1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa

(Dân trí) - Giám đốc ngân sách Nhà Trắng vào cuối ngày thứ hai 30/9 đã lệnh cho các cơ quan chính phủ liên bang bắt đầu đóng cửa sau khi Quốc hội không thông qua được gói ngân sách nhằm đảo ngược tình thế này.

 

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa

“Các cơ quan phải thực hiện ngay kế hoạch đóng cửa có trật tự do thiếu ngân sách”, Sylvia Mathews Burwell, giám đốc Văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng cho hay.

 

Lệnh đã được phát đi 10 phút trước khi chính phủ Mỹ chính thức cạn tiền, sau một ngày Hạ viện do đảng Cộng hòa nắm giữ và Thượng viện do đảng Dân chủ chiếm đa số ở trên bờ vực “miệng hố chiến tranh”.

 

Burwell kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một khoản ngân sách hoạt động tạm thời càng sớm càng tốt để cho các bộ được mở cửa trở lại.

 

“Chúng tôi kêu gọi Quốc hội hành động nhanh chóng để thông qua một Nghị quyết trì hoãn, nhằm tạo cầu ngắn hạn, đảm bảo đủ thời gian để thông qua một ngân sách cho thời gian còn lại của năm tài khóa và phục hồi hoạt động của những dịch vụ công cùng chương trình thiết yếu bị ảnh hưởng bởi khoảng trống ngân sách này”.
 
Lệnh đóng cửa chính phủ Mỹ lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua vào giữa đêm ngày 30/9 khiến tới 800.000 nhân viên chính phủ liên bang bị mất việc. Các công viên quốc gia sẽ bị đóng cửa, trong khi một số dịch vụ chính phủ sẽ bị ngưng hoạt động.
 

Trước mắt, không có một cuộc đàm phán thêm nào được lên kế hoạch, khiến nhiều nhà lập pháp lo ngại sự việc có thể dẫn tới một cuộc chiến mà giới kinh tế cho rằng sẽ còn gây hậu quả lớn hơn: đó là làm thế nào nâng giới hạn nợ quốc gia để tránh được một vụ vỡ nợ đầu tiên của Mỹ sau ngày 17/10.
 

Obama cam kết sẽ tái mở cửa chính phủ

 

Ngay vào sớm ngày 1/10, Tổng thống Obama đã phát biểu với các binh sỹ qua video, cam kết họ sẽ vẫn được trả lương đúng hạn, mặc dù chính phủ phải đóng cửa.

 

“Thật không may, Quốc hội đã không làm tròn được trách nhiệm của mình, đã không thông qua được ngân sách”, ông Obama cho biết trong thông điệp được phát trên mạng phát thanh Các lực lượng vũ trang.

 

“Mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng ta không đổi và chúng tôi cần các bạn sẵn sàng cho mọi bất ngờ”, ông nói. “Chúng tôi sẽ đảm bảo các bạn có những gì các bạn cần để hoàn thành sứ mệnh của mình”.

 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cảnh báo nhiều nhà thầu dân sự không cần thiết sẽ không được trả lương.

 

Nhưng Obama cũng cam kết, “sẽ tiếp tục tìm cách để hối thúc Quốc hội tái mở cửa chính phủ của chúng ta và đưa các bạn trở lại làm việc càng sớm càng tốt.”

 

 

Trung Anh

Theo AFP