1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến thuật mới của Nga nhằm làm kiệt quệ phòng không Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận, hệ thống phòng không của nước này bị quá tải bởi các làn sóng tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng điện của Ukraine.

Chiến thuật mới của Nga nhằm làm kiệt quệ phòng không Ukraine - 1

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa sau một vụ tập kích quy mô lớn của Nga ngày 11/4 (Ảnh: Kyiv Independent).

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, ngày 13/4 cho biết Nga đang áp dụng chiến thuật mới nhắm vào các nhà máy điện của Ukraine "với 10-12 tên lửa cùng lúc" để qua mặt hệ thống phòng không Patriot và các tổ hợp phòng không khác của Ukraine.

"Hệ thống của chúng ta quá tải. Bây giờ chúng ta phải xem liệu chúng ta có thể duy trì hoạt động của hệ thống hay không? Liệu chúng ta có cần thêm hệ thống phòng không hay không, đặc biệt là chống lại tên lửa đạn đạo, siêu vượt âm và liệu chúng ta có thể khôi phục các cơ sở bị phá hủy hay không", ông nói.

Ông Podolyak cho biết, Ukraine đang khẩn cấp tìm kiếm sự hỗ trợ của các đồng minh để đối phó tốt hơn mối đe dọa từ làn sóng tấn công của Nga. Ông tiết lộ, Kiev chưa cạn kiệt các tổ hợp phòng không Patriot của Mỹ và Iris-T của Đức, nhưng thiếu những loại đạn dược quan trọng.

Hiện không rõ Ukraine còn bao nhiêu tổ hợp Patriot, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, nước này cần 25 tổ hợp Patriot để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ.

Gần đây, Nga tăng tần suất và quy mô tấn công các nhà máy điện của Ukraine. Rạng sáng 11/4, Nga đã phóng hơn 80 tên lửa và máy bay không người lái vào hạ tầng điện ở 5 tỉnh của Ukraine. Ukraine đã bắn hạ 57 mục tiêu.

Vụ tấn công khiến Trypilska - nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở vùng Kiev - bị phá hủy hoàn toàn. Công ty năng lượng điều hành Trypilska cho biết, tuy không có thương vong nhưng họ đã mất 100% công suất phát điện. Đại diện công ty nói: "Quy mô hủy diệt thật đáng sợ".

Vụ tấn công xảy ra chưa đầy một tháng sau khi công ty này mất nhà máy điện Zmiiv do vụ đánh bom của Nga gần thành phố Kharkov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, đợt tấn công quy mô lớn gần đây nhằm đáp trả các vụ tập kích của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu bên trong lãnh thổ Nga vài tuần qua.

"Các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine có liên quan đến giải quyết một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra là phi quân sự hóa (Ukraine). Bằng cách này, chúng tôi sẽ tác động đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine một cách rất trực tiếp", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường trong bối cảnh quân đội Ukraine thiếu hụt vũ khí, đạn dược do nguồn viện trợ từ phương Tây bị đình trệ.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết tình hình chiến trường miền Đông "đã xấu đi đáng kể". Trước tình hình này, Ukraine buộc phải triển khai vũ khí phòng không và tác chiến điện tử tới những khu vực có vấn đề nhất.

Một tài khoản mạng xã hội hôm nay nói rằng, Nga đã kiểm soát Bohdanivka ở vùng Donetsk. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định vẫn đang kiểm soát nơi này.

Bohdanivka cách Chasiv Yar chưa đến 10km. Chasiv Yar được coi là vị trí phòng thủ chiến lược của Ukraine ở phía tây Bakhmut.

Ông Rob Lee, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, cho biết: "Nếu Nga giành được Chasiv Yar, họ có thể tăng tốc độ tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk".

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine