1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chưa từng có tiền lệ

Sau tuyên bố ngày 17-12-2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra một số biện pháp nới lỏng cấm vận đối với Cuba, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16-1-2015....

... Mới đây, chính quyền của ông Obama lại tiếp tục thông báo đang cân nhắc việc bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết hằng năm của Liên hợp quốc (LHQ) chỉ trích các biện pháp bao vây cấm vận Cuba. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ hai nước.

Chưa từng có tiền lệ - 1

Phiên họp năm 2013 của Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết lên án lệnh cấm vận kinh tế chống Cuba. (Ảnh: AP)

Kể từ năm 1992, hằng năm, Đại hội đồng LHQ đều họp để bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án lệnh phong tỏa kinh tế áp đặt chống Cuba. Dự kiến phiên họp vào đầu tháng tới sẽ là lần thứ 24 liên tiếp đại đa số (năm 2014 là 188/193) các nước thành viên LHQ bày tỏ sự ủng hộ đối với báo cáo "Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt chống Cuba" do Chính phủ Cuba trình lên hằng năm.

Thường thì chỉ có Mỹ và Israel bỏ phiếu phản đối nghị quyết này. Một số quốc gia Nam Thái Bình Dương như Palau, quốc đảo Marshall và Micronesia bỏ phiếu trắng.

Ấy thế nhưng năm nay, trong một bước đi được nhìn nhận là chưa từng có tiền lệ nhằm gia tăng áp lực đối với Quốc hội, ngày 21-9 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Obama lại thông báo, nước này đang cân nhắc việc bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết hằng năm của LHQ chỉ trích các biện pháp bao vây cấm vận Cuba.

Nếu bỏ phiếu trắng, đây sẽ là lần đầu tiên chính quyền Wasington không phản đối một nghị quyết của LHQ trực tiếp chỉ trích và yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận do chính nước Mỹ áp đặt chống Cuba cách đây 54 năm.

Theo các quan chức Nhà Trắng, việc chính quyền Obama có bỏ phiếu trắng hay không còn tùy thuộc vào nội dung và từ ngữ của bản nghị quyết của LHQ có khác so với các nghị quyết trước đây hay không.

Lệnh cấm vận toàn diện do Mỹ áp đặt chống Cuba đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, chính xác là từ năm 1962, sau thất bại của vụ can thiệp Vịnh Con Lợn. Kể từ đó, mỗi Tổng thống Mỹ lên cầm quyền đều củng cố lệnh này.

Đến năm 1992, Wasington lại đưa ra Đạo luật Helms-Burton trừng phạt bất cứ công ty nước ngoài nào làm ăn giao dịch với Cuba. Do các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không mang tính ràng buộc pháp lý mà chỉ phản ánh quan điểm của các nước thành viên nên dù bị nhiều nước phản đối, Mỹ vẫn phớt lờ và tiếp tục duy trì lệnh trừng phạt La Habana.

Khỏi phải nói “bức tường” mà Mỹ dựng lên nhằm cô lập Cuba với thế giới bên ngoài đã gây thiệt hại to lớn thế nào với đất nước này. Chính phủ Cuba cho hay, trong hơn nửa thế kỷ qua, việc phong tỏa của Mỹ đã gây tổn thất tài chính hơn 1.000 tỷ USD. Rất nhiều chương trình xã hội như: Y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học, giao thông vận tải và các dịch vụ khác của Cuba đã gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bất chấp sự chống phá và sức ép của lệnh bao vây cấm vận, Cuba vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển. Cuba đã đạt được nhiều thành tựu về xã hội như bảo vệ sức khỏe toàn dân, giáo dục đại học và phổ thông, bảo đảm lương thực cho người dân và càng ngày càng nâng cao được vị thế của mình trên trường quốc tế.

Trong khi đó, dù bao vây, cấm vận Cuba trong suốt hơn 50 năm qua, nhưng thật trớ trêu, nhiều người Mỹ lại cho rằng, chính nước Mỹ cũng phải trả giá đắt vì cuộc cấm vận, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao. Các công ty Mỹ bị thiệt hại hàng tỷ USD vì không làm ăn được với Cuba, chưa kể những cơ hội kinh doanh lớn ở Cuba trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí.

Ngoài ra, xét về mặt chính trị, chính sách cấm vận chống Cuba đã khiến Wasington mất vị trí ngay tại khu vực từng được coi là "sân sau" của Mỹ, là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường cải thiện quan hệ của Mỹ với các nước Mỹ La-tinh.

Cân nhắc việc bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của LHQ lên án lệnh phong tỏa kinh tế chống Cuba sẽ là bước đi mới nhất trong lộ trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ với Cuba.

Các nhà phân tích cho rằng, đây là điều "trước sau gì cũng phải đến" trong bối cảnh thế giới ngày càng phát triển, chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ chống Cuba ngày càng lộ rõ bản chất phi lý.

Đối với Mỹ, cải thiện quan hệ ngoại giao với Cuba sẽ là một tiền lệ đối ngoại quan trọng, tạo ra một hình ảnh “mềm mỏng” và biết chấp nhận sự khác biệt hơn của quốc gia siêu cường này đối với thế giới, đặc biệt là tại Mỹ La-tinh và Caribe - khu vực mà ảnh hưởng của Mỹ có phần sụt giảm trong thời gian qua, và cũng là nơi mà cuộc đấu tranh kiên cường để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền cũng như tinh thần quốc tế vô tư trong sáng của Cuba nhận được cảm tình của rất nhiều tầng lớp nhân dân.

Theo Ngọc Thư

Quân đội Nhân dân

Chưa từng có tiền lệ - 2