1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trị gia Ukraine xác nhận khó đáp trả đòn tấn công của Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Một nghị sĩ nổi tiếng của Quốc hội Ukraine thừa nhận rằng, kho đạn dược của quân đội nước này hiện đang cạn kiệt đến mức các đơn vị không thể đáp trả trước các cuộc tấn công của Nga.

Chính trị gia Ukraine xác nhận khó đáp trả đòn tấn công của Nga - 1

BInh sĩ tiền tuyến Ukraine với hệ thống tên lửa chống tăng vác vai Javelin do phương Tây cung cấp (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, nghị sĩ Alexandra Ustinova nói rằng, kho vũ khí của Ukraine hiện chỉ còn bằng 1/2 so với một năm trước do nguồn cung cấp đạn dược từ phương Tây cho Kiev trong 2 tháng qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng nổ.

"Họ (các đơn vị pháo binh Ukraine ở tiền tuyến) không còn gì để đáp trả", bà Ustinova, chính trị gia hiểu biết sâu sắc về các vấn đề quân sự nói với ABC News.

Lời cảnh báo nghiêm khắc của chính trị gia Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ lo lắng nguồn tài trợ quân sự cho Kiev đang dần cạn kiệt. Thậm chí, một quan chức quân đội Ukraine xác nhận rằng kho dự trữ đạn dược đang "rất thấp".

Trong khi đó, thỏa thuận giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đảng viên hàng đầu của phe Cộng hòa nhằm đảm bảo có thêm 60 tỷ USD tài trợ bổ sung cho Ukraine vẫn rất khó đạt được vì lưỡng đảng trong Quốc hội chưa đạt được thỏa thuận riêng về các biện pháp kiểm soát mới ở biên giới đất nước.

Nghị sĩ Ustinova, vốn từng làm việc với cả quan chức Mỹ và Ukraine về trách nhiệm giải trình đối với viện trợ quân sự của Washington, cho biết thực tế kho đạn dược đang giảm nhanh chóng, ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của binh lính Ukraine.

"Binh sĩ Ukraine hiện rất mất tinh thần, thất vọng và buồn bã vì thực tế là họ không có phương tiện để chiến đấu", bà nói. "Tôi không phóng đại. Đó là địa ngục".

Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã tấn công ở miền đông Ukraine, đặc biệt là xung quanh thành phố Avdiivka đang bị bao vây, và đẩy quân đội của Kiev ra khỏi những vùng đất nhỏ trong khu vực đó.

Vì vậy, bà cảnh báo, tổn thất của Ukraine có thể tăng lên với tốc độ chóng mặt nếu Mỹ không sớm bổ sung nguồn tài trợ.

"Chúng ta sẽ mất nhiều vị trí hơn", bà nói và dự đoán rằng nếu các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ không đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng về vấn đề biên giới để cấp thêm tiền cho Ukraine thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"Nếu không có sự hỗ trợ, Ukraine sẽ thua", nữ nghị sĩ này nói thêm đồng thời cho rằng việc Ukraine thua trong cuộc xung đột này có thể dẫn đến xung đột rộng hơn giữa Nga và NATO. Và theo nữ nghị sĩ này, các chính trị gia (ở Mỹ) sẽ phải chịu trách nhiệm về việc Ukraine thua cuộc và bùng nổ nguy cơ về một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu.

Bà Ustinova cho biết thêm, Nga đã tăng đáng kể mức độ sản xuất vũ khí và tạo ra một nền kinh tế thời chiến hiệu quả, giúp quân đội "được nâng cấp" và Moscow cũng đã học được từ những sai lầm của mình trong các giai đoạn trước.

"Chúng tôi không thể chiến thắng cuộc xung đột một mình", bà nhấn mạnh.

Bà Ustinova cho biết Ukraine đã bắt đầu xây dựng nhiều lớp phòng thủ dọc theo các phần của tiền tuyến vì nếu Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự, Ukraine sẽ chuyển sang chiến lược phòng thủ nhiều hơn.

Một quan chức quân sự Ukraine cũng xác nhận, quân đội Ukraine hiện đã dừng "tất cả các hoạt động tấn công" do thiếu đạn dược.

Theo ABC News