1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Ấn Độ bắn rơi vật thể lạ gần biên giới

(Dân trí) - Một chiến đấu cơ Sukhoi-30MKI của Không quân Ấn Độ hôm nay 26/1 đã bắn rơi một vật thể lạ hình cầu bay ở khu vực thuộc bang Rajasthan, sát biên giới với Pakistan.

 

 

Máy bay Sukhoi-30MKI của Ấn Độ. (Ảnh: AFP)
Máy bay Sukhoi-30MKI của Ấn Độ. (Ảnh: AFP)

Theo tờ Times of India, chiến đấu cơ Sukhoi-30MKI được triển khai sau khi radar của Không quân Ấn Độ phát hiện vật thể bay không xác định (UFO).

Các nguồn tin quân sự cho biết vật thể này giống với một khinh khí cầu và có thể bắt nguồn từ Pakistan. Hiện giới chức quân sự Ấn Độ đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc trong khi Không quân Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động cao.

Sự việc diễn ra ở khu vực Barmer, thuộc bang Rajasthan, sát biên giới với Pakistan và trong bối cảnh Ấn Độ tổ chức lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập.

Minh Phương

Theo Times of India