Chuyện gì xảy ra nếu Mỹ hành động quân sự với Iran?
(Dân trí) - Chuyên gia cho rằng Mỹ có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu quyết định can dự vào cuộc xung đột Israel - Iran.

Tàu sân bay USS Nimitz (ở giữa) di chuyển cùng các tàu của Nhật Bản và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận vào tháng 4/2023 (Ảnh: Getty).
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào chiều 16/6, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune không loại trừ khả năng Washington hành động quân sự tại Iran, tuyên bố ông không muốn "trói tay tổng thống".
"Mỹ đang ở thế phòng thủ, nhưng tại một thời điểm nào đó có thể sẽ phải chuyển sang thực hiện chiến thuật tấn công nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là những quyết định cuối cùng mà tổng thống và đội ngũ của ông ấy, và Bộ Quốc phòng sẽ phải đưa ra", ông Thune nói.
"Tổng thống sẵn sàng đạt được một thỏa thuận. Điều này có thể xảy ra theo một trong hai cách: hoặc thông qua ngoại giao, tự nguyện, với việc Iran quyết định chấm dứt chương trình hạt nhân; hoặc bằng vũ lực, như cách Israel đang phải đối mặt ngay lúc này. Phương án đầu tiên sẽ tránh được nhiều thương vong và tàn phá hơn", lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ nhấn mạnh.
Trước đó tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine (bang Virginia) đã đưa ra một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, theo đó yêu cầu sự chấp thuận rõ ràng của Quốc hội nếu Mỹ cử bất kỳ lực lượng nào tham gia vào các hoạt động chống lại Iran.
Trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông, Tổng thống Trump dự kiến rời hội nghị thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến và trở về Washington vào tối nay 17/6.
Ngay trước khi Nhà Trắng thông báo kế hoạch của tổng thống về việc rời G7 sớm, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social: "Mọi người nên sơ tán ngay lập tức khỏi Tehran!".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã ra lệnh triển khai thêm các năng lực phòng thủ đến Trung Đông.
"Bảo vệ lực lượng Mỹ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và những đợt triển khai này nhằm mục đích tăng cường thế trận phòng thủ của chúng tôi trong khu vực", ông Hegseth tuyên bố.

Các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông (Ảnh: Sky).
Mỹ đã triển khai hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu trên không tới Trung Đông, đồng thời chuyển hướng tàu sân bay tới khu vực này. Tàu sân bay USS Nimitz cùng 9 phi đội không quân và lực lượng hộ tống gồm 5 tàu khu trục được cho là sẽ rời Biển Đông để gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson ở Biển Ả rập.
Nhà báo nổi tiếng của Mỹ, ông Tucker Carlson, cảnh báo nếu Washington can dự vào cuộc xung đột Israel - Iran, điều này có khả năng dẫn đến sự sụp đổ của đế chế Mỹ và đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.
"Tôi thực sự lo sợ rằng nước Mỹ sẽ bị suy yếu hơn nữa bởi sự can dự này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến sự kết thúc của đế chế Mỹ. Rõ ràng, các quốc gia khác muốn thấy điều đó, và đây là một cách hoàn hảo để đánh chìm tàu USS America trên vùng đất của Iran, nhưng tôi tin rằng điều đó cũng sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump", ông Carlson nói trong một chương trình podcast với cựu cố vấn của Tổng thống Trump là Steven Bannon khi nói về cuộc xung đột Israel - Iran.
Ngoài ra, ông Carlson cho rằng Mỹ "hoàn toàn không chuẩn bị" cho một cuộc "chiến tranh thực sự" với Iran.
Nhà báo Carlson nhiều lần lên tiếng phản đối bất kỳ sự can dự tiềm tàng nào của Mỹ vào một cuộc xung đột với Iran. Vào tháng 4, ông tuyên bố Mỹ không thể tham gia vào một cuộc chiến với Iran, cảnh báo một cuộc xung đột như vậy có khả năng gây ra thảm họa và thậm chí là "tự sát".
Sau cuộc tấn công của Israel vào Iran hôm 13 tháng 6, ông Carlson đã chỉ trích Tổng thống Trump và nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã bật đèn xanh cho cuộc chiến chống lại Iran.
Mỹ khẳng định cuộc tấn công của Israel hôm 13/6 vào mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran là hành động đơn phương của Israel và Mỹ không liên quan.
Tuy nhiên, Iran cáo buộc Mỹ và Israel có liên quan và cảnh báo đáp trả. Tehran cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Theo các nguồn tin, Iran tin rằng Israel sẽ không tấn công khi Tehran đang đàm phán hạt nhân với Mỹ. Chính vì vậy, cuộc không kích của Israel đã gây bất ngờ cho giới chức Iran.
Trước những cáo buộc trên, Tổng thống Trump đã cảnh báo mạnh mẽ Iran. Ông Trump nhấn mạnh nếu Mỹ bị tấn công, đòn đáp trả sẽ ở quy mô “chưa từng thấy trong lịch sử".
“Nếu chúng tôi bị Iran tấn công dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ sức mạnh và uy lực của lực lượng vũ trang Mỹ sẽ giáng xuống Iran ở mức độ chưa từng có”, ông Trump tuyên bố.