1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia Anh chỉ ra điểm khác biệt của người nhiễm Omicron

Minh Phương

(Dân trí) - Tỷ lệ nhập viện do Omicron có thể tăng khi số ca nhiễm tăng nhanh, nhưng bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ và thời gian điều trị tương đối ngắn, một chuyên gia Anh cho biết.

Chuyên gia Anh chỉ ra điểm khác biệt của người nhiễm Omicron - 1

Omicron hiện đã lây ra hơn 110 quốc gia (Ảnh: AFP).

Guardian dẫn nhận định của giáo sư Đại học Oxford John Bell, một chuyên gia dịch tễ hàng đầu hiện là cố vấn của chính phủ Anh, cho biết số ca nhập viện do Covid-19 ở Anh có xu hướng tăng những tuần gần đây khi biến chủng này lây lan nhanh.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết, bệnh nhân nhiễm Omicron có dấu hiệu ít nghiêm trọng hơn so với các bệnh nhân Covid-19 nhiễm biến chủng khác và thời gian điều trị của họ cũng ngắn hơn. Ông cho hay, tỷ lệ bệnh nhân cần hỗ trợ ôxy thấp hơn và thời gian điều trị trong bệnh viện cũng giảm xuống còn 3 ngày.

"Cảnh tượng mà chúng ta thấy cách đây một năm là các khoa hồi sức cấp cứu luôn trong tình trạng đông kín bệnh nhân, nhiều người tử vong rất nhanh, nhưng bây giờ, chuyện đó đã là dĩ vãng", ông Bell nói.

George Eustice, một quan chức chính phủ Anh, cũng cho biết tỷ lệ ca nhiễm Omicron đang tăng lên nhưng có bằng chứng cho thấy, nó không gây ra tỷ lệ nhập viện cao như các làn sóng trước.

Anh và một số nước châu Âu là điểm nóng bùng phát đợt dịch do biến chủng Omicron gây ra. Bất chấp số ca nhiễm tăng nhanh, song chính phủ Anh quyết định không ban hành thêm các biện pháp giới hạn trước Năm mới. Nhiều nhà khoa học đã chỉ trích quyết định này của chính phủ Anh, nhấn mạnh rằng, Omicron có thể chỉ gây triệu chứng nhẹ hơn, nhưng với khả năng lây lan cao hơn, Omicron có thể khiến số ca nhập viện tăng nhanh trong thời gian ngắn nếu không có sự can thiệp phù hợp, dẫn đến hệ thống y tế quá tải và tỷ lệ tử vong tăng.

Chris Hopson, một quan chức Cơ quan An ninh Y tế Anh, cảnh báo hiện tại chủ yếu ca bệnh Omicron là người trẻ tuổi, và chưa rõ điều gì sẽ xảy ra nếu biến chủng này bắt đầu tấn công nhóm người cao tuổi hơn. "Chúng ta cần chờ xem liệu số ca nhập viện có tăng mạnh trong thời gian tới hay không, tỷ lệ bệnh nặng có cao hay không", ông nói.