1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trị gia 43 tuổi trở thành thủ tướng mới của Canada

(Dân trí) - Đảng Tự do đối lập của ông Justin Trudeau đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Canada, chấm dứt quãng thời gian nắm quyền kéo dài 9 năm của đảng Bảo thủ. Ông Trudeau, 43 tuổi, sẽ trở thành thủ tướng mới của Canada, thay thế ông Stephen Harper.

 


Ông Justin Trudeau, 43 tuổi, sẽ trở thành thủ tướng mới của Canada (Ảnh: nationalpost)

Ông Justin Trudeau, 43 tuổi, sẽ trở thành thủ tướng mới của Canada (Ảnh: nationalpost)

Theo kết quả được công bố trên trang web chính thức của Cơ quan Bầu cử Canada. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đảng Tự do đối lập của ông Justin Trudeau nhận được 40,9% số phiếu bầu và giành chiến thắng tại 190 khu vực bầu cử, tương đương 190 ghế tại Hạ viện khóa mới.

Như vậy, đảng của ông Trudeai đã xác lập kỷ lục là đảng giành được nhiều ghế nhất trong một cuộc bầu cử.

Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper về thứ hai với 32,1% số phiếu bầu (tương đương 103 ghế); đảng Dân chủ mới (NDP) của ông Thomas Mulcair được 18,6% số phiếu bầu (35 ghế); Khối Quebec được 4,8% số phiếu bầu (10 ghế). Các chính đảng còn lại và các nghị sĩ độc lập chỉ được 3,8% số phiều bầu và chiến thắng tại 1 khu vực bầu cử.

Với kết quả chiến thắng cách biệt trên, đảng Tự do đã giành được quyền đứng ra thành lập chính phủ đa số. Trong khi đó, đảng bảo thủ cầm quyền trở thành đảng đối lập chính, còn đảng Dân chủ mới tụt xuống vị trí thứ ba. Thủ tướng Stephen Harper sẽ từ chức lãnh đạo đảng sau thất bại của đảng này trong cuộc bầu cử vừa qua.

Phát biểu sau khi kết quả trên được công bố, ông Trudeau khẳng định "người dân Canada đã sẵn sàng cho một sự thay đổi".

"Chúng tôi đã đánh bại nỗi lo ngại bằng hy vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới", ông Trudeau tuyên bố.

Chiến thắng của đảng Tự do sẽ chấm dứt giai đoạn cầm quyền kéo dài hơn 9 năm của đảng Bảo thủ, và ông Trudeau, 43 tuổi, sẽ trở thành Thủ tướng mới của Canada thay ông Stephen Harper.

Giới phân tích đánh giá, chủ tịch Justin Trudeau của đảng Tự do - với khẩu hiệu tranh cử “Mang lại thay đổi thực sự cho Canada” - đã trở thành hiện tượng của mùa tranh cử 2015.

Dù đảng Tự do chỉ đứng thứ 3 trong các cuộc thăm dò trước bầu cử song ông Trudeau liên tục có những màn bứt phá ngoạn mục nhờ cả về năng lực lãnh đạo lẫn độ hấp dẫn của các cam kết đưa ra trong cương lĩnh tranh cử.

Ngọc Anh

Tổng hợp

 

Chính trị gia 43 tuổi trở thành thủ tướng mới của Canada - 2