1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chuyên gia giải mã việc Triều Tiên cho nổ tung đường nối với Hàn Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Động thái cho nổ tung đường liên Triều cho thấy Triều Tiên không muốn đàm phán với Hàn Quốc, song theo các chuyên gia, Bình Nhưỡng sẽ không có ý định phát động một cuộc xung đột lớn với Seoul.

Chuyên gia giải mã việc Triều Tiên cho nổ tung đường nối với Hàn Quốc - 1

Cầu Thống nhất nối Hàn Quốc với Triều Tiên gần khu phi quân sự ở Paju, Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Getty).

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, trưa nay 15/10, Triều Tiên đã kích nổ một phần các tuyến đường Gyeongui và Donghae ở phía bắc Đường ranh giới quân sự (MDL)

Quân đội Hàn Quốc sau đó đã nổ súng bắn cảnh cáo và tuyên bố tiếp tục theo dõi sát tình hình.

Động thái của Triều Tiên diễn ra sau những phát ngôn gay gắt qua lại giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái rải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng, và cảnh báo sẽ cắt đứt toàn bộ đường nối với Hàn Quốc.

Theo giới chuyên gia, mặc dù các tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều này đã ngừng liên thông nhiều năm, nhưng việc phá hủy chúng đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Triều Tiên không muốn đàm phán với Hàn Quốc.

Phá hủy các kết nối vật lý giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ phù hợp với mệnh lệnh mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra hồi tháng 1 nhằm từ bỏ mục tiêu thống nhất liên Triều, coi Hàn Quốc là "đối thủ hàng đầu".

Mệnh lệnh trên khiến nhiều nhà quan sát bên ngoài bất ngờ và khác xa với tham vọng lâu dài của các bậc tiền bối Triều Tiên là thống nhất liên Triều dưới sự kiểm soát của Bình Nhưỡng.

Các chuyên gia tin rằng mục tiêu của ông Kim Jong-un là giảm ảnh hưởng của Hàn Quốc trong tình hình bế tắc hạt nhân trong khu vực và tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ.

"Đây là biện pháp quân sự thiết thực liên quan đến hệ thống 2 nhà nước thù địch mà Triều Tiên thường xuyên nhắc tới", Yang Moo-jin, hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, nhận định.

Theo ông, Triều Tiên có thể đang tìm cách dựng thêm nhiều rào cản vật lý dọc biên giới và cho biết thêm rằng các vụ nổ dường như là "công việc chuẩn bị cho việc xây dựng những bức tường đó".

Triều Tiên cho nổ tung các tuyến đường liên Triều (Video: AP).

Cuối tuần qua, Triều Tiên cáo buộc máy bay không người lái Hàn Quốc mang truyền đơn đã xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng. Triều Tiên cảnh báo, nếu sự việc tương tự tái diễn, nước này sẽ coi đó là "hành động tuyên chiến" của Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, các chuyên gia tin rằng khó có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Hàn Quốc, vì theo lý thuyết, điều này sẽ gây ra sự trả đũa đáng kể từ lực lượng vượt trội của Hàn Quốc - Mỹ.

Ví dụ, vào năm 2020, Bình Nhưỡng đã cho nổ một văn phòng liên lạc do Hàn Quốc xây dựng ở phía bắc biên giới chung để đáp trả việc dân thường Hàn Quốc rải truyền đơn qua biên giới, nhưng bán đảo Triều Tiên vẫn tránh được kịch bản xung đột.

Chuyên gia Cheong Seong-chang tại Viện nghiên cứu Sejong cho biết: "Sự chú ý hiện giờ chuyển sang việc liệu Triều Tiên sẽ đáp trả bằng cách gửi máy bay không người lái vào Hàn Quốc hay sẽ có hành động cứng rắn nếu máy bay không người lái xâm nhập vào lãnh thổ của họ một lần nữa hay không".

Triều Tiên có thể sẽ tiến hành các hành động mạnh dọc biên giới nếu Hàn Quốc tái diễn các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái", chuyên gia Cheong nhận định.

Theo Guardian