1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia nêu lý do Trung Quốc dồn dập đưa 52 máy bay áp sát Đài Loan

Minh Phương

(Dân trí) - Liên tiếp trong hai ngày qua, 52 máy bay quân sự của Trung Quốc đã đi vào Vùng nhận diện phòng không của đảo Đài Loan, ngay sau các cuộc tập trận chung của Mỹ và Nhật Bản ở khu vực.

Chuyên gia nêu lý do Trung Quốc dồn dập đưa 52 máy bay áp sát Đài Loan - 1

Đài Loan đã cử máy bay để xua các máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Vùng nhận diện phòng không của hòn đảo hôm 23-24/1 (Ảnh minh họa: 81.com).

Báo South China Morning Post dẫn thông tin từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết, ngày 24/1, 13 máy bay quân sự Trung Quốc, gồm 10 máy bay chiến đấu J-16, 2 máy bay ném bom H-6 và một máy bay chống ngầm Y-8, đã đi vào khu vực tây nam Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Một biểu đồ do Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cung cấp cho thấy, máy bay Y-8 bay qua khu vực kênh Bashi qua khu vực đông nam của ADIZ. Máy bay này được cho là làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về cuộc tập trận chung của Mỹ và Nhật Bản kéo dài 6 ngày vừa kết thúc.

Một ngày trước đó, 39 máy bay quân sự Trung Quốc gồm 34 máy bay chiến đấu, 4 máy bay tác chiến điện tử và một máy bay ném bom, cũng đi vào ADIZ của hòn đảo. Đây là đợt tiếp cận ADIZ của Đài Loan lớn nhất mà quân đội Trung Quốc thực hiện kể từ tháng 10 năm ngoái.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết không quân của hòn đảo đã điều máy bay để ngăn chặn, phát cảnh báo qua vô tuyến và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa để giám sát hoạt động của các máy bay của quân đội Trung Quốc.

Một số nhà quan sát cho rằng, việc điều động phi đội lớn áp sát ADIZ của Đài Loan là cách Trung Quốc phô trương lực lượng với hòn đảo này cũng như với Mỹ và Nhật Bản.

"Các chuyến bay này diễn ra ngay sau khi Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc diễn tập gần Okinawa. Rất có thể Trung Quốc muốn phô trương lực lượng với Mỹ và Nhật Bản", Lin Ying-yu, chuyên gia nghiên cứu tại Hiệp hội Tầm nhìn Chiến lược của Đài Loan, nhận định.

Trong đợt tập trận vừa diễn ra giữa Nhật Bản và Mỹ, Nhật Bản đã cử tàu khu trục Hyuga tham gia diễn tập với 10 tàu Hải quân Mỹ, trong đó có hai tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln, cùng với một tàu khu trục và một tàu tấn công đổ bộ.

Chieh Chung, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Đài Loan, chỉ ra rằng các máy bay của Trung Quốc không hoạt động gần khu vực tàu Mỹ và Nhật Bản diễn tập. "Bằng việc giữ khoảng cách, quân đội Trung Quốc muốn tránh những tình huống đối đầu không mong muốn, nhưng vẫn có thể gửi đi thông điệp đến Mỹ và Nhật Bản", ông Chung nói.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Trung Quốc đã tăng sức ép quân sự, kinh tế, ngoại giao lên Đài Loan trong suốt hơn một năm qua. Tần suất các chuyến bay của máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan gia tăng làm dấy lên nghi vấn rằng Bắc Kinh có thể đang chuẩn bị cho kế hoạch hành động quân sự với hòn đảo.

Theo www.scmp.com