1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 13/4: Nga tấn công mạnh, Chasov Yar chìm trong khói lửa

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Cuộc bắn phá các mục tiêu Ukraine tại Chasov Yar bằng hỏa lực của Nga đã vượt xa đáng kể về mật độ và sức hủy diệt so với chiến dịch đánh chiếm Bakhmut năm 2023.

Chiến sự Ukraine 13/4: Nga tấn công mạnh, Chasov Yar chìm trong khói lửa - 1

Chiến sự đã buộc nhiều người dân Ukraine phải sơ tán, bỏ lại nhà cửa (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga dìm Chasov Yar trong khói lửa, mật độ hỏa lực cao hơn hẳn Bakhmut

Để mở đường cho các mũi xung kích tấn công vào trung tâm thành phố, pháo binh và không quân Nga liên tục tổ chức các đòn tập kích hỏa lực dữ dội vào các vị trí của quân đội Ukraine trong thành phố.

Theo đó, pháo binh và không quân Nga đang hoạt động dọc theo vùng ngoại ô phía nam khu vực Kanal. Hoạt động được quan sát từ các tòa nhà trên Phố Borisoglebskaya và Vishnevskaya.

Gần khu bảo tồn tại Stupochki - Golubovskoe 2, các hệ thống súng phun lửa TOS-1A Solntsepek hạng nặng hơn nhắm mục tiêu vào các thành trì của đối phương đang chặn lối vào vùng ngoại ô phía nam Chasov Yar và Kênh đào Seversky Donets - Donbass.

Hậu phương Ukraine cũng chịu áp lực khi UAV trinh sát của Nga đang theo dõi thiết bị đối phương bên ngoài thành phố. Đoạn phim ghi nhận một chiếc máy đào hào BAT-2 bị phá hủy tại phía nam Chasov Yar trong khu vực Stupochek, cho thấy các nỗ lực của Ukraine đang diễn ra nhằm tiến hành xây dựng chiến hào phòng thủ tại hữu ngạn Kênh đào.

Trọng tâm chính của lực lượng Moscow trong giai đoạn này dường như là đẩy đối phương ra khỏi khu vực rừng rậm phía nam thành phố để đảm bảo hướng tiếp cận Kênh đào và vùng ngoại ô phía nam thành phố.

Chiến sự Ukraine 13/4: Nga tấn công mạnh, Chasov Yar chìm trong khói lửa - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut - Chasov Yar ngày 12/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Rybar).

Kênh Suriyakmaps cho biết, cuộc bắn phá Chasov Yar bằng hỏa lực của Nga đã vượt xa đáng kể so với chiến dịch đánh chiếm Bakhmut năm 2023. Bom dẫn đường đã cách mạng hóa động lực của mặt trận. Bom tương đối rẻ tiền, không yêu cầu độ chính xác cao nhưng gây sát thương đáng kể trong khu vực xung quanh vụ nổ.

Loại vũ khí này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nga phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Avdivka và vẫn tiếp tục như vậy đối với hệ thống chiến hào tại Chasov Yar.

Chúng ta không nên mong đợi sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine chỉ bằng những quả bom dẫn đường này, nhưng chúng ta sẽ thấy Nga đẩy nhanh tiến độ như thế nào nhờ sức mạnh hủy diệt của chúng. Tuy nhiên, máy bay Nga ném bom một cách có hệ thống và chính xác như phẫu thuật chứ không phải là sử dụng bừa bãi.

Ukraine tiếp tục bị đẩy lùi tại Avdiivka

Tại khu vực Avdiivka, lực lượng Nga đã thành công trong việc đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi  vùng ngoại ô phía bắc Berdychi, với các trận chiến đang diễn ra tại những khu định cư gần đó.

Chiến sự Ukraine 13/4: Nga tấn công mạnh, Chasov Yar chìm trong khói lửa - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 12/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Military Summary).

Ở tây nam Avdiivka, các mũi xung kích của Nga, nhờ các hoạt động tấn công tích cực, đã tiến vào vùng ngoại ô phía nam của làng Umanskoe.

Chiến sự Ukraine 13/4: Nga tấn công mạnh, Chasov Yar chìm trong khói lửa - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại làng Umanskoe trên hướng tây Avdiivka ngày 12/4. Trong đó Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Geroman).

Các mặt trận khác ít thay đổi

Kênh Rybar đưa tin, lực lượng Moscow một lần nữa tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và công nghiệp trên khắp các khu vực khác nhau của Ukraine.

Ở Zaporizhia, mục tiêu là nhà máy Motor Sich, nơi có ít nhất 3 vụ tấn công được xác nhận. Ở Sumy, nhiều vụ nổ xảy ra gần nhà ga. Các cuộc giao tranh cục bộ vẫn tiếp diễn tại  khu vực Vremyevsky, trong đó lực lượng Moscow nhắm vào các vị trí hậu phương của đối phương. Cây cầu nối Bolshaya Novoselka và Vremevka đã bị phá hủy.

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tại bắc Soledar, quân đội Nga đạt được những bước tiến mới về phía tây bắc Berestove. Lực lượng của họ hiện cách khu định cư Vyimka 3,5 km.

Chiến sự Ukraine 13/4: Nga tấn công mạnh, Chasov Yar chìm trong khói lửa - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Berestove ở bắc Soledar ngày 12/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Tình hình rất tồi tệ đối với quân đội Ukraine tại Novomykhailivka (nằm giữa Marinka và Ugledar), quân đội Nga đẩy từ phía bắc và phía nam buộc quân Ukraine phải rút lui khỏi chiến hào phía nam của thị trấn về phía Paraskovovka.

DeepState: Nga chiếm Bogdanovka, tiến vào Chasov Yar từ đông bắc

Ukrainska Pravda đưa tin, kênh DeepState của Ukraine xác nhận lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Bogdanovka, một ngôi làng trấn giữ hướng đông bắc Chasov Yar.

Ngoài ra, Nga còn tiến gần Chasov Yar, Novokalinovo và Tonenke thuộc vùng Donetsk.

Trước đó, DeepState cũng xác nhận vào ngày 10/4, lực lượng Moscow đã chiếm được Pervomaiskoe. Cuộc chiến giành ngôi làng kéo dài suốt một năm rưỡi.

Chiến sự Ukraine 13/4: Nga tấn công mạnh, Chasov Yar chìm trong khói lửa - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine ở phía đông Chasov Yar ngày 12/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và làng Bogdanovka tại ô khoanh tròn đỏ là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: DeepState).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga dồn dập tấn công Novopavlovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 12/4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine thống kê, trong 24 giờ qua, 81 cuộc đụng độ đã diễn ra trên mặt trận, đối phương phóng 2 tên lửa, thực hiện 72 cuộc không kích và 116 cuộc tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt.

Báo cáo có đoạn: "Trong suốt 24 giờ, máy bay Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào 12 khu vực tập trung nhân sự - vũ khí trang bị và 4 hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Ngoài ra, một tên lửa Kh-59 đã bị phòng không Ukraine phá hủy. Các đơn vị tên lửa đã phá hủy 2 hệ thống phòng không và 1 trạm tác chiến điện tử của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương tại Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk (Marinka), Orekhov (Zaporizhia).

Nga không tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Kupyansk và Liman trong khi tại Kherson, họ chưa từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper trong khu vực làng Krynki với 5 cuộc tấn công bất thành, báo cáo viết.

Ukraine thảo luận với Ý để tìm kiếm tên lửa phòng không

European Pravda đưa tin, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba đã thảo luận với Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani về việc tìm kiếm hệ thống phòng không cho Ukraine.

Bộ trưởng Kuleba lưu ý rằng ông đã thảo luận các bước cụ thể về phương thức để Ý - nước chủ trì G7 - có thể tham gia tích cực vào việc tìm kiếm các hệ thống phòng không và đưa ra các quyết định phối hợp về việc chuyển giao các hệ thống.

Ngoại trưởng Kuleba cảm ơn người đồng cấp vì sự ủng hộ nhất quán của ông đối với Ukraine.

Nguồn cung cấp hơn 1 triệu quả đạn pháo cho Kiev đã được tìm thấy

European Pravda đưa tin, sau Hội nghị thượng đỉnh Ba Biển tại Vilnius, Tổng thống Séc Petr Pavel nói rằng, đã tìm được nguồn cung cấp bên ngoài châu Âu hơn 1 triệu loại đạn pháo trên toàn thế giới để cung cấp tới Ukraine.

Theo ông, mong muốn của Cộng hòa Séc là cung cấp cho Ukraine càng nhiều đạn dược càng tốt trong thời gian ngắn nhất.

"Chúng tôi đã xác định được khoảng 800.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155mm cho Ukraine, con số này đã đúng vào thời gian trước. Bây giờ nó đã tăng lên hơn một triệu", ông Pavel nói.

Theo ông, sáng kiến của Séc không phải là sáng kiến duy nhất. Ông nói thêm: "Estonia và Anh đang phát triển một hệ thống tương tự và Pháp cũng đã lên tiếng về điều này".

Theo Tổng thống Pavel, Ukraine cần rất nhiều đạn dược vì nước này đang chờ đợi một cuộc tấn công của Nga vào những tháng mùa hè.

Đối với Ukraine, điều quan trọng thứ yếu là đạn dược sẽ đến từ đâu và ai sẽ cung cấp, Tổng thống Séc nói thêm.

Chiến sự Ukraine 13/4: Nga tấn công mạnh, Chasov Yar chìm trong khói lửa - 7

Pháo M777 của Ukraine khai hỏa (Ảnh: NYT).

Hữu ngạn Kherson dự kiến sẽ được dọn sạch bom mìn vào cuối năm 2025

Ukrinform đưa tin, ông Alexander Prokudin - người đứng đầu Cơ quan Quản lý Nhà nước vùng Kherson do Ukraine kiểm soát - cho biết, bên hữu ngạn của vùng Kherson do Kiev kiểm soát dự kiến sẽ được dọn sạch bom mìn vào cuối năm 2025.

Ông Prokudin nói: "Vào tháng 8, chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi sẽ rà phá bom mìn trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, bây giờ, nhờ Cơ quan Khẩn cấp của vùng, cảnh sát và lực lượng vũ trang, chúng ta phải hoàn thành rà phá bom mìn bên bờ phải vào cuối năm 2025".

Theo ông, hiện có 1.100 lính công binh đang làm việc trong khu vực, họ đã rà phá diện tích 245.000 ha.

Ông Zelensky sa thải Phó Chánh văn phòng Tổng thống 

European Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sa thải Phó Chánh văn phòng Tổng thống, Andrei Sibiga, người đáng lẽ dự kiến được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nội dung sắc lệnh của ông Zelensky nêu rõ: "Cách chức Sibiga Andrey Ivanovich khỏi chức vụ Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine".

Trước đó, người ta biết rằng ông Sibig sẽ thay thế ông Nikolai Tochitsky làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Bộ Ngoại giao.

Ông Sibiga từng là Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016 đến năm 2021, sau đó là Phó Chánh văn phòng Tổng thống kể từ cuối tháng 5/2021, nơi ông chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại.

Thụy Sĩ trưng cầu dân ý để có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

Bloomberg đưa tin, một nhóm các nhà hoạt động, được Đảng Nhân dân Thụy Sĩ cực hữu hậu thuẫn, đã thu thập chữ ký để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tình trạng trung lập của đất nước, có thể làm suy yếu các biện pháp trừng phạt của nước này đối với Nga.

Những người khởi xướng cuộc trưng cầu dân ý đề xuất ghi vào hiến pháp Thụy Sĩ tình trạng "trung lập vũ trang, vĩnh viễn" và cấm tham gia vào bất kỳ liên minh phòng thủ nào trừ khi đất nước bị tấn công.

Cuộc trưng cầu cũng đề xuất ngăn chặn việc Thụy Sĩ tham gia bất kỳ "biện pháp cưỡng chế phi quân sự" nào, bao gồm các biện pháp trừng phạt, trừ khi được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận.

Vì Nga và Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, nên việc thông qua sáng kiến này trên thực tế sẽ có nghĩa là Thụy Sĩ sẽ không bao giờ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với họ bởi vì các nước kể trên sẽ có thể ngăn chặn quyết định tương ứng tại Liên hợp quốc bằng quyền phủ quyết của mình.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác khi nào cuộc trưng cầu dân ý về tính trung lập của Thụy Sĩ sẽ diễn ra. Hiến pháp quy định rằng chính phủ và quốc hội phải thảo luận về vấn đề trên và, nếu cần thiết, đưa ra những đề xuất phản đối về vấn đề đang được xem xét.

Theo Bloomberg, toàn bộ quá trình - tính đến cuộc trưng cầu dân ý - có thể mất vài năm.

Thụy Sĩ có truyền thống trung lập lâu đời, nhưng sau cuộc xung đột toàn diện Nga - Ukraine vào năm 2022, họ đã quyết định tham gia các lệnh trừng phạt của EU và cũng tăng cường hợp tác với NATO.

Chính phủ Thụy Sĩ tin rằng những bước đi này không mâu thuẫn với tính trung lập của đất nước, trong khi những người chỉ trích nghĩ ngược lại. Điều này trùng lặp với các cuộc thảo luận ở Thụy Sĩ về việc liệu tính trung lập có gây hại tới sự phát triển kinh tế của đất nước hay không, đặc biệt là trong vấn đề bán vũ khí.

Ukraine khuyến cáo người dân nên chuẩn bị khả năng mất điện

Kyiv Independent đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko hôm 12/4 nói, người dân Ukraine nên chuẩn bị đối mặt với tình trạng mất điện có thể xảy ra vào mùa xuân hoặc mùa hè trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng.

Chiến sự Ukraine 13/4: Nga tấn công mạnh, Chasov Yar chìm trong khói lửa - 8

UAV Nga ồ ạt tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Moscow gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, phá hủy một số nhà máy nhiệt điện trên khắp đất nước, bao gồm nhà máy Trypillia, cơ sở cung cấp điện chính tại các tỉnh Kiev, Zhytomyr và Cherkasy.

Vào tháng 3, các cuộc tấn công được cho là đã làm hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn 80% công suất sản xuất nhiệt của DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine.

Theo ông Halushchenko, hệ thống năng lượng của Ukraine hiện đang hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Nga. Trong ba tháng qua, Nga đã tiến hành khoảng 30.000 cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, hệ thống năng lượng của Ukraine "đang hoạt động ổn định" bất chấp hàng loạt cuộc tấn công của Nga, Bộ trưởng nói trên truyền hình quốc gia.

Theo Bộ trưởng Halushchenko, khả năng thiếu hụt năng lượng điện có thể phụ thuộc vào tác động của các cuộc tấn công tiếp theo của Nga đối với hệ thống năng lượng của Ukraine.

Khi được hỏi về khả năng mất điện vào mùa thu năm 2024, Halushchenko trả lời rằng việc mua máy phát điện và sạc dự phòng là rất đáng giá.

Halushchenko nói: "Hãy mua chúng (máy phát điện và pin dự phòng), hãy sẵn sàng. Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng bạn không cần chúng".

Theo Bloomberg, Kyiv Independent, European Pravda, Ukrainska Pravda, Ukrinform, Rybar, Suriyakmaps
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine