1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Clinton "ra tay" giúp đỡ Obama

(Dân trí) - Barack Obama và Hillary Clinton dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới trong một nỗ lực nhằm xoa dịu các nhà tài trợ hàng đầu của bà Clinton, vốn vẫn đang giận dữ với chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama.

Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tới tại khách sạn Mayflower ở Washington. Các quan chức từ 2 chiến dịch tranh cử đều xác nhận, cựu đệ nhất phu nhân sẽ xuất hiện cùng Thượng nghị sĩ Illinois lần đầu tiên kể từ khi cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc.

 

Bà Clinton đã mời các thành viên trong ủy ban tài chính của chiến dịch tranh cử và các nhà tài trợ hàng đầu tới buổi gặp với ông Obama. Tại buổi tiếp xúc, bà Clinton sẽ giới thiệu với Obama các nhà tài trợ của bà.

 

Thượng nghị sĩ Illinois đã giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Dân chủ vào ngày 3/6 vừa rồi. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ New York đang dành thời gian nghỉ ngơi kể từ chính thức tuyên bố kế thúc cuộc đua.

 

Theo một cuộc thăm dò dư luận do Washington Post/ABC News tiến hành và công bố kết quả hôm qua, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama đang dẫn trước đối thủ thuộc đảng Cộng hòa John McCain trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. 48% trong số 1.125 người được hỏi cho biết sẽ ủng hộ ông Obama trong khi tỉ lệ ủng hộ McCain là 42%.

Giám đốc tài chính của bà Clinton, ông Jonathan Mantz, được cho là đang làm việc rất tích cực để việc chuyển giao tài trợ giữa 2 chiến dịch tranh cử diễn ra. Ông Mantz đã gửi thông báo về cuộc gặp tới các nhà tài trợ bằng e-mail và khuyến khích họ tham gia.

 

Hai quan chức giấu tên có liên quan mật thiết tới việc gây quĩ của cựu đệ nhất phu nhân cho hay, cuộc gặp được quyết định cấp bách sau khi một số nhà tài trợ của bà Clinton phàn nàn rằng nhà quản lý chiến dịch tranh cử của Obama, ông David Plouffe, và vài người khác tỏ ra kiêu căng trong các cuộc gặp hồi tuần trước tại New York và Washington.

 

Theo hai quan chức trên, các nhà tài trợ cũng muốn chắc chắn ông Obama đã nhận thức rõ được rằng để nhận được sự giúp đỡ của họ, Thượng nghị sĩ Illinois phải giúp bà Clinton trả hết nợ trong chiến dịch tranh cử.

 

VTH
Theo AP, Reuters