao là hành động trục lợi.

Cố vấn Nhà Trắng chỉ trích Trung Quốc tích trữ thiết bị bảo hộ - 1

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro (Ảnh: SCMP)

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News ngày 19/4, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã chỉ trích Trung Quốc về dịch Covid-19, “dẫn tới cái chết của nhiều người trên thế giới”.

“Trước hết, virus này khởi phát từ Trung Quốc. Thứ hai, họ che giấu virus dưới sự bảo vệ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thứ ba, họ về cơ bản đã tích trữ thiết bị bảo hộ cá nhân và bây giờ họ đang đầu cơ trục lợi từ đó”, ông Navarro nói.

Ông Navarro, điều phối viên chính sách Đạo luật Sản xuất Quốc phòng Mỹ, là một trong những người đầu tiên đưa ra cảnh báo về Covid-19.

Bình luận của Cố vấn Thương mại Nhà Trắng được đưa ra sau khi Fox News dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng virus corona chủng mới có thể bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán - tâm dịch tại Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết đây không phải là vũ khí sinh học, mà là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm chứng minh rằng, những nỗ lực của nước này trong việc nhận dạng và đối phó với virus tương đương, thậm chí mạnh hơn Mỹ.

Theo các nguồn tin trên, virus corona chủng mới truyền từ dơi sang người và bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus là người làm việc tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Các nguồn tin cáo buộc Trung Quốc đã che giấu thông tin liên quan tới nguồn gốc của Covid-19.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc trên. Bắc Kinh dẫn tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới trước đó khẳng định, không có bằng chứng cho thấy Covid-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Các chuyên gia y tế cho rằng Covid-19 xuất phát từ một chợ hải sản. Tuy nhiên, cố vấn Nhà Trắng vẫn nghi ngờ nơi bắt nguồn virus này là từ phòng thí nghiệm.

“Những gì chúng ta biết bây giờ là nơi bắt nguồn virus này nằm trong phạm vi vài km xung quanh phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ Trung Quốc có nghĩa vụ phải chứng minh rằng phòng thí nghiệm không phải là nơi phát tán virus”, ông Navarro nói thêm.

“Điều quan trọng hơn cả là chúng ta đều biết rằng trong giai đoạn “vàng” kéo dài 6 tuần, Trung Quốc đã sử dụng tầm ảnh hưởng của nước này ở WHO để che giấu virus này với thế giới. Đây là thời điểm mà lẽ ra virus đã có thể được kiểm soát ở Vũ Hán, nhưng thay vào đó, 5 triệu người Trung Quốc vẫn rời khỏi Vũ Hán và lây nhiễm virus ra toàn thế giới”, cố vấn Nhà Trắng cho biết.

Ông Navarro tiếp tục giải thích rằng, những gì ông nhận định là điều mà mỗi người Mỹ đều cảm thấy lo lắng.

“Trong suốt giai đoạn đó, khoảng thời gian 6 tuần khi họ giấu virus với thế giới, Trung Quốc đã chuyển từ nước xuất khẩu thiết bị bảo hộ cá nhân, khi họ vốn là nhà sản xuất lớn nhất thế giới, thành nước nhập khẩu quy mô lớn. Về cơ bản, họ đã đi khắp nơi và vét sạch toàn bộ thiết bị bảo hộ trên thế giới, bao gồm cả ở Mỹ, trong khi Mỹ vì lý do nhân đạo nên chia sẻ thiết bị bảo hộ của chúng ta cho họ. Điều này khiến cho người dân ở New York, Milan cũng như tất cả nơi khác không kịp phòng vệ khi cần tới thiết bị bảo hộ”, cố vấn Nhà Trắng giải thích.

“Những gì đang xảy ra bây giờ, rất đáng báo động, là Trung Quốc đang ngồi trên đống thiết bị bảo hộ cá nhân mà họ đã đầu cơ, gây lũng đoạn thị trường và trục lợi. Tôi đã gặp những trường hợp mà khẩu trang giá 50 xu sản xuất tại Trung Quốc nhưng bán cho các bệnh viện tại Mỹ với giá lên tới 8 USD”, ông Navarro cho biết.

Tính đến ngày 19/4, hơn 2,3 triệu người trên toàn thế giới đã mắc Covid-19 và hơn 162.000 người đã tử vong. Riêng Mỹ, ổ dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 40.500 ca tử vong và hơn 764.000 ca nhiễm.

Thành Đạt

Theo Fox