1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chồng nhà ngoại giao Mỹ bị sát hại tại Philippines

(Dân trí) - Cảnh sát Philippines cho biết hôm nay họ đã buộc tội 4 người đàn ông vào ngày hôm nay vì đâm chết chồng của nhà ngoại giao Mỹ trong một cuộc cãi lộn ở thủ đô Manila.

Theo cảnh sát Manila, vụ việc xảy ra vào sáng ngày thứ bảy vừa qua, khi chồng của nhà ngoại giao đang vào một tòa nhà biệt lập, phải có giấy tờ ra vào. Khi đó ông thấy các nhân viên an ninh tại cổng đang kiểm tra giấy tờ của các nghi phạm đi trên một chiếc xe hơi thể thao sang trọng.

 

Nạn nhân tham gia vào cuộc nói chuyện khi các nghi phạm bị từ chối vào tòa nhà vì không thẻ ra vào, và làm nổ ra một cuộc cãi cọ, đánh lộn. “Khi những người đàn ông trên chuẩn bị rời tòa nhà, thì người chồng của nhà ngoại giao chặn xe họ lại. Các nghi phạm xuống xe và đánh, đâm nạn nhân vào lưng, vai”, quan chức cảnh sát Manuel Lukban cho hay.

 

Ông cũng cho biết nạn nhân người Mỹ qua đời tại bệnh viện.

 

Những kẻ tấn công đã tìm cách trốn thoát nhưng bị cảnh sát ở gần đó bắt giữ.

 

Sứ quán Mỹ tại Manila xác nhận vụ tấn công trong một tuyên bố lên án ngắn gọn. “Sứ quán Mỹ lên án vụ tấn công bạo lực này. Nạn nhân là phu quân của một nhân viên sứ quán Mỹ”, người phát ngôn sứ quán Mỹ tại Manila ra tuyên bố cho biết.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết có vẻ như đây là một vụ việc riêng rẽ và không có chủ đích trước.

 

Vũ Quý

Theo AFP