1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chuyên gia nêu "chìa khóa" giúp Mỹ thoát đại dịch Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cho rằng, Mỹ có thể khống chế đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2022 nếu đẩy mạnh tiêm chủng vaccine mũi tăng cường cho toàn dân.

Chuyên gia nêu chìa khóa giúp Mỹ thoát đại dịch Covid-19 - 1

Chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci, thành viên ban ứng phó Covid-19 của chính phủ Mỹ (Ảnh: Forbes).

Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 16/11, chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng Quốc gia Mỹ và là thành viên ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, cho biết Mỹ có thể biến Covid-19 thành bệnh đặc hữu vào năm tới nếu tăng tốc tiêm chủng vaccine mũi tăng cường.

Giới chuyên gia tin rằng, thế giới không thể xóa sổ hoàn toàn Covid-19, thay vào đó, nó sẽ trở thành một bệnh đặc hữu, nghĩa là vẫn tồn tại nhưng không còn là mối đe dọa khẩn cấp, mà chỉ giống như bệnh cúm hay thủy đậu.

"Theo tôi, Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu, khi mức độ lây nhiễm thấp, không còn chi phối đến đời sống xã hội, kinh tế. Con người có thể vẫn nhiễm bệnh, có thể vẫn phải nhập viện, nhưng không nghiêm trọng, không khiến chúng ta phải bận tâm, không còn chi phối cuộc sống của chúng ta", ông Fauci nói.

Theo ông, để có được điều đó, phải có thêm nhiều người Mỹ tiêm vaccine Covid-19 mũi đầu và mũi tăng cường. Ông Fauci nhấn mạnh, nếu Mỹ có thể tiêm mũi tăng cường cho toàn bộ người dân, nước này có thể khống chế được đại dịch vào mùa xuân 2022. Chuyên gia này cho rằng, vaccine mũi tăng cường có thể tăng kháng thể bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của virus

Hiện tại, Mỹ mới cấp phép tiêm chủng mũi vaccine tăng cường cho người suy giảm miễn dịch, người trên 65 tuổi, những người có nguy cơ bệnh nặng hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao sau khi đã hoàn tất hai mũi tiêu chuẩn ít nhất 6 tháng. Một số bang và thành phố New York thậm chí đã mở rộng đối tượng tiêm chủng tăng cường trước khi giới chức liên bang đưa ra khuyến nghị.

Ông Fauci cho rằng, hiện có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm khống chế đại dịch. "Quý vị có thể coi 50.000 ca nhiễm một ngày nghĩa là đã khống chế đại dịch. Nhưng với tôi không đồng tình với quan điểm đó. Tôi không muốn khoanh tay đứng nhìn khi chúng ta vẫn còn 70.000 ca đến 85.000 ca mới mỗi ngày và tự nhủ: Ồ thế là tốt rồi, hãy sống chúng với nó", ông Fauci nói. Đó là lý do tại sao ông ủng hộ tăng độ phủ vaccine càng nhiều càng tốt.

Trong một nỗ lực nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 10 đã ban hành sắc lệnh buộc hàng triệu lao động thuộc các doanh nghiệp trên 100 nhân viên phải tiêm vắc xin ngừa vaccine Covid-19 trước hạn chót 4/1/2022.

Tuy nhiên, quy định này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ các bang như Texas, Louisiana, South Carolina và Utah. Lệnh buộc tiêm vaccine đã có từ lâu ở Mỹ nhưng thường do các thành phố hoặc tiểu bang quy định mà không phải do tổng thống.

Tính đến đầu tháng 11, khoảng 60% người dân Mỹ đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 đầy đủ. Do sự xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, tỷ lệ tiêm chủng để đạt được miễn dịch cộng đồng cũng thay đổi. Theo các chuyên gia, hiện tỷ lệ này phải đạt trên 80% hoặc thậm chí trên 90%.