1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Cuba yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận, trả lại Guantanamo

(Dân trí) - Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 28/1 đã nêu ra các điều kiện cho việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ, yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nửa thế kỷ qua, trả lại Vịnh Guantanamo và đưa Havana khỏi danh sách khủng bố.

Chủ tịch Cuba Raul Castro. (Ảnh:
Chủ tịch Cuba Raul Castro. (Ảnh: AP)

"Vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết: lệnh cấm vận về kinh tế, thương mại và tài chính. Điều này gây tổn hại lớn về kinh tế và con người và vi phạm các quyền lợi quốc tế", ông Castro nói.

"Việc thiết lập quan hệ ngoại giao là điểm khởi đầu cho một tiến trình tiến tới bình thường hóa quan hệ, nhưng điều này sẽ không thể chừng nào lệnh cấm vận vẫn còn", lãnh đạo Cuba nhấn mạnh.

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng các nước Caribê và Mỹ Latinh (CELAC) tại Costa Rica ngày 28/1, Chủ tịch Castro cho hay chặng đường tiến tới việc chấm dứt lệnh cấm vận "có thể dài và gian nan".

Ông Castro đưa ra các bình luận trên một tuần sau khi một phái đoàn cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Havana trong 35 năm qua và các quan chức Cuba đã có các cuộc đàm phán lịch sử nhằm mở lại đại sứ quán và phục hồi mối quan hệ vốn bị cắt đứt vào năm 1961.

Cuba lâu nay cáo buộc rằng lệnh cấm vấn của Mỹ đã gây ra các khó khăn về kinh tế đối với nước này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tuần trước đã kêu gọi quốc hội chấm dứt lệnh cấm vận được áp đặt từ năm 1962.

Hồi đầu tháng này, ông Obama đã sử dụng các quyền hành pháp để nới lỏng các hạn chế và thương mại và đi lại với Cuba, gia tăng sức ép lên lệnh cấm vận.

Nhưng ông Castro nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ cần hành động nhiều hơn nữa.

"Ông ấy nên sử dụng quyền hành pháp để thay đổi hẳn quy mô của lệnh cấm vận, thậm chí không cần quyết định của quốc hội", ông Castro nói.

Nhà lãnh đạo Cuba cho hay ông cũng muốn Mỹ đưa Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố của Washington. Ngoài ra, ông còn yêu cầu Mỹ trả lại vịnh Guantanamo, nơi hải quân Mỹ có một căn cứ đang được sử dụng để giam giữ các nghi phạm khủng bố.

Một yêu cầu nữa của Cuba là thay đổi các chính sách nhập cư của Mỹ. Chính sách hiện thời của Washington cho phép người Cuba ở lại Mỹ nếu họ đặt chân lên đất Mỹ và được tiếp cận quyền cư trú lâu dài nhanh chóng.

Cuba nói rằng các chính sách nhập cư của Mỹ đã gây ra các vụ vượt biên trái phép và chảy máu chất xám.

Chủ tịch Castro cho hay phái đoàn của ông đã vạch ra các điều kiện trên với các quan chức Mỹ trong cuộc gặp lịch sử hồi tuần trước và cần tổ chức thêm nhiều cuộc đàm phán nữa để giải quyết các vấn đề trên.

"Chúng tôi đã chia sẻ với Tổng thống Mỹ mong muốn thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ song phương một khi quan hệ ngoại giao được phục hồi. Điều này đòi hỏi hai bên phải có các biện pháp nhằm cải thiện bầu không khí giữa hai nước", ông Castro nói.

An Bình
Theo AFP