1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Canada sụp đổ, bầu cử vào tháng 5

(Dân trí) - Chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng Canada Stephen Harper đã sụp đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày hôm qua. Nhưng ông Harper cho rằng cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 5 sẽ “làm thất vọng” đa số người dân nước này.

 

Chính phủ Canada sụp đổ, bầu cử vào tháng 5 - 1


Thủ tướng Canada Stephen Harper

Với 156 phiếu thuận và 45 phiếu chống, nghị sĩ các đảng đối lập Canada đã chấm dứt giai đoạn cầm quyền 5 năm của chính phủ Bảo thủ của ông Harper.

Quyết định của Quốc hội Canada dọn đường cho cuộc bầu cử lần thứ tư của nước này trong vòng 7 năm qua, có thể diễn ra vào ngày 2/5 tới.

Tuy nhiên, Thủ tướng Harper cho rằng một cuộc bầu cử mới sẽ không có lợi gì cho sự phục hồi kinh tế của Canada, dù nước này đã bật lên từ cuộc suy thoái toàn cầu nhanh hơn một số các quốc gia công nghiệp khác.

“Ưu tiên của chúng ta vấn là đảm bảo ổn định và an ninh cho người dân Canada trước những thách thức toàn cầu…. Cuộc bầu cử sẽ làm thất vọng đa số người dân Canada”, ông nói với báo giới sau khi quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Khi kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm, các đảng đối lập cáo buộc Thủ tướng Harper “xúc phạm Quốc hội” vì không tiết lộ hoàn toàn những chi tiết tài chính của luật chống tội phạm, giảm thuế công ty và kế hoạch mua 65 máy bay phản lực chiến đấu tàng hình của Mỹ.

Ông Michael Ignatieff, thủ lĩnh đảng Cấp tiến, một đảng đối lập chính, nói sau 5 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ, “đã đến lúc nói đã quá đủ”. Ông này cho rằng một đảng bao che các sự kiện “không đáng nắm giữ chính quyền”.

Phía các thành viên đảng Bảo thủ cáo buộc đối thủ là dùng đòn chính trị và phe đảng khi kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm.


Hà Khoa
Theo AFP, AP