1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

CIA để quên thiết bị nổ trên xe chở học sinh

(Dân trí) - Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) tuần trước đã để quên một khối lượng chất nổ trên xe sau khi mượn xe chở học sinh thuộc sở hữu của quận Loudon thuộc bang Virginia, Mỹ để thực hiện bài huấn luyện.


(Ảnh minh hoạ: The Daily)

(Ảnh minh hoạ: The Daily)

Hãng tin Washington Post cho biết, chiếc xe buýt này tiếp tục đưa đón các học sinh tiểu học và trung học trong các ngày thứ Hai và thứ Ba vừa qua cùng với các vật liệu nổ được cất giấu dưới mui xe mà không hề hay biết.

Đến ngày thứ Tư (30/3), CIA mới nhận được thông báo rằng các vật liệu nổ dùng cho công tác huấn luyện đã được tìm thấy trên chiếc xe buýt khi chiếc xe này được đem đi bảo dưỡng. Trong một thông cáo phát vào ngày hôm sau, CIA cho biết đã làm việc với giới chức địa phương để thu hồi lại toàn bộ số chất nổ dùng cho bài diễn tập tìm kiếm chất nổ với sự giúp đỡ của chú chó nghiệp vụ.

Sở cảnh sát Hạt Loudoun cũng ra thông báo về vụ việc và khẳng định số vật liệu nổ này vẫn “an toàn và ổn định”.

“Các chuyên gia về vật liệu nổ của CIA và hạt Loudoun xác nhận rằng số vật liệu nổ dùng cho công tác huấn luyện này không gây nguy hại đến các hành khách trên xe buýt. Tuy nhiên, để đề phòng, tất cả các xe buýt được sử dụng cho hoạt động huấn luyện tại trường Briar Woods đã được kiểm tra thêm, nhưng không phát hiện vấn đề gì”, thông báo cho biết.

Trong khi đó, Wayde Byard, phát ngôn viên trường học ở quận Loudoun, bắc Virginia, cho biết cần đặt vật thể trong một thiết bị thì nó mới phát nổ.

Minh Phương

Theo Washington Post