1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Chủ mưu khủng bố Jakarta đang chiến đấu cho IS"

(Dân trí) - Cảnh sát thủ đô Jakarta, Indonesia khẳng định vụ khủng bố ngày 14/1 do các phần tử có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện. Và kẻ chủ mưu là tên Bahrun Naim, có thể đang ở tại thành phố Raqqa, Syria.

Vụ khủng bố tại Jakarta ngày 14/1 đã khiến dư luận khu vực bàng hoàng. (Ảnh: Detik)
Vụ khủng bố tại Jakarta ngày 14/1 đã khiến dư luận khu vực bàng hoàng. (Ảnh: Detik)

Thông tin được cảnh sát trưởng Jakarta Tito Karnavian khẳng định với báo giới. Cơ quan chức năng Indonesia tin rằng âm mưu khủng bố đã được lên kế hoạch từ lâu.

“IS chắc chắn đứng sau vụ tấn công này”, ông Tito Karnavian quả quyết, trước khi tiết lộ chiến binh người Indonesia trong hàng ngũ nhóm này, tên Bahrun Naim, là chủ mưu.

Naim được tin đang có mặt tại thành trì Raqqa, Syria của IS, và đã “lập kế hoạch cho vụ việc từ lâu. Hắn ta đứng sau vụ tấn công này”.

Naim từng bị kết án hơn 2 năm tù giam vì tàng trữ đạn trái phép. Cảnh sát tin rằng y muốn trở thành thủ lĩnh của IS tại khu vực Đông Nam Á. Do đó y lên kế hoạch cho vụ tấn công.

“Bahrun Naim muốn thành lập nhóm IS Đông Nam Á”, ông Tito nói. “Hắn ta muốn trở thành thủ lĩnh của nhóm IS Đông Nam Á”

Giới chức Indonesia tin rằng tên này muốn cạnh tranh với nhóm phiến quân tại miền nam Philippines, những kẻ đã tuyên bố trung thành với IS.

Tại Syria, các chiến binh nói tiếng Malay chiến đấu cho IS đã lập một nhóm cho riêng mình mang tên Katibah Nusantara (Đơn vị chiến đấu quần đảo Malay). Theo các nhà phân tích tại trường Quốc tế học Rajaratnam, Singapore, nhóm này thời gian qua đã đẩy mạnh việc chiêu mộ các chiến binh nói tiếng Malay trong khu vực, bằng cách tung các ấn phẩm và video tuyên truyền tiếng Malay. Theo Detik News, đứng đầu nhóm này là một người Indonesia.

Bahrun Naim là ai?

Có tên đầy đủ là Bahrun Naim Anggih Tamtomo, biệt danh Muhammad Naim, tên này lần đầu lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng khi bị cơ quan chống khủng bố Indonesia bắt ngày 9/11/2010. Tại thời điểm đó, Naim bị bắt cùng hàng trăm băng đạn sở hữu trái phép.

Tuy nhiên, sau đó tên này không bị khởi tố về tội danh khủng bố. Ngày 9/6/2011, tòa án Indonesia tuyên phạt y 2 năm 6 tháng tù giam. Một đồng phạm của tên này vào thời điểm đó, có tên Purnomo Putro đã bị cảnh sát truy nã từ năm 2005, do liên quan đến các hành vi khủng bố.

Sau khi ra tù, Naim trở lại hoạt động trong mạng lưới cũ, trước khi gia nhập IS. Tên y thường xuất hiện hầu như trong mọi bản tin về những phần tử người Indonesia được biết đã gia nhập nhóm khủng bố.

Hồi tháng 3/2015, cái tên Naim được đề cập tới nhiều hơn sau khi một sinh viên năm cuối tại đại học UMS của Indonesia, có tên Siti Lestari, 23 tuổi, biến mất. Cha của sinh viên này sau đó được báo tin con mình đã chuyển tới ở chung với một nam giới có tên Bahrun Naim. Naim được tin là đã đưa sinh viên này sang Syria.

Tên của Naim cũng thường xuất hiện cùng những tuyên bố ủng hộ kẻ cầm đầu nhóm chiến binh thánh chiến Đông Indonesia (MIT), tên Abu Wardah Santoso. Santoso đã công khai tuyên bố ủng hộ IS. Naim được tin là mối liên lạc chính giữa các phần tử trong nhóm MIT tại đảo Sulawesi với IS ở Trung Đông.

“Chúng tôi biết rõ nhóm của hắn ta và đang truy lùng”, ông Tito khẳng định trong cuộc họp báo tại Văn phòng Tổng thống, với sự hiện diện của Bộ trưởng các vấn đề An ninh và Chính trị Luhut Panjaitan, tư lệnh các lực lượng vũ trang Gatot Nurmantyo và Thư ký nội các Pramono Agung.

Thanh Tùng

Theo Detik, The Diplomat