1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Chính phủ Pháp đồng loạt từ chức

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Pháp Gabriel Attal và chính phủ của ông đã đồng loạt từ chức hôm 16/7, nhưng tiếp tục đảm nhận vai trò chính phủ lâm thời cho đến khi nội các mới thành lập.

Chính phủ Pháp đồng loạt từ chức - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal (trái) và các thành viên trong nội các, nhưng giữ họ đảm nhận chính phủ lâm thời (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal và toàn bộ nội các.

Tuy nhiên, ông Attal và các thành viên khác trong nội các sẽ vẫn đảm nhận vai trò chính phủ lâm thời "để xử lý các vấn đề hiện tại cho đến khi một chính phủ mới được bổ nhiệm".

"Để giai đoạn này kết thúc nhanh nhất có thể, các lực lượng cộng hòa phải cùng nhau xây dựng sự đoàn kết xung quanh các dự án và hành động phục vụ nhân dân", thông cáo của Điện Elysée nhấn mạnh.

Không có thời hạn cụ thể nào đối với việc Tổng thống Macron phải bổ nhiệm thủ tướng mới, song quốc hội Pháp dự kiến họp vào ngày 18/7.

Các chuyên gia cho biết, chính phủ lâm thời sẽ điều hành các vấn đề hàng ngày ở nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực đồng tiền chung euro, nhưng không thể đệ trình luật mới lên quốc hội hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào.

Một trong những vai trò của chính phủ Pháp lâm thời sẽ bao gồm việc đảm bảo rằng Thế vận hội, bắt đầu vào ngày 26/7, diễn ra suôn sẻ.

Pháp từng có chính phủ lâm thời, nhưng không chính phủ lâm thời nào duy trì quá lâu, thường chỉ vài ngày.

Đầu tháng này, Thủ tướng Attal đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Macron, song không được chấp nhận.

Chính phủ Pháp trên bờ vực tê liệt kể từ cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng sau khi Tổng thống Macron bất ngờ kêu gọi bầu cử trước hạn. Chính trường Pháp đang chứng kiến sự chia rẽ giữa 3 nhóm chính trị lớn gồm: liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới, các đồng minh trung dung của Tổng thống Macron và đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu của bà Marine Le Pen.

Kết quả bầu cử cho thấy, Mặt trận Bình dân Mới giành được nhiều ghế trong quốc hội nhất, song chưa đủ để giành thế đa số. Kết quả này báo trước căng thẳng giữa các đảng phái về việc lựa chọn người có thể điều hành chính phủ.

Lãnh đạo đảng Cộng sản Fabien Roussel bình luận: "Nếu chúng ta không tìm ra giải pháp trong những giờ, những ngày sắp tới, thì chuyện này không khác một con tàu đang đắm".

Ông Attal, 35 tuổi, chỉ mới được bổ nhiệm vào tháng 1 và trở thành người đứng đầu chính phủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp. Trước đây ông từng đảm nhiệm 2 chức vụ cấp bộ trưởng và là người phát ngôn của chính phủ.

Trong một bức thư gửi cho các đồng nghiệp trong đảng của mình sau cuộc bầu cử, ông Attal cho biết ông muốn "bảo vệ người Pháp" khỏi bất kỳ chính phủ nào bao gồm các bộ trưởng từ đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu hoặc từ La France Insoumise, đối tác của Mặt trận Bình dân Mới.

Theo Reuters