1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Gadhafi đề xuất bầu cử trong vòng 6 tháng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Libya cho biết nước này có thể tổ chức bầu cử, dưới sự giám sát của Liên hợp quốc, trong vòng 6 tháng để giải quyết bất đồng, nếu NATO ngừng không kích.

 
Chính phủ Gadhafi đề xuất bầu cử trong vòng 6 tháng  - 1

Ngoại trưởng Libya Abdul-Ati al-Obeidi.
 

Ngoại trưởng Abdul-Ati al-Obeidi, người lên thay ông Moussa Koussa khi ông này bỏ trốn khỏi Libya vào tháng trước, cho biết chính quyền của nhà lãnh đạo Gadhafi có thể xem xét một chính phủ lâm thời trước khi các cuộc bầu cử diễn ra. Ông cho biết, quá trình chuyển giao trong 6 tháng đã được thảo luận.

 

Cũng theo ông Obeidi, các cuộc thảo luận về cải cách bao gồm “liệu nhà lãnh đạo Gadhafi có nên ở lại và với vai trò gì hay liệu ông có nên từ chức”. Tương lai của ông Gadhafi đã là vấn đề vướng mắc chính giữa chính phủ Libya và phe đối lập. Phe đối lập luôn yêu cầu việc ông Gadhafi ra đi là điều kiện tiên quyết cho mọi hình thức giải quyết bất đồng.

 

“Mọi phương án đều được thảo luận”, ông Obeidi cho hay.

 

Ngoại trưởng Libya đưa ra bình luận trên với các hãng thông tấn Guardian, the BBC, ITN và Washington Post tại văn phòng của ông ở thủ đô Tripoli. Khi được hỏi làm thế nào các nỗ lực ngoại giao có thể hàn gắn được khác biệt giữa chính phủ Libya và phe đối lập, ông cho hay: “Cách giải quyết không phải là theo cách của chúng tôi hay theo cách của họ. Cách giải quyết ở đây là làm thế nào chúng ta có thể cùng ngồi với nhau như những người anh em.”

 

Ông cũng cho rằng cộng đồng quốc tế phải chấp nhận thực tế là tương lai của Libya chỉ do người Libya quyết định. “Mỹ, Anh và Pháp đôi khi cũng đi ngược lại với tuyên bố của chính họ. Họ nói về dân chủ nhưng khi đến Libya họ lại nói ông Gadhafi phải ra đi. Đó phải là điều do người Libya quyết định, không phải do lãnh đạo của bất kỳ nước nào. Họ đã đi ngược lại với quy tắc dân chủ”.

 

Ông Obeidi cũng chỉ trích các nước phương Tây ngáng đường thỏa thuận hòa bình do Liên minh châu Phi (AU) từng đề xuất.

 

Ông khẳng định chính phủ Libya sẵn sàng đàm phán ngừng bắn, với sự tham gia của tất cả các bên, kể cả NATO và cuộc đàm phán do các quan sát viên quốc tế giám sát. “Nếu có một lệnh ngừng bắn thực sự và bom ngừng rơi, chúng ta có thể có một cuộc đối thoại thực sự giữa những người Libya. Song điều đó không thể thực hiện với những gì đang diễn ra hiện nay”.

 

Và “nếu NATO ngừng không kích, người Libya có thể giải quyết được khác biệt”.

 

Tuy nhien ông cho rằng Anh và Pháp đang ngăn cản lệnh ngừng bắn, khi cung cấp hỗ trợ quân sự cho phe nổi dậy. Anh và Pháp mới đây đã đạt được thỏa thuận cử một nhóm cố vấn quân sự tới Benghazi, nhằm hỗ trợ cho phe nổi dậy.

 

Phan Anh

Theo Guaridan