1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

CNN “cấm cửa” quảng cáo tái tranh cử của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Hãng tin CNN của Mỹ đã thẳng thừng từ chối một quảng cáo từ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump vì chứa đựng hình ảnh các phóng viên truyền hình xuất hiện cùng dòng chữ “tin tức giả mạo”. Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt giữa những người ủng hộ ông Trump và hãng tin hàng đầu nước Mỹ.

Quảng cáo gây tranh cãi từ chiến dịch tái tranh cử của ông Trump


Hình ảnh các phóng viên truyền hình xuất hiện cùng cụm từ tin tức giả mạo trong quảng cáo của chiến dịch tái tranh cử của ông Trump (Ảnh: wnd)

Hình ảnh các phóng viên truyền hình xuất hiện cùng cụm từ "tin tức giả mạo" trong quảng cáo của chiến dịch tái tranh cử của ông Trump (Ảnh: wnd)

AP đưa tin, những người ủng hộ ông Trump đang cáo buộc CNN có hành động kiểm duyệt vì không phát sóng một quảng cáo ca ngợi những thành tựu của nhà lãnh đạo Mỹ trong 100 ngày đầu tại vị. Đáp lại, CNN tuyên bố hãng này từ chối quảng cáo vì “không đúng sự thật”.

Quảng cáo từ chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020 của ông Trump nói rằng “Donald Trump nhậm chức tổng thống 100 ngày trước. Nước Mỹ hiếm khi chứng kiến thành công như vậy”, và liệt kê một hoạt các hành động trong 100 ngày đầu nhậm chức của tỷ phú New York.

“Các bạn không biết điều đó thông qua việc theo dõi tin tức. Nước Mỹ đang chiến thắng, và Tổng thống Trump đang biến nước Mỹ vĩ đại trở lại”, quảng cáo viết. Gương mặt của các phóng viên truyền hình như Andrea Mitchell (NBC), Wolf Blitzer (CNN), Rachel Maddow (MSNBC), George Stephanopoulos (ABC) và Scott Pelley (CBS) hiện lên trong quảng cáo sau cụm từ “tin tức giả mạo”.

CNN cho biết hãng này đã yêu cầu chiến dịch tranh cử gỡ bỏ hình ảnh sai trái.

“Truyền thông chính thống không phải là tin tức giả mạo, do đó quảng cáo là bịa đặt và theo chính sách thì quảng cáo sẽ chỉ được chấp nhận trừ khi hình ảnh đó bị gỡ bỏ”, CNN cho biết trên mạng xã hội.

Đáp lại, giám đốc điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump, Michael Glassner, nói: “CNN đang cố gắng bịt miệng chúng tôi và kiểm duyệt sự tự do ngôn luận của chúng tôi”.

Nhóm chiến dịch tranh cử cũng từ chối thay đổi quảng cáo, hiện được phát sóng trên Fox News Channel và Fox Business Network. Nhóm của ông Trump đã khoảng 1,5 triệu USD để quảng bá quảng cáo trên.

CNN thường xuyên trở thành mục tiêu chỉ trích của ông Trump trong chiến dịch tranh cử và trong những ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống. Trong các dòng tweet trên mạng xã hội, ông Trump đã gọi CNN là “tin tức giả mạo” và “không đáng xem”.

Trong một động thái riêng rẽ, chiến dịch tái tranh cử của ông Trump đã phải thay đổi một quảng cáo khác để gỡ bỏ hình ảnh của cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, người mặc đồng phục quân đội khi bắt tay với ông Trump sau khi nhận nhiệm vụ. Mặc dù không trái luật nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ không khuyến khích sử dụng các thành viên đương chức của quân đội trong các quảng cáo chính trị.

An Bình