1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Có thể sử dụng điện thoại di động trên máy bay

(Dân trí) - Amirates Airlines, hãng hàng không dân dụng lớn nhất Trung Đông, đang lên kế hoạch cho phép khách hàng sử dụng điện thoại di động trên các chuyến bay bắt đầu từ tháng 1/2007.

Hãng Amirates, có trụ sở tại Dubai, tiết lộ đã đầu tư 14 triệu bảng Anh để phát triển một công nghệ mới cho phép người sử dụng điện thoại di động có thể gọi điện và gửi tin nhắn ngay trên các chuyến bay mà không ảnh hưởng tới hệ thống buồng lái.

Các cuộc gọi sẽ được tính theo mức giá điện thoại phủ vùng quốc tế thông thường, trong đó Amirates sẽ thu 1% tiền phí/phút để bù đắp cho tiền đầu tư hệ thống. Hành khách sẽ phải trả 2 bảng Anh/phút gọi và 60 cent cho mỗi tin nhắn.

Hiện tại, Emirates đang chờ sự phê chuẩn từ phía các cơ quan giám sát an toàn bay châu Âu. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến hệ thống này sẽ đi vào hoạt động vào tháng 1 năm sau và đây sẽ là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới được phép sử dụng điện thoại di động.

Emirates cho biết, hiện tại đã có 13 chiếc máy bay chở khách của hãng được lắp đặt hệ thống điện thoại di động do AeroMobile, một công ty của Anh thiết kế. AeroMobile cũng đang đàm phán với các hãng hàng không trên thế giới để triển khai rộng rãi dịch vụ. Hiện hãng hàng không Qantas đang lên kế hoạch bắt đầu một chương trình thử nghiệm tương tự trong khi Ryanair, hãng máy bay giá rẻ châu Âu cũng sẽ giới thiệu chương trình này vào năm sau.

Hiện tại, điện thoại di động của hành khách trên các chuyến bay đều bị yêu cầu tắt trước khi máy bay cất cánh vì lo ngại tần số điện thoại có thể gây nhiễu hệ thống định vị và truyền thông của máy bay.

VTH

Theo The Times