1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chiến sự Ukraine 1/10: Kiev rút chạy khỏi Ugledar, rơi vào cửa tử của Nga

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Tình hình ở Ugledar đang diễn biến nhanh chóng. Theo các nguồn tin Ukraine, binh sĩ Kiev đã được lệnh rút lui nhưng họ lập tức rơi vào "thiên la địa võng" Nga giăng sẵn, thương vong lớn.

Chiến sự Ukraine 1/10: Kiev rút chạy khỏi Ugledar, rơi vào cửa tử của Nga - 1

Quân y Ukraine tiếp nhận và cứu chữa cho thương binh ở Mykolaiv (Ảnh: Washington Post).

 Ukraine rút chạy khỏi Ugledar, Nga phục kích thương vong lớn

Kênh Military Summary đưa tin, tại Kursk, quân đội Ukraine (AFU) được cho là đã chiếm được các vị trí phía tây tại làng Vesyole sau các hành động tấn công gần đây. Ngược lại, lực lượng Moscow đạt thành công ở phía nam Sudzha. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng mặt đất của Nga đã ở ngay phía trước Plekohve.

Quân đội Nga (RFAF) đang phản công ở nhà máy tổng hợp theo hướng Volchansk trên mặt trận Kharkov.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tại New York thuộc Donetsk, RFAF đã chiếm được làng Nelipivka.

Theo hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow đang cố gắng vượt qua Selidove từ phía bắc và có thêm những thành công nữa ở Tsukurino, nơi họ được cho là đã chiếm được phần phía đông của ngôi làng và đột phá vào trung tâm.

Tình hình ở Ugledar (Vuhledar) đang diễn biến nhanh chóng, máy bay Nga dồn dập ném bom toàn bộ khu vực. Theo các nguồn tin Ukraine, binh sĩ AFU đã được lệnh rút khỏi thành phố nhưng việc này rất nguy hiểm, chỉ có khoảng 1/2 số người sống sót sau cuộc sơ tán.

Trong mọi trường hợp, lực lượng Kiev chỉ có thể tháo chạy qua cửa tử mà Nga đã mở sẵn và phục kích bằng hỏa lực, thương vong lớn là không thể tránh khỏi.

Chiến sự Ukraine 1/10: Kiev rút chạy khỏi Ugledar, rơi vào cửa tử của Nga - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ngày 30/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ và tiếp tục tấn công theo 3 mũi tên đỏ. Kiev tháo chạy theo các mũi tên vàng (Ảnh: MIlitary Summary).

Cuộc chiến ở Tsukurino gần đến đỉnh điểm, Nga tung đòn chí mạng

Kênh Readovka cho biết, trung tâm tiếp tế phía tây nam của lực lượng Kiev ở Selidove đang bị tấn công trong khi các trận chiến giành làng Tsukurino đang gần đến đỉnh điểm.

Lực lượng Moscow tấn công trung tâm ngôi làng bằng đòn chí mạng, và giờ là lúc nói về những hành động tiếp theo ở phía bắc và nhiệm vụ với Selidove.

Trên thực tế, quân đội Nga đang bao vây thành phố từ phía nam và hướng tới làng Vishnevoye ở vùng ngoại ô phía tây nam. Tại đây có tuyến đường đi qua, dọc theo đó, thành phố được cung cấp thông qua đường tránh.

Động mạch cung cấp chính chạy dọc theo đường cao tốc E-50 từ Pokrovsk, chảy vào Selidove từ phía bắc. Một khi Vishnevoe thất thủ, AFU sẽ không còn lựa chọn nào khác, đây sẽ là đòn chốt hạ đối với quân đội Ukraine đồn trú ở Selidove.

Chiến sự Ukraine 1/10: Kiev rút chạy khỏi Ugledar, rơi vào cửa tử của Nga - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Selidove ngày 30/9. Trong đó, Nga tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu đỏ nhạt là nơi họ mới giành được (Ảnh: Readovka).

Nga tấn công Ugledar và tiến đến Vodiane - Katerynivka

Theo kênh Rybar, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển mạnh ở Nam Donetsk.

Tại Ugledar, một số cao điểm ở vùng ngoại ô phía tây đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF và cảnh quay trực tuyến cho thấy cờ Nga trên các tòa nhà chung cư số 9 và 10 trên phố Molodizhnaya.

Ở phía nam thành phố, lực lượng Moscow đã kiểm soát tòa nhà dân cư và y tế. Do đó, chỉ có phần trung tâm của thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev, tuy nhiên các con đường còn lại dẫn vào thành phố nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga.

Cùng lúc đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng ngoại ô phía đông thành phố, và theo thông tin sơ bộ, các nhóm nhỏ của AFU đang cố gắng rút lui về phía bắc qua các đồn điền, nhưng  Ukraine vẫn có thể giữ vững phòng thủ nói chung.

Trên tuyến Kostyantynivka - Vodiane, RFAF cũng đã tiến vào một số khu vực, chiếm được cứ điểm ở phía nam Katerynivka cũng như vành đai rừng ở phía nam và phía bắc khe núi Solenenkaya. Phía bắc Kostyantynivka, các cuộc tấn công của lực lượng Moscow được ghi nhận.

Ở phía tây Prechystivka, quân đội Nga đã tiến đáng kể về phía Zolota Nyva vào ngày 29/9, tấn công từ phía nam và phía đông. Có vẻ như các trận chiến giành ngôi làng sẽ bắt đầu trong tương lai gần.

Chiến sự Ukraine 1/10: Kiev rút chạy khỏi Ugledar, rơi vào cửa tử của Nga - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ngày 30/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại (Ảnh: Rybar).

Kursk: Nga phản công dồn dập gần Plyokhovo

Kênh Rybar đưa tin, trên mặt trận Kursk, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn.

Ở quận Glushkovo, gần Veseloye, AFU đang cố gắng tiến lên mặc dù đã chịu tổn thất. Phía đông nam của khu định cư, một chiếc Leopard 2A6 khác của Ukraine đã bị phá hủy. Tuy nhiên, đây có thể chính là chiếc xe tăng đã tham gia cuộc tấn công vào ngôi làng tuần trước đó.

Có cảnh quay về các cuộc tấn công của AFU vào Krasnooktyabrskoye, xác nhận sự hiện diện của lực lượng Moscow trong khu định cư và sự kiểm soát tự tin của họ đối với khu định cư này. Trong ngày, cũng có báo cáo về việc lực lượng Kiev rút khỏi Medvezhe dưới áp lực của quân đội Nga, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận bằng cảnh quay từ hiện trường.

Tại quận Korenevo, các đội hình của Ukraine đang tấn công vào vùng lân cận Kremyanoye, nơi trước đó họ đã cố thủ trong các vành đai rừng ở phía đông. Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đang xử lý các vị trí của AFU bằng bom lượn FAB, nhưng cho đến nay vẫn chưa ghi nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh bật đối phương trên mặt đất.

Tại quận Sudzha, một nhóm thiết giáp Nga đã tấn công các vị trí của AFU ở phía nam tuyến Plyokhovo - Borki. Một số vành đai rừng lớn và một phần biên giới từ Kucherovo đến Brodina Gully đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.

Đồng thời, quy mô của cuộc tiến công vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, vì các cảnh quay về kiểm soát mục tiêu đã được Ukraine công bố, đối với họ, việc "làm nổi bật" những thành công của Nga là không có lợi. Do đó, quy mô thực tế của các cuộc tiến công có thể lớn hơn nhiều.

Chiến sự Ukraine 1/10: Kiev rút chạy khỏi Ugledar, rơi vào cửa tử của Nga - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 30/9. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Thiết giáp Nga đột phá vào Selidove

Kênh Rybar cho biết, lực lượng Moscow đã tấn công một đoàn tàu chở đạn dược của Ukraine tại Kazaryanka, vùng Mykolaiv, khiến các vật tư được vận chuyển phát nổ và đoạn đường sắt này vẫn bị đóng.

Theo hướng Oleksandro - Kalinovo, các trận chiến đang diễn ra dọc đường Druzhby gần trung tâm Dzerzhynsk.

Tại Pokrovsk, một nhóm thiết giáp Nga đã tấn công các vị trí của đối phương ở phía tây Marinovka trên lối vào phía bắc của Selidove.

Ở Donetsk, lực lượng Nga đã tập trung ở vùng ngoại ô phía nam của Tsukurino và mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc khu định cư.

Về phía Nam Donetsk, quân đội Nga tiến vào Ugledar từ phía tây, củng cố ở phía tây bắc trên những điểm cao và trong khu nghỉ dưỡng ở phía nam.

Chiến sự Ukraine 1/10: Kiev rút chạy khỏi Ugledar, rơi vào cửa tử của Nga - 6

Lính trinh sát đặc nhiệm Nga bị thương đã phải bò trong mưa hỏa lực của Ukraine và may mắn được đồng đội hỗ trợ đưa về tuyến sau an toàn (Ảnh: Telegram).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 159 trận chiến trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 30/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trên mặt trận đã xảy ra 159 trận giao tranh. Tình hình vẫn nóng nhất ở hướng Pokrovsk, đối phương cũng đang hoạt động ở hướng Kupyansk, Liman và Kurakhove.

Báo cáo có đoạn: "Hôm nay, Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng 6 tên lửa, 58 cuộc không kích, ném 98 quả bom KAB và sử dụng 635 UAV. Họ cũng thực hiện hơn 3.400 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Kurakhove, Vremovsky, Orekhov. Không có thay đổi đáng kể trong các khu vực khác. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục hoạt động ở Kursk.

Nga cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi theo hướng Pokrovsk 34 lần, 31 cuộc tấn công đã bị bẻ gãy, ba đợt xung phong đang tiếp tục diễn ra tại các khu định cư Novotoretskoye và Nikolaevka. Đối phương bị tổn thất đáng kể - theo thông tin sơ bộ, hôm nay AFU đã vô hiệu hóa hơn 270 binh sĩ Nga, trong đó có 120 người thiệt mạng. Ngoài ra, nhiều vũ khí trang bị khác của RFAF cũng bị phá hủy hoặc hư hại.

Nga tấn công bằng UAV hàng ngày vào Ukraine

Tháng 9 trở thành tháng đầu tiên trong toàn bộ Chiến dịch quân sự đặc biệt Nga tiến hành các cuộc tấn công hàng ngày vào lãnh thổ Ukraine bằng máy bay không người lái Geran, ArmyInform đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ Không quân Ukraine.

Trong thời gian này, quân đội Nga đã phóng 1.339 UAV tấn công vào Ukraine. Theo tuyên bố của Kiev, 1.107 chiếc đã bị bắn hạ và nhiều chiếc khác đã bị tác chiến điện tử chế áp.

Trung bình, Nga phóng 44 chiếc Geran mỗi ngày, lớn nhất là tới 72 UAV, được phóng vào ngày 14/9.

Chiến sự Ukraine 1/10: Kiev rút chạy khỏi Ugledar, rơi vào cửa tử của Nga - 7

UAV Nga dồn dập tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Quân đội Nga phóng UAV tấn công từ nhiều hướng

Không quân Ukraine trên Telegram thông báo, tối muộn ngày 30/9, lực lượng Moscow đã triển khai UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine từ nhiều hướng.

Lúc 22h36, báo động phòng không đã được ban bố khi UAV Nga xuất hiện ở vùng Sumy, bay về hướng Tây.

Từ 22h51 đến 23h42, UAV Nga dồn dập hoạt động ở Kherson, Sumy, Nikolaev, Poltava, Chernihiv, Cherkasy.

Tiếp đó, từ 00h06 ngày 1/10, AFU cập nhật hướng bay của UAV trên nhiều hướng cùng lúc.

Vào lúc 1h38, mối đe dọa sử dụng máy bay không người lái tấn công đã xuất hiện ở khu vực Kiev, phòng không đã khai hỏa.  Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kiev trên Telegram thông báo: "UAV đã được phát hiện trong vùng trời. Lực lượng phòng không đang tấn công các mục tiêu. Ở trong nơi trú ẩn cho đến khi kết thúc báo động không kích. Hãy chú ý đến sự an toàn của chính bạn".

Chính quyền khu vực cũng kêu gọi người dân giữ im lặng và bảo mật thông tin.

Mỹ: Kiev có thể tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí của họ, không cần xin phép

Ukrainska Pravda đưa tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tại cuộc họp báo ngày 30/9 tuyên bố, Kiev không cần sự cho phép của Washington để tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga vì Ukraine có thể sử dụng vũ khí do chính mình sản xuất.

Chiến sự Ukraine 1/10: Kiev rút chạy khỏi Ugledar, rơi vào cửa tử của Nga - 8

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller (Ảnh: Reuters).

Ông nói: "Họ là một quốc gia có chủ quyền và họ có thể sử dụng vũ khí do họ tự chế tạo, và có rất nhiều loại vũ khí như vậy từ các chương trình mà họ đã thực hiện trong năm qua. Ngoài ra, với vũ khí mà chúng tôi đang cung cấp, chúng tôi đã nói rõ rằng họ có thể sử dụng chúng để trả đũa các mục tiêu của Nga bên kia biên giới nơi các cuộc tấn công đang được tiến hành. Vì vậy Ukraine có một lượng lớn phương tiện để tự vệ".

Đồng thời, ông lưu ý rằng Mỹ "luôn xem xét các công cụ bổ sung" mà nước này có thể cung cấp cho Ukraine.

Đồng thời, đại diện Bộ Ngoại giao không trực tiếp trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do Mỹ không dỡ bỏ hạn chế tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ: "Chúng tôi xem xét mọi khả năng, mọi chiến thuật và mọi khả năng, sự hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine nói chung và khi chúng tôi phê duyệt bất kỳ hệ thống vũ khí mới hoặc bất kỳ chiến thuật mới nào, chúng tôi sẽ xem xét nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ chiến trường và toàn bộ chiến lược của Ukraine. Và đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm".

Tổng thống Ukraine họp về biên chế các lữ đoàn

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 30/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã tổ chức một cuộc họp tại Trụ sở Tổng tư lệnh tối cao, để thảo luận về việc bố trí các lữ đoàn cũng như cung cấp vũ khí và thiết bị.

Ông nói: "Hôm nay tôi đã tổ chức một cuộc họp. Một số vấn đề cốt lõi. Đầu tiên là biên chế các lữ đoàn. Thứ hai là vũ khí và trang bị cho binh lính của chúng tôi, việc mua sắm và vật tư. Hôm nay chúng tôi cũng đã thảo luận riêng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Umerov về việc thực hiện hợp đồng và cách thức hoạt động của các thể chế trong hệ thống Bộ Quốc phòng. Tất cả các bước cải cách thực sự phải được thực hiện đầy đủ".

Nhà lãnh đạo Zelensky cũng đã có cuộc thảo luận kéo dài với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky và Tổng tham mưu trưởng Anatoly Bargilevich.

Chiến sự Ukraine 1/10: Kiev rút chạy khỏi Ugledar, rơi vào cửa tử của Nga - 9

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 29/4 (Ảnh: Reuters).

Ông cho biết: "Báo cáo về từng chiến tuyến, khả năng và nhiệm vụ cụ thể hơn nữa của chúng tôi. Một tình huống rất khó khăn. Điều quan trọng nhất là gây áp lực lên Nga bằng mọi cách, bằng mọi công cụ, để đạt được mục tiêu của chúng tôi một cách nhanh chóng nhất có thể - một nền hòa bình thực sự và công bằng cho Ukraine, cho tất cả người dân của chúng ta. Mọi điều có thể làm được trong mùa thu này, mọi điều chúng ta có thể đạt được, chúng ta phải đạt được".

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho biết sau chuyến thăm Mỹ, ông mong đợi những hành động cụ thể từ các đối tác của Ukraine nhằm củng cố chiến lược và thực hiện Kế hoạch Chiến thắng.

Ông Zelensky lưu ý rằng để giành chiến thắng, cần kết hợp sức mạnh vũ khí và sức mạnh ngoại giao, bởi vì chúng "luôn luôn chỉ hoạt động hiệu quả cùng nhau".

Ông nhấn mạnh: "Đây là cách Kế hoạch Chiến thắng phải được thực hiện. Chúng tôi cũng mong đợi những điều cụ thể từ các đối tác để củng cố chiến lược của mình. Và điều này áp dụng cho tất cả các đối tác của chúng tôi. Sức mạnh của chúng tôi chính xác nằm ở chỗ thế giới tự do có thể tự bảo vệ mình".

Theo Ukrainska Pravda, RVvoenkory, Military Summary, Readovka, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine