1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Nga dội bom gần 300 mục tiêu khủng bố trong 3 ngày

(Dân trí) - Không quân Nga đã tấn công 285 mục tiêu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo và nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra tại Syria chỉ trong 3 ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết.

 

“Trong 3 ngày qua, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành164 cuộc xuất kích, tấn công 285 mục tiêu”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

Trong 24 giờ qua, tổng cộng 59 cuộc xuất kích đã được thực hiện, nhắm vào 94 địa điểm của các lực lượng khủng bố tại các tỉnh Hama, Idlib, Latakia, Damascus, Aleppo và Deir ez-Zor.

Ông Konashenkov cho biết, một kho đạn lớn của nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra đã bị phá hủy tại tỉnh Damascus. Hai nhà kho cũng bị phá hủy khi đạn dược bên trong phát nổ sau khi bị máy bay Nga tấn công.

 

“Các máy bay tấn công Su-25 đã phá hủy 3 địa điểm kiên cố của IS gần ngôi làng Salma tại tỉnh Latakia. Các địa điểm này có các boong-ke, thuốc nổ và súng cối”, ông Konashenkov nói.

Tại Aleppo, các máy bay Nga đã ném bom một trung tâm chỉ huy của IS, được sử dụng để điều phối các hoạt động nhằm chống lại các đơn vị quân đội Syria gần sân bay Quaires.

Một đoạn video được đăng tải trên kênh Youtube chính thức của Bộ quốc phòng Nga cũng cho thấy các cuộc không kích tại tỉnh Hama.

An Bình

Theo RT

 

Chiến đấu cơ Nga dội bom gần 300 mục tiêu khủng bố trong 3 ngày - 1