1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Syria: Nga bất ngờ rút Su-35S về nước

Không quân Nga vừa bất ngờ rút phi đội 4 chiếc Su-35S từ căn cứ không quân Hmeymim về nước khi chiến sự Syria đang khốc liệt.

Dẫn nguồn từ trang Livejournal ngày 19/12 cho biết, theo dõi máy bay Flight Radar 24 cho thấy phi đội này đã bám theo một máy bay chở khách Tu-154B-2, bay qua không phận Iraq, Iran và hạ cánh xuống căn cứ Marinovka, Nga ngày 14/12.

Được biết phi đội Su-35S được rút về nước mang số hiệu lần lượt từ 03 đến 06 Đỏ, được triển khai tại Syria từ ngày 30/1. Chúng được thay thế bởi phi đội Su-35S mang số hiệu từ 50 đến 53 Đỏ - được điều thẳng từ nhà máy đến căn cứ Hmeymim tại Syria.


Tiêm kích Su-35S số hiệu 50 - một trong bốn chiếc mới được Nga điều đến Syria.

Tiêm kích Su-35S số hiệu 50 - một trong bốn chiếc mới được Nga điều đến Syria.

Theo nguồn tin này, phi đội 4 chiếc Su-35S vừa xuất xưởng hồi giữa tháng 11/2016 đã đến căn cứ không quân của Nga tại tỉnh Latakia của Syria hôm 21/11. Nguồn tin quân sự Nga tiết lộ, những chiếc Su-35S đến Syria được tích hợp hệ thống gây nhiễu điện tử L-265M10 ở hai đầu cánh - sản phẩm của Tập đoàn Khibiny-M.

Ngoài ra, chúng còn được trang bị những công nghệ đỉnh cao hàng đầu hiện nay khiến chúng không thua kém những chiếc tiêm kích thế hệ 5 thực thụ của Mỹ là F-22 và F-35 và vượt trội so với phiên bản Su-35.

Tuy nhiên, hiện tại Nga vẫn chưa công khai điểm khác biệt cụ thể giữa Su-35 và Su-35S. Hệ thống vũ khí của Su-35 hiện đại và đa dạng, gồm tên lửa đối không, đối hải và đối đất, vũ khí có điều khiển và không có điều khiển. Với 12 điểm treo, tải trọng chiến đấu của Su-35 có thể lên đến 8 tấn.

Với mô hình thiết kế vừa sục sạo vừa theo dõi, Su-35 có thể cùng lúc bắt chết 30 mục tiêu và đồng loạt phóng 8 quả tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động, để tấn công 8 mục tiêu khác nhau.

Ngoài trường hợp của Su-35S, để tăng cường khả năng trinh sát trên chiến trường Syria, hồi đầu năm 2016, Không quân Nga cũng quyết định cho chiếc Tu-214R bay thẳng từ sân bay của nhà máy sản xuất Kazan đến Syria để làm nhiệm vụ.

Theo tín hiệu không lưu ADS-B, trạm thu của trang mạng hàng không Flightradar24 đã ghi nhận tín hiệu máy bay do thám Tu-214R mang số hiệu đăng kí RA-64514 hoạt động trên không phận tỉnh Latakia, Syria.

Nguồn tin này cho biết, để đến được căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria, máy bay trinh sát Tu-214R này đã phải bay theo tuyến hành lang bay tương tự như 4 chiếc Su-35S (từ phía Đông đến Caspian, qua không phận của Iraq và Iran để tiến vào Syria).

Theo thông tin được Nga công khai, gói trang bị trên Tu-214R khiến chiếc máy bay này có khả năng chặn tín hiệu phát ra từ hệ thống radar, máy bay, thiết bị vô tuyến, điện thoại di động... qua đo nghe lén được thông tin đối phó liên lạc qua thiết bị thông tin/điện thoại di động, biết được đối phương đang làm gì, âm mưu gì...

Thiết bị cảm biến quang điện và radar trên máy bay cho phép tạo ra bức ảnh lớn trên mặt đất để nhận diện và xác định vị trí quân địch, ngay cả khi chúng được ngụy trang.

Clip phi đội Su-35S trên đường đến căn cứ Hmeymim:

Theo Tuấn Vũ

Đất Việt