1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Anh bắt đầu xuất kích diệt IS

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu Tornado của Anh hôm nay bắt đầu xuất kích để không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria, chỉ vài giờ sau khi quốc hội Anh thông qua chiến dịch không kích.

 

Một chiến đấu cơ Tornado của Anh bắt đầu xuất kích tiêu diệt IS (Ảnh: Mirror)
Một chiến đấu cơ Tornado của Anh bắt đầu xuất kích tiêu diệt IS (Ảnh: Mirror)

Quốc hội Anh ngày 3/12 đã thông qua chiến dịch không kích với số phiếu ủng hộ 397 và phiếu phản đối là 223 sau hơn 10 giờ tranh luận. Điều này có nghĩa là Anh có thể thực hiện các chiến dịch “do thám hoặc không kích” tại Syria.

Các máy bay chiến đấu của Không quân Anh đã cất cánh từ căn cứ Akrotiri tại đảo Síp sáng sớm nay, theo hãng tin Reuters. Theo đó, 4 chiến đấu cơ chia thành từng cặp xuất kích cách nhau 1 giờ từ căn cứ trên. Tuy nhiên, các mục tiêu chưa được công bố và hiện giới chức Anh chưa công bố gì thêm.

Theo trang mạng Mirror, thêm 2 chiến đấu cơ Tornado và 6 tiêm kích Typhoon đã từ Anh tới căn cứ không quân Akritiri của Anh tại đảo Síp để tham gia chiến dịch. Hiện, phi đội gồm 8 chiến đấu cơ Tornado đang thực hiện các sứ mệnh tiêu diệt IS tại Iraq.

Tuy nhiên, một phi công Anh tiết lộ hiện có khoảng 26 máy bay quân sự Anh đang hoạt động trên bầu trời Iraq và Syria, gồm 10 chiến đấu cơ Tornado, 6 chiếc Typhoon và 10 máy bay không người lái Reaper.

Trong phiên điều trần trước hạ viện ngày hôm qua, Thủ tướng Anh David Cameron cho hay các tên lửa định vị bằng công nghệ laser Brimstone sẽ được triển khai cùng với máy bay ném bom Tornado GR4 để không kích sào huyệt Raqqa và các cơ sở sản xuất dầu mỏ của IS.

Đảo Síp, quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, nằm cách Syria khoảng 100km. Hiện Mỹ, Nga và Pháp đã thực hiện không kích các mục tiêu IS tại Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh quốc hội Anh phê chuẩn việc London tham gia lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt các mục tiêu của IS tại Syria. Kể từ khi thực hiện chiến dịch không kích IS, Anh là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ trên mặt trận chống IS.

Tổng thống Obama cũng hoan nghênh Đức mới đây tuyên bố Đức sẽ cử 1.200 binh sĩ để ủng hộ lực lượng liên quân tiêu diệt IS, đặc biệt triển khai các máy bay do thám, máy bay tiếp dầu và hỗ trợ tàu sân bay của Pháp Charles de Gaulle tại vùng Vịnh.

 


Các vũ khí mà Anh có thể sử dụng để không kích IS (Ảnh: Mirror)

Các vũ khí mà Anh có thể sử dụng để không kích IS (Ảnh: Mirror)

Vũ Duy

Theo Dnaindia, Mirror

 

Chiến đấu cơ Anh bắt đầu xuất kích diệt IS - 3