1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia: “Rồng lửa” S-400 của Nga không đủ để "che chắn" Syria

(Dân trí) - Chuyên gia cho rằng, chỉ riêng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga là không đủ để ngăn chặn một vụ tấn công nhằm vào Syria như đợt tấn công tên lửa của Mỹ hồi tuần trước. Đó có thể là lý do tại sao Nga có kế hoạch tăng cường hệ thống phòng thủ ở Syria trong thời gian tới.


Một hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga hay còn được mệnh danh là Rồng lửa. (Ảnh minh họa: Press TV)

Một hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga hay còn được mệnh danh là "Rồng lửa". (Ảnh minh họa: Press TV)

Sau vụ Mỹ tấn công căn cứ không quân Shayrat của Syria hôm 7/4, Nga tuyên bố sẽ triển khai các hệ thống vũ khí để tăng cường khả năng bảo vệ các đơn vị của mình đang làm nhiệm vụ chống khủng bố tại Syria.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, nói: “Để bảo vệ các mục tiêu quan trọng tại Syria, một loạt các biện pháp sẽ được triển khai trong tương lai gần để tăng cường và cải thiện hiệu quả các hệ thống phòng không của quân đội Syria”.

Ông Konashenkov cho biết thêm, trong số 59 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ chỉ có 23 tên lửa trúng căn cứ Shayrat. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu 36 tên lửa còn lại đã bị hệ thống phòng không Syria vô hiệu hóa. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng, điều này cho thấy hệ thống phòng không của Nga ở Syria không đủ sức để ngăn chặn một cuộc tấn công như vậy khi hàng chục tên lửa vẫn tiếp cận và phá hủy một phần căn cứ Shayrat.

Ông Vladimir Karjakin, một đại tá Không quân Nga đã nghỉ hưu và nay là giáo sư tại Đại học Quân sự Nga, cho rằng: “Chúng ta cần thiết lập một mạng lưới phòng không có thể đánh bật mọi cuộc tấn công từ trên không. Chỉ sử dụng các hệ thống phòng không S-300 hay S-400 là không đủ. Cần nhớ rằng việc đưa các hệ thống này tới Syria ban đầu là động thái mang tính ngoại giao quân sự. Tuy nhiên, chúng ta có thể cân nhắc lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Syria”.

“Ngoài ra, chúng ta cũng cần thêm các biện pháp phòng vệ khác. Điều này đồng nghĩa với việc các hệ thống phòng không như Buk đối với tên lửa tầm trung, hay hệ thống Tor và Kub cho tên lửa tầm ngắn, hoặc các hệ thống có tính cơ động cao như Verba và Igla cũng nên được cân nhắc triển khai tại Syria. Bên cạnh đó, tôi cũng cho rằng các căn cứ và vị trí quan trọng ở Syria cũng cần phải được trang bị hệ thống phòng không Pantsir-S”.

Chuyên gia Karjakin nhận định hệ thống Pantsir-S có thể phát hiện và tấn công các loại chiến đấu cơ, trực thăng, bom có trang bị hệ thống dẫn đường hay tên lửa đạn đạo đối phương trong thời gian ngắn. Ông cho rằng đây là hệ thống có những tính năng phòng vệ hiện đại, giúp cảnh báo sớm các nguy cơ từ trên không. Theo ông, nếu Nga triển khai Pantsir-S tại Syria từ sớm, sẽ không xảy ra vụ việc như Mỹ bắn Tomahawk vào căn cứ Shayrat.

Ngọc Anh

Theo Sputnik