1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Có giải pháp sau khi lãnh đạo biểu tình được phóng thích?

(Dân trí) - 7 thủ lĩnh Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) đang biểu tình chống chính phủ Thái Lan vừa được cảnh sát cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, vẫn rất ít dấu hiệu cho thấy tình trạng hỗn loạn chính trị ở nước này sẽ chấm dứt.

Hôm qua, hai thủ lĩnh khác của PAD là Chamlong Srimuang - Thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu và là cựu Thị trưởng Bangkok, cùng với ông Chaiwat Sinsuwong đã tạm thời được trả tự do sau khi đóng khoản tiền bảo lãnh 100.000 bạt (2.900 USD) mỗi người.

 

"Cảnh sát đã trả tự do mà không kèm bất kỳ điều kiện nào cho tất cả lãnh đạo PAD", lãnh đạo cấp cao của PAD Sondhi Limthongkul tuyên bố với báo giới ngay sau khi cùng 6 nhà lãnh đạo của PAD được phóng thích. 

 

Chỉ trước đó chưa đầy 90 phút, ông Sondhi cùng những nhà lãnh đạo này đã ra đầu thú cảnh sát, sau khi Tòa Phúc thẩm Thái Lan ngày hôm qua đáp ứng điều kiện ra đầu thú của họ, tuyên bố xóa bỏ các cáo buộc nổi loạn đối với 9 nhà lãnh đạo chủ chốt của PAD.

 

Theo phán quyết của toà án, dù 9 đối tượng này đã có các hành động bất hợp pháp, việc phát lệnh bắt giữ họ về tội nổi loạn vẫn là vô lý nên tòa tuyên hủy, cũng như bãi bỏ các cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ và không chịu giải tán của PAD. Tuy nhiên, toà vẫn giữ nguyên hai cáo buộc nhẹ hơn là tụ tập bất hợp pháp và kích động bạo loạn.   

 

Ngay sau đó, Tòa án Hành chính Trung ương Thái Lan đã ra lệnh cấm cảnh sát trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ đang leo thang - một đòn nữa giáng vào chính quyền của Thủ tướng Somchai Wongsawat.

 

Cựu trưởng đoàn đàm phán chính phủ: Có giải pháp...

 

Cựu trưởng đoàn đàm phán của chính phủ với lực lượng biểu tình PAD, ông Chavalit Yongchaiyudh, nói với tờ "Bưu điện Bangkok" là ông vẫn chưa nhìn thấy tia hy vọng thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, nhưng có giải pháp.

 

"Giải tán Quốc hội không thể giải quyết được vấn đề", ông Chavalit nói. Ông là nạn nhân đầu tiên trong cuộc biểu tình phản đối nội các hiện nay, sau khi từ chức Phó Thủ tướng để phản đối cảnh sát mạnh tay với người biểu tình. 

 

Theo ông Chavalit, vấn đề có thể được giải quyết bằng 3 thể chế: nền quân chủ - hiện vẫn còn giữ thái độ chính trị trung lập; quân sự - hiện dường như chưa muốn can thiệp; và chính phủ - hiện vẫn đang cố chống đỡ tình hình.

 

 

"Vì vậy, tôi cho rằng câu trả lời chính là một cuộc nổi dậy. Sau khi quân đội can thiệp, quyền lực sẽ lập tức được trao trở lại nhân dân và một chính phủ lâm thời có thể được thành lập, mà trong đó các đảng đều có thể tham gia". 

 

Nhưng quân đội cho đến nay vẫn tuyên bố sẽ không can thiệp và tiến hành cuộc đảo chính để chấm dứt cuộc khủng hoảng có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. 

 

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan leo thang từ ngày 26/8 khi những người ủng hộ PAD "đổ bộ" vào khuôn viên Văn phòng Chính phủ, khiến Toà án Hình sự phải phát lệnh bắt 9 lãnh đạo của PAD với cáo buộc kích động nổi dậy. 

 

Nguyễn Viết

Theo AFP, Reuters