1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Binh sĩ Kiev đang cố gắng tháo chạy khỏi vị trí của họ ở Ugledar. Quân đội Ukraine và các nhà phân tích đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ thành phố thất thủ đã cận kề.

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

Ukraine thừa nhận Ugledar nguy cấp

Kênh Military Summary đưa tin, tình hình ở Ugledar - một thành phố chiến lược ở Donetsk - có vẻ nguy cấp hơn đối với lực lượng Kiev. Quân đội Nga (RFAF) đã thành công trong việc cải thiện vị trí của mình ở 3 mặt tây, đông và nam đồng thời thọc sâu hơn đến trung tâm thành phố. Các nguồn tin Ukraine báo cáo tình hình rất căng thẳng ở pháo đài.

Về phía Pokrovsk, lực lượng Moscow tập trung vượt qua Selidove từ phía nam. Bộ binh Nga tiến xa hơn về phía tây Ukrainsk và họ cũng được cho là giành thêm lãnh thổ theo hướng làng Tsukuryne.

Sau bước phát triển mới nhất của đối phương về phía Toretsk, quân đội Ukraine (AFU) đã cho nổ tung tòa nhà cao nhất tại khu mỏ. Quân đội Nga khẳng định đây là cuộc tấn công của họ, nhưng xét trên nhiều yếu tố thì khả năng cao Ukraine đã lên kế hoạch cho nổ tung nơi này.

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 2

Lính Nga được cho là phá hủy một khu mỏ của Ukraine (Ảnh: Telegram).

Tình hình ở Kupyansk cũng ngày càng trở nên tồi tệ đối với lực lượng Kiev. RFAF cố gắng tiến xa hơn về hướng sông Oskil. Hậu cần của Ukraine có nguy cơ bị cản trở nghiêm trọng trong khu vực nếu Nga giành được quyền kiểm soát hỏa lực qua cây cầu ở Senkove.

Theo hướng Kursk, AFU tiến về phía bắc qua Malaya Lokhnya và có lẽ đang bao vây binh lính Nga trong làng. Theo thông tin mới nhất thì chắc chắn vẫn còn một số binh sĩ Nga ở đó.

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Pokrovsk - Kurakhove ngày 23/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần đỏ và tiếp tục phản công theo các mũi tên trắng. Kiev giữ vùng vàng và đang rút chạy trên các mũi tên vàng (Ảnh: MIlitary Summary).

Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng

Kênh Readovka cho biết, Nga đã chính thức mở chiến dịch tấn công vào  Ugledar.

Trong 2 năm trước đó, RFAF đã nhiều lần tấn công vào pháo đài này nhưng đều không thành công. Những trận chiến ở Ugledar khiến Nga đổ máu, tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, giờ đây, ngày càng có nhiều cơ sở để khẳng định rằng pháo đài này sắp sụp đổ.

Thành phố thực sự trong tình trạng bị bán bao vây, áp lực dồn lên từ ba hướng cùng lúc: từ bờ bắc sông Kashlagach, từ các ngôi nhà nông thôn Ugledar và từ các mỏ Nam Donbass số 1 và số 3. Các gọng kìm của quân đội Nga ngày càng siết chặt hơn đối với lực lượng Kiev trong "nồi hầm".

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ngày 23/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Kursk: Các trận chiến ở quận Korenevo và Glushkovo

Theo kênh Rybar, trên hướng Kursk, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở một số khu vực.

Ở quận Glushkovo, AFU không ngừng tấn công cả ở vùng lân cận Veseloye và tiến vào trung tâm ngôi làng. Quân đội Nga tiến hành các cuộc tập kích hỏa lực vào xe bọc thép đối phương bằng UAV, đồng thời phá hủy một xe chiến đấu bộ binh CV-9040 khác do Thụy Điển sản xuất.

Trong quá trình giao tranh, lực lượng Kiev đã mở rộng một chút vùng kiểm soát của họ về phía nam khu định cư. Không quân Nga đã tấn công Medvezhe và Obody lân cận.

Tại quận Korenevo, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra và AFU đã triển khai thêm quân tiếp viện đến Olhovka, nơi một điểm tập trung đã bị tấn công bằng siêu bom FAB-3000. Trong khi đó, các trận chiến ác liệt không ngừng xảy ra ở vùng ngoại ô phía đông của Lyubimovka và các cuộc không kích cũng được thực hiện vào Tolsty Lug và các hàng cây xung quanh.

Tại quận Sudzha, trong khu vực Novaya Sorochina, theo cảnh quay kiểm soát mục tiêu, một nỗ lực của AFU nhằm tiến về Kamyshevka đã được ghi nhận. Đồng thời, có những thông tin cực kỳ mâu thuẫn về Malaya Loknya, nơi các đơn vị của Nga được cho là vẫn hiện diện.

Trên tuyến Martynivka - Kruhlyk, có thể làm rõ khu vực kiểm soát của AFU. Họ đã chiếm giữ ít nhất một phần khu rừng trong các khe núi ven sông Smerdytsia phía bắc Martynivka. Không có thông tin nào ghi nhận về những thay đổi trong vùng kiểm soát hoặc các cuộc tấn công vào các khu vực khác.

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Kursk ngày 22/9. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Nga có bước tiến đáng kể ở Pokrovsk

Kênh Rybar đưa tin, lực lượng Moscow đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một trong những nhà xưởng của doanh nghiệp Motor Sich ở Zaporizhia do Ukraine. Một loạt vụ nổ cũng xảy ra ở Kramatorsk thuộc vùng Donetsk.

Theo hướng Kupyansk - Svatove, RFAF phát triển nhanh về phía Kruhlakivka và đã tiến được vài km về phía tây.

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk ngày 23/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành được. Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Trên trục Oleksandrivka - Kalynivka, quân đội Nga tấn công khu vực đô thị Dzerzhynsk, chiếm toàn bộ Kirovo.

Theo hướng Pokrovsk, RFAF đã có những bước tiến đáng kể ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Hrodivka về phía Mykolaivka.

Tại Donetsk, lực lượng Moscow đã kiểm soát Zhelanne Pershe, tham gia vào các trận chiến giành Zhelanne Druhe, việc chiếm được nơi này sẽ cho phép bao vây lực lượng AFU trên các cánh đồng phía đông Nevske.

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 7

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Donetsk ngày 23/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Ở Nam Donetsk, các nhóm xung kích của Nga chiến đấu trên các tuyến đường tiếp cận Ugledar và tấn công từ hai bên sườn, tìm cách bao vây các đơn vị AFU trong thành phố.

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 8

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ở Nam Donetsk ngày 23/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Nga chính thức bao vây Ugledar, Ukraine tháo chạy

Kênh Slavyangrad xác nhận, Ukraine cố gắng tháo chạy khỏi vị trí của họ ở Ugledar. Dưới áp lực của lực lượng Moscow, đơn vị "Wolves of Da Vinci" của AFU đã bỏ các vị trí trong thị trấn và rút lui hôm 23/9. Một số binh sĩ Ukraine đã bị bắt.

Kênh RVvoenkory cho biết, quân đội Ukraine và các nhà phân tích gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ Ugledar thất thủ đã cận kề.

"Nga đang tấn công Ugledar", sĩ quan truyền thông có biệt danh Alex của Ukraine viết.

Một nhà phân tích quân sự nổi tiếng của Ukraine xác nhận: "Tình hình ở Ugledar ngày càng trở nên đáng buồn. Quân đội Nga sẽ đơn giản bao vây nó và lực lượng đồn trú của chúng tôi sẽ phải rút lui trước mối đe dọa này".

Theo tất cả dữ liệu nhận được, nhóm lực lượng Kiev ở Ugledar thực sự ở trong tình thế nguy ngập, RFAF đã cải thiện đáng kể vị thế của họ trong những ngày qua, bao vây thành phố trong thế gọng kìm và ngày càng siết chặt hơn.

Nếu không có gì bất ngờ, tiền đồn kiên cố cuối cùng ở mặt trận kể từ năm 2014 của Ukraine sẽ sớm thất thủ.

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 9

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ngày 23/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, khu vực nâu đậm là nơi họ vừa giành được và phát triển 3 mũi tấn công màu cam, dự kiến sẽ sớm bao vây thành phố (Ảnh: RVvoenkory).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga dồn dập nã hỏa lực ở Kursk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 23/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, 125 cuộc giao tranh đã xảy ra trong vòng 24 giờ qua, tình hình ở hướng Pokrovsk và Kurakhove vẫn căng thẳng. Cùng lúc đó, tại khu vực Kursk, quân đội Nga đã thực hiện 10 cuộc không kích và khai hỏa ồ ạt pháo phản lực.

Báo cáo viết: "Đã có 125 cuộc giao tranh trong vòng 24 giờ qua. Nga tiến hành bốn cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, 55 cuộc không kích, thả 76 bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 662 UAV và thực hiện hơn 3.800 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Kurakhove, Vremovsky, Orekhov, Dnieper. Lực lượng phòng vệ  tiếp tục hoạt động ở khu vực Kursk. Trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 10 cuộc không kích vào khu vực Kursk bằng 14 quả bom dẫn đường và cũng đã thực hiện 6 cuộc tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Đối phương đang hướng những nỗ lực trọng tâm của mình theo hướng Pokrovsk. Tại đây, trong ngày, họ đã tấn công 30 lần vào các khu vực Vozdvizhenka, Marinovka, Mirolyubovka, Novotoretskoye, Nikolaevka, Novogrodovka, Zhuravka, Krasny Yar và Zeleny Pole, báo cáo viết.

Nga phóng UAV tấn công từ nhiều hướng

Không quân Ukraine trên Telegram thông báo, tối 23/9, lực lượng Moscow đã phóng UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine và cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực.

Vào lúc 21h56, quân đội báo cáo có một UAV ở khu vực Sumy, ở phía tây theo hướng khu vực Chernihiv, ở phía nam theo hướng khu vực Poltava và Kharkov, cũng như một UAV ở biên giới khu vực Poltava và Cherkasy, hướng về phía tây nam.

Từ 22h10 đến 23h53, liên tục xuất hiện các nhóm UAV Nga ở Kherson, Mykolaiv, Cherkasy, Poltava, Sumy, Chernihiv, Kiev, Kirovograd, Mirgorod, Vinnytsia, Odessa, Khmelnytsky, Kremenchuk, Nikolaev và Kirovograd.

Lúc 5h44 (tức 9h44 theo giờ Việt Nam) tiếp tục có thông báo của Không quân Ukraine cập nhật UAV Nga tập kích nhiều vùng lãnh thổ.

Rạng sáng 24/9, tại khu vực Kiev, phòng không đã khai hỏa. Chính quyền thông báo: "Phát hiện thấy chuyển động của UAV đối phương! Lực lượng phòng không hoạt động trong khu vực". Vào lúc 3h48, một lần nữa có báo cáo về hoạt động phòng không trong khu vực.

Thị trưởng Kharkov Igor Terekhov báo cáo có mục tiêu bay đến và đã xảy một vụ nổ lớn xảy ra ở Kharkov, đám cháy đã bùng phát ở một trong các quận. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 10

UAV Nga ồ ạt tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Quân đội Ukraine phát hiện 12 nghìn mục tiêu mỗi tuần nhờ AI

Ukrainska Pravda đưa tin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine về số hóa Kateryna Chernogorenko cho biết, lực lượng phòng vệ phát hiện 12.000 đơn vị thiết bị của Nga mỗi tuần nhờ nền tảng trí tuệ nhân tạo Avengers.

Nền tảng này được phát triển bởi Trung tâm Đổi mới của Bộ Quốc phòng Ukraine. Kết quả đạt được thông qua phân tích tự động video từ máy bay không người lái và camera cố định.

Nền tảng AI cho phép người vận hành đưa ra quyết định nhanh hơn và hiệu quả hơn, giảm nguy cơ mắc lỗi do mệt mỏi. Đồng thời, nền tảng này tiếp tục cải thiện khả năng nhận dạng nhiều loại phương tiện, ngay cả trong điều kiện khó khăn, chẳng hạn như xe tăng ẩn trong rừng hoặc xe chiến đấu bộ binh di chuyển trên đường đất.

Ông Zelensky: Cuộc chiến gần đến hồi kết hơn chúng ta nghĩ

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc chiến Nga - Ukraine "gần đến hồi kết" hơn nhiều người nghĩ và kêu gọi các đồng minh tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine.

Ông nói: "Kế hoạch chiến thắng là tăng cường sức mạnh cho Ukraine. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu bạn bè, đồng minh tăng cường sức mạnh cho chúng tôi. Điều này rất quan trọng.... Tôi nghĩ chúng ta đang gần đến hòa bình hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta đang gần đến hồi kết của cuộc chiến hơn chúng ta nghĩ".

ABC News lưu ý, ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và Anh dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa tầm xa mà họ cung cấp cho Ukraine để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu của Nga sẽ bị coi là hành động leo thang nghiêm trọng của cuộc chiến và là thách thức trực tiếp từ các nước NATO.

Chiến sự Ukraine 24/9: Nga tấn công, bao vây Ugledar từ 3 hướng - 11

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ông Zelensky trình bày với Quốc hội Mỹ về "kế hoạch chiến thắng"

Ukrainska Pravda đưa tin, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Zelensky đã gặp một phái đoàn lưỡng đảng từ Quốc hội Mỹ và trình bày với họ về "kế hoạch chiến thắng" của mình.

Các thành viên của Thượng viện Mỹ Ben Cardin, Dan Sullivan, Christopher Murphy và thành viên Hạ viện Gregory Meeks đã có mặt tại cuộc họp.

Báo cáo cho biết những người tham gia cuộc họp đặc biệt chú ý đến "kế hoạch chiến thắng" mà ông Zelensky sẽ trình lên Tổng thống Joe Biden, Quốc hội Mỹ và cả hai ứng viên tổng thống trong tuần này.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Đây là một kế hoạch rất cụ thể về cách củng cố Ukraine mà không có bất kỳ quyết định hay áp lực nào từ Nga. Kế hoạch này không phụ thuộc vào bất kỳ quyết định nào của ông Putin".

Thủ tướng Đức phản đối các cuộc tấn công tầm xa vào Nga

European Pravda đưa tin, tại New York (Mỹ) trước cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 23/9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã xác nhận rằng ông không ủng hộ việc nới lỏng các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí của Đức để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ông Scholz cho biết chính phủ Đức đã đưa ra "một số quyết định" về hỗ trợ quân sự cho Ukraine "mà tôi thấy rất rõ ràng". Trong đó có việc Đức sẽ không dỡ bỏ các hạn chế về tầm bắn.

"Điều này (các cuộc tấn công tầm xa vào Nga) không phù hợp với lập trường cá nhân của tôi... Chúng tôi sẽ không làm điều này. Và chúng tôi có lý do chính đáng cho việc này", ông nói thêm.

Thủ tướng Đức cũng một lần nữa khẳng định rằng Berlin sẽ không cung cấp cho Ukraine vũ khí chính xác tầm xa trong tương lai, bất kể các đối tác NATO đưa ra quyết định như thế nào.

Vũ khí có tầm bắn xa nhất hiện do Đức cung cấp là bệ phóng tên lửa Mars II, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 84km. Berlin cho phép sử dụng tên lửa này, cũng như pháo tự hành PzH-2000 có tầm bắn 56km, để chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga gần khu vực Kharkov.

Mỹ và Anh được cho là chuẩn bị cấp phép để Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công lãnh thổ Nga, nhưng thông báo như vậy sẽ không được công khai để duy trì yếu tố bất ngờ cho Nga, The Times đưa tin.

Theo European Pravda, ABC News, Ukrainska Pravda, RVvoenkory, Military Summary, Readovka, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine