1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia Pháp: Paris thiệt hại nặng nề khi hủy thương vụ Mistral

(Dân trí) - Pháp bị tổn thất nặng nề khi quyết định hủy bàn giao 2 tàu chiến Mistral cho Nga, với tổng số tiền thiệt hại có thể lên tới từ 2 đến 7,5 tỷ euro, một chính trị gia Pháp cảnh báo.

 


Chiến hạm Mistral nhìn từ trên cao (Ảnh: ibtimes)

Chiến hạm Mistral nhìn từ trên cao (Ảnh: ibtimes)

Ông Jean-Luc Mélenchon, chính trị gia thuộc đảng Mặt trận cánh Tả Pháp và là một thành viên của Nghị viện châu Âu, cho hay chính phủ Pháp đã không đánh giá đúng thiệt hại từ việc hủy hợp đồng cung cấp cho Nga 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral.

"Việc hủy thỏa thuận này cho thấy sự tính toán sai vấn đề tài chính và là một sai lầm về địa chính trị, điều sẽ làm tổn hại tới sự độc lập của Pháp trong lĩnh vực an ninh", ông Mélenchon nói với hãng tin Sputnik.

Ông Mélenchon khẳng định rằng thiệt hại mà Paris hứng chịu không chỉ giới hạn ở 949,7 triệu euro mà Pháp đã trả cho Nga để hủy thỏa thuận.

"Thiệt hại của việc hủy hợp đồng cao hơn nhiều. Tổng chi phí cuối cùng sẽ rơi vào khoảng từ 2 đến 7,5 tỷ euro", ông Mélenchon nói thêm.

Theo ông, tổng thiệt hại cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc bán các chiến hạm Mistral cho các khách hàng khác, vì Pháp phải trả khoảng 5 triệu euro mỗi tháng để duy trì các tàu chiến tại cảng.

Ông Mélenchon cho rằng, cần tính chi phí tháo dỡ các thiết bị do Nga chế tạo, có thể lên tới vài triệu euro, cũng như việc lắp đặt các thiết bị theo yêu cầu của khách hàng mới, đó là còn chưa tính tới khả năng tàu bị mất giá trong khi bán lại.

Từ quan điểm địa chính trị, Pháp sẽ chịu những thiệt hại lớn, ông Mélenchon nói.

"Việc cân nhắc bán thiết bị quân sự dưới sức ép của Mỹ sẽ làm tổn hại niềm tin của các quốc gia khác đối với sự độc lập và các cam kết của Pháp", ông Mélenchon nhấn mạnh.

Pháp tự tin bán được Mistral trong những tuần tới

Cũng liên quan tới các chiến hạm Mistral, Bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho hay Paris tin tưởng sẽ bán được 2 tàu Mistral cho một khách hàng mới trong vài tuần tới.

"Vài quốc gia đã xếp hàng để mua 2 tàu chiến", ông Le Drian nói với tờ Le Monde trong cuộc phỏng vấn ngày 18/9. "Tôi khá lạc quan về việc chúng tôi sẽ tìm được khách hàng mới trong những tuần tới".

Các nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết với Reuters hồi tháng trước rằng Pháp đang đàm phán để bán 2 tàu Mistral cho Ai Cập.

Cairo muốn tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh đối mặt với tình trạng nổi dậy tại bán đảo Sinai và một quốc xung đột tại quốc gia láng giềng Libya, có thể lan sang Ai Cập.

Việc bán tàu Mistral cho Ai Cập cũng phù hợp với chiến lược gần đây của Pháp nhằm ủng hộ các quốc gia Ả-rập Sunni, cả về kinh tế và chính trị, nhằm đề phòng Iran.

Nga đã ký hợp đồng với Pháp để mua 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral hồi tháng 6/2011. Theo hợp đồng, Pháp chuyển giao chiến hạm lớp Mistral đầu tiên, tên gọi Vladivostok, cho Nga vào tháng 11/2014 và chiếc thứ 2 trong năm nay.

Tuy nhiên, quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây sau khi Mátxcơva sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ phe đòi độc lập ở miền đông Ukraine đã khiến Paris "treo" quyết định bàn giao tàu chiến.

Vào ngày 5/8, Paris và Mátxcơva đã nhất trí hủy hợp đồng.

An Bình

 

Chuyên gia Pháp: Paris thiệt hại nặng nề khi hủy thương vụ Mistral - 2