1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trị gia Mỹ: Kích động chống Nga sẽ dẫn đến thảm họa

(Dân trí) - Một chính trị gia Mỹ ngày 24/1 cảnh báo rằng việc kích động “chiến tranh công khai” với Nga sẽ dẫn tới hậu quả thảm khốc cho thế giới. Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc quan hệ phương Tây-Nga tiếp tục xấu đi sau vụ tấn công ở thành phố chiến lược Mariupol, miền đông Ukraine.

Các phương tiện bị thiêu rụi trong vụ tấn công mới nhất ở Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh:
Các phương tiện bị thiêu rụi trong vụ tấn công mới nhất ở Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP)

Trong buổi trả lời phỏng vấn kênh Press TV, chính trị gia Eric Draytser của Mỹ cho rằng việc Washington triển khai binh sĩ tới Ukraine “với ý đồ không lành mạnh” sẽ làm theo thang xung đột với Nga.

“Đây không phải là lần đầu tiên hay lần cuối cùng trong lịch sử Mỹ hành xử như vậy. Nhưng trong thời điểm quan hệ Mỹ - Nga gia tăng căng thẳng hiện nay, sự hiện diện của lực lượng quân sự Mỹ ở Ukraine chỉ làm leo thang xung đột", ông Eric Draytser cảnh báo.

Ông Eric Draytser là người sáng lập cổng thông tin StopImperialism.com (chặn đứng chủ nghĩa đế quốc).

Theo ông, Mỹ đang cố tình kích động xung đột bằng việc triển khai binh sĩ tới Ukraine, dù với mục tiêu (được nói ra) là huấn luyện Lực lượng Vệ binh Quốc gia của nước này.

“Đó là động thái nguy hiểm nhất trong tất cả các chiến thuật tiềm tàng mà Mỹ có thể theo đuổi”, chuyên gia Eric Draytser nói thêm.

Lời cảnh báo trên được đưa trong bối cảnh quan hệ Nga - phương Tây tiếp tục có những diễn biến căng thẳng mới sau vụ tấn công bằng rocket ngày 24/1 tại thành phố cảng chiến lược Mariupol, miền đông Ukraine, làm ít nhất 30 người thiệt mạng.

Phe ly khai ở miền đông Ukraine và lực lượng chính phủ Ukraine đã cáo buộc nhau đứng sau các vụ tấn công ở Mariupol. Liên minh châu Âu (EU) đã lên án gay gắt vụ tấn công này.

“Hành động thái leo thang này chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ giữa EU và Nga tiếp tục xấu đi nghiêm trọng”, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini khẳng định.

“Đây là vụ tấn công liều lĩnh và đáng hổ thẹn nhằm vào Mariupol”, tuyên bố của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) viết.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thì khẳng định sẽ đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm mang lại một "thắng lợi hoàn toàn" trước lực lượng ly khai thân Nga. “Chúng ta ủng hộ hòa bình nhưng cũng sẽ đương đầu với thách thức từ kẻ thù. Chúng ta sẽ bảo vệ tổ quốc… cho đến thắng lợi cuối cùng", ông nói.

Vũ Anh
Theo AFP