1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính quyền quân sự cho phép bà Yingluck rời Thái Lan

(Dân trí) - Chính quyền quân sự Thái Lan hôm nay (17/7) khẳng định thủ tướng bị phế truất Yingluck Shinawatra đã được cho phép rời đất nước lần đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chỉnh hôm 22/5. Dự kiến tuần tới bà Yingluck sẽ bay tới Paris.

Bà Yingluck Shinawatra sắp lên đường rời Thái Lan
Bà Yingluck Shinawatra sắp lên đường rờũ Thái Lan

Thông tin được người phát ngôn của quân đội Thái Lan công bố với báo giới. Dự kiến bà Yingluck sẽ tới Paris để dự sinh nhật lần thứ 65 của anh trai mình, cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra.

“Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) hôm qua đã phê chuẩn đề nghị đượcĠrời đất nước của thủ tướng Yingluck, bởi kể từ khi xảy ra đảo chính, bà chưa hề cho thấy mình chống lại công việc của NCPO”, đại tá Winthai Suvaree, người phát ngôn của quân đội xác nhận. “Kể từ đó đến nay, bà ấy luôn ít xuất hiện”.

<Ű>Bà Yingluck, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, đã bị buộc phải rời nhiệm sở sau một phán quyết gây tranh cãi của tòa, trước khi quân đội tham gia lật đổ nội các còn lại trong chính phủ dân cử của chính trị gia này.

Bà Yingluck cùŮg hàng trăm chính trị gia khác cũng bị quân đội triệu tập và giam giữ tạm thời sau khi đảo chính nổ ra.

Trong khi đó, anh trai của bà là ông Thaksin bị phế truất năm 2006, cũng trong một cuộc đảo chính. Ông Thaksin sau đó bỏ trốn rš nước ngoài để tránh bị kết án tham nhũng, một cáo buộc ông khẳng định có động cơ chính trị.

Một nguồn tin quân sự cho biết, bà Yingluck sẽ phải thông báo cho giới chức Thái Lan về những nơi mình lưu lại ở nước ngoài, thông qua cáţ cơ quan ngoại giao Thái Lan.

Thanh Tùng
Theo AFP