Chuyên gia: Ukraine dùng dữ liệu tình báo Mỹ để tấn công Nga
(Dân trí) - Chuyên gia cho rằng Ukraine sẽ không thể thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các sân bay của Nga nếu không có dữ liệu tình báo của Mỹ.

Hình ảnh cắt từ video được cho là ghi lại cuộc tấn công của Ukraine vào sân bay Nga hôm 1/6 (Ảnh: CBS).
"Cuộc tấn công này chỉ có thể diễn ra khi có sự hỗ trợ của liên lạc vệ tinh. Ukraine không có các hệ thống như vậy. Nếu họ có thể vận hành chúng từ xa, chắc chắn là có sự hỗ trợ của Mỹ", cựu sĩ quan quân đội cấp cao của Pháp Guillaume Ansel nói với báo Le Monde.
Ông Ansel khẳng định Ukraine không thể thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các sân bay của Nga "nếu không có thông tin từ tình báo Mỹ”.
Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, ngày 3/6 nói rằng cuộc tấn công vào các sân bay quân sự của Nga khiến mức độ rủi ro trong cuộc xung đột Ukraine tăng cao.
"Xét về an ninh quốc gia, khi bạn tấn công vào một phần hệ thống sinh tồn quốc gia của đối thủ, tức là bộ ba hạt nhân của họ, điều đó có nghĩa là mức độ rủi ro của bạn tăng lên vì bạn không biết bên kia sẽ làm gì. Bạn không chắc chắn. Và đó là những gì Ukraine thực sự đã làm”, ông Kellogg nói.
Theo ông Kellogg, Mỹ đang cố gắng giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn xung đột mở rộng.
Quan chức Mỹ nhận định, các cuộc tấn công của Ukraine cho thấy họ đã sẵn sàng thể hiện sự chủ động trong các hoạt động quân sự và nâng rủi ro lên mức khó chấp nhận được đối với Moscow.
Trước đó, trang tin Pravda dẫn lời quan chức cấp cao Ukraine và Mỹ xác nhận Kiev không thông báo trước với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chiến dịch "Mạng nhện" tấn công hàng loạt căn cứ không quân của Nga hôm 1/6.
“Đây hoàn toàn là một chiến dịch của Ukraine. Mỹ không liên quan gì đến việc này”, một quan chức nói.
Jennifer Jacobs, phóng viên của kênh CBS News tại Nhà Trắng, dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ không cung cấp cho Ukraine bất kỳ dữ liệu tình báo nào để chuẩn bị tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự của Nga.
Theo phóng viên CBS, chính quyền Mỹ không có thông tin về việc Ukraine lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào các sân bay quân sự của Nga.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 1/6 xác nhận tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhằm vào 5 căn cứ không quân chiến lược trong lãnh thổ Nga, trong đó có căn cứ cách biên giới Ukraine hơn 4.000km.
Theo đó, các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine được bí mật vận chuyển sâu vào lãnh thổ Nga, giấu bên trong cabin gỗ di động đặt trên xe tải. Khi thời điểm đến, phần mái cabin được điều khiển từ xa mở ra để FPV triển khai tấn công trực tiếp các máy bay ném bom tại căn cứ Nga.
Người đứng đầu SBU Vasyl Maliuk ban đầu thông báo 41 máy bay của Nga, bao gồm máy bay ném bom Tu-95 và Tu-22M3, máy bay trinh sát A-50, đã bị đánh trúng trong cuộc tấn công.
SBU tuyên bố chiến dịch tấn công gây thiệt hại khoảng 7 tỷ USD và vô hiệu hóa 1/3 máy bay ném bom tên lửa hành trình của Nga.
Trong bản cập nhật vào ngày 3/6, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã mất 12 máy bay trong cuộc tấn công.
Nga xác nhận các sân bay quân sự ở 5 khu vực của nước này bị tấn công. Nhưng Moscow khẳng định đã đẩy lùi thành công 3 trong số 5 vụ, trong hai vụ còn lại, một số máy bay bốc cháy, nhưng không có ai bị thương.