1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Cuba nói gì với Obama khi bắt tay?

(Dân trí) - Cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro đã hoan nghênh Chủ tịch Cuba Raul Castro về hành động bắt tay với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và tiết lộ lời của em trai nói với ông chủ Nhà Trắng.

Lãnh đạo Mỹ, Cuba bắt tay tại lễ tưởng niệm Mandela.

Lãnh đạo Mỹ, Cuba bắt tay tại lễ tưởng niệm Mandela.

Ông Fidel cho biết, Chủ tịch Chủ tịch Raul Castro đã giới thiệu mình với Tổng thống Mỹ Obama bằng tiếng Anh rằng "Ngài Tổng thống, tôi là Castro", khi hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau.

Lãnh tụ Fidel đã tiết lộ thông tin trên trong một bài xã luận dài trên báo chí quốc gia về quan hệ giữa Cuba với Nelson Mandela và chuyến đi của em trai ông tới Nam Phi để tham dự lễ tưởng niệm Mandela.

Trong bài xã luận dài 2.400 từ được đăng ngày 20/12 trên các trang nhất các tờ báo lớn tại Cuba, ông Fidel viết: "Tôi chúc mừng đồng chí Raul vì cách ứng xử tuyệt vời tại lễ tưởng niệm, đặc biệt là sự mạnh mẽ và thái độ đường hoàng của ông ấy khi giao tiếp với người đứng đầu chính phủ Mỹ một cách thân thiện với lời giới thiệu bằng tiếng Anh: "Ngài Tổng thống, tôi là Castro".

Nhà Trắng đã giảm nhẹ tầm quan trọng của cái bắt tay giữa ông Obama và ông Raul, nói rằng điều đó là bất ngờ và không có gì khác ngoài phép lịch sự xã giao.

Tuy nhiên, cái bắt tay vẫn gây xôn xao, vì Mỹ và Cuba không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1961. Cuộc gặp diễn ra làm dấy lên những hi vọng về quan hệ ấm lên giữa hai nước sau nhiều thập niên căng thẳng.

Hồi tháng trước, ông Obama phát biểu tại Miami rằng có thể đã đến lúc Mỹ thay đổi chính sách đối với Cuba. Washington đã cấm vận thương mại Cuba hơn nửa thế kỷ qua. Ông Obama đặt câu hỏi rằng liệu chính sách được áp dụng từ năm 1961 có còn là cách thức hiệu quả để giải quyết những khác biệt giữa hai nước hay không.

Ông Fidel, 87 tuổi, đã chuyển giao quyền lãnh đạo cho em trai Raul Castro hồi năm 2006 sau khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Dù rút lui vào hậu trường, ông Fidel vẫn thường xuyên có những bài viết trên báo chí Cuba. Khi ông Mandela qua đời hồi đầu tháng này, ông Castro không xuất hiện trước công chúng và cũng không có bài viết nào, làm nảy sinh đồn đoán rằng sức khỏe của ông đang yếu đi.

Nhưng hồi đầu tuần này, chính phủ Cuba đã đăng tải một bức ảnh chụp ông Fidel, trông vẫn khỏe mạnh, đang trò chuyện với một nhà báo Tây Ban Nha, như để dập tắt các tin đồn về ông.

An Bình
Theo AP