1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cơ quan an ninh Nga nghe lén bằng một ấm trà

(Dân trí) - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã sử dụng thiết bị nghe trộm, hay còn gọi là “bọ điện tử”, gắn trong ấm trà samovar truyền thống để nghe lén một quan chức cấp cao của nước này trong cuộc điều tra về một vụ nhận hối lộ, RT đưa tin ngày 8/10.

Ấm samovar truyền thống của Nga (Ảnh: Shopsamovar)
Ấm samovar truyền thống của Nga (Ảnh: Shopsamovar)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã sử dụng cách đặt “bọ điện tử” vào trong ấm trà samovar để nghe lén ông Mikhail Maksimenko, Cục trưởng Cục An ninh nội bộ thuộc Ủy ban Điều tra Nga. Ấm trà bằng đồng sáng bóng này đã được FSB tặng cho ông Maksimenko nhân dịp kỷ niệm ngày lễ của ngành trước đó.

Theo RT, chính con chíp điện tử tinh vi gắn bên trong ấm trà truyền thống của Nga đã thu lại những cuộc nói chuyện của ông Maksimenko và có thể trở thành cơ sở để buộc tội 3 quan chức cấp cao của Ủy ban Điều tra, trong đó có ông Maksimenko, với tội danh nhận hối lộ.

Theo cáo buộc ban đầu, các quan chức cấp cao của Ủy ban Điều tra đã nhận hối lộ từ trùm mafia Zakhary Kalashov, đối tượng bị bắt giữ từ hồi tháng 7 và là thủ lĩnh của băng đảng dính líu tới vụ đấu súng gây xôn xao dư luận gần một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Moscow vào tháng 12 năm ngoái. Vụ nổ súng này đã cướp đi sinh mạng của 2 người và khiến một vài người khác bị thương.

Cũng trong tháng 7, FSB đã ra lệnh bắt Mikhail Maksimenko, Aleksandr Lamonov - cấp phó của Maksimenko và Denis Nikandrov - Phó Giám đốc Ủy ban Điều tra quốc gia Nga. Nếu bị kết tội, cả 3 quan chức này có thể sẽ phải đối mặt với mức án từ 8 đến 15 năm tù giam.

Thành Đạt

Theo RT