1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến binh bắt giữ hàng chục con tin tại trụ sở quân đội Pakistan

(Dân trí) - Các chiến binh tiến hành cuộc tấn công vào trụ sở quân đội Pakistan gần Islamabad vào hôm qua đã bắt cóc 10-15 binh sỹ bên trong trụ sở.

 

Chiến binh bắt giữ hàng chục con tin tại trụ sở quân đội Pakistan - 1
Quân đội Pakistan đã bao vây toà nhà các con tin bị bắt giữ.

 

Các quan chức quân sự cho biết những kẻ tấn công đã bị bao vây bên trong trụ sở ở  Rawalpindi và nỗ lực cứu các con tin an toàn đang được tiến hành. 

Theo thông tin mới nhất có hai tiếng nổ lớn cùng nhiều tiếng súng vang lên từ bên trong trụ sở quân đội Pakistan trong khi các chiến binh vẫn đang nắm giữ hàng chục binh sỹ làm con tin. Được biết tiếng súng vang lên ngay trước bình minh ngày hôm nay, chủ nhật 11/10.
 
Quân đội Pakistan cho hay lính đặc công đang tiến hành một cuộc giải phóng các con tin. Theo người phát ngôn của quân đội, Thiếu tướng Athar Abbas, hầu hết các con tin đã được giải phóng vào sớm nay, nhưng cuộc giải cứu vẫn tiếp diễn.

Các chiến binh đã lẻn vào trong trụ sở quân đội sau khi chúng và những kẻ khác tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực này trưa qua, gây nên một cuộc đọ súng khiến 4 chiến binh và 6 binh sỹ Pakistan thiệt mạng. 

Quân đội mới đầu cho hay tình hình đã được kiểm soát nhưng sau đó cho biết thêm có tới 5 chiến binh đang bắt giữ các con tin bên trong một toà nhà trong trụ sở.

 

Các thông tin cho biết các quan chức cấp cao nằm trong số những người bị bắt cóc và cả những người bị chết.

 

Vụ tấn công diễn ra đúng vào thời điểm quân đội Pakistan chuẩn bị một chiến dịch lớn nhằm vào Taliban.

 

“8 tới 10 kẻ khủng bố đã tham gia vào cuộc tấn công này. 4 kẻ đã bị chết trong khi 6 nhân viên an ninh đã hi sinh”, người phát ngôn quân sự, Thiếu tướng Athar Abbas trước đó cho hay. Ông cho biết toà nhà đã bị bao vây và các quan chức đang xem xét thời gian tiến hành một cuộc giải cứu các con tin. “Chúng tôi đang cố gắng hành động để giảm thiểu thương vong”, ông Abbas cho hay.

 

Một quan chức Pakistan khác cho biết với hãng Reuters rằng: “Đây là một vụ bắt cóc. Chúng đang yêu cầu thả một số chiến hữu của chúng”.
 

Tấn công táo bạo

 

Các quan chức cho hay những tay súng đã tới trụ sở quân đội trên một chiếc xe van màu trắng trước giữa trưa ngày hôm qua (giờ địa phương).

 

Chúng chiếm các vị trí, bắn vào trụ sở và ném lựu đạn cầm tay.

 

Các con đường trong khu vực đã được phong toả trong khi trực thăng lượn vòng trên khuôn viên trụ sở.

 

Nhân chứng, là một lái xe, Khan Bahadur cho hay đã có một “cuộc chiến ác liệt” sau một vụ nổ. “Các binh sỹ chạy khắp nơi”, ông nói. “Có khói ở mọi nơi. Sau đó có một thời gian tạm nghỉ, và rồi tiếng súng lại vang lên”.

 

Quân đội thông báo cuộc tấn công đã bị chế ngự sau một cuộc đọ súng kéo dài khoảng 45 phút. Tuy nhiên, sau đó các quan chức quân sự cho hay thêm nhiều chiến binh vẫn còn chưa bị bắt và hiện đang nắm giữ rất nhiều con tin bên trong “toà nhà văn phòng an ninh” trong khuôn viên trụ sở.

 

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik cho hay các quan chức muốn bắt sống các tay súng để chúng “cung cấp thêm thông tin”. “Taliban đã thuê những kẻ ám sát. Chúng là kẻ thù của người Hồi giáo và Pakistan. Tất cả các hành động của chúng là chống lại sự toàn vẹn của Pakistan”, ông cho biết trên đài truyền hình CNN.

 

Vụ tấn công diễn ra sau hàng loạt vụ đánh bom ở tây bắc Pakistan. Hôm thứ sáu ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở Peshawar.

 

Theo giới phân tích, vụ tấn công mới nhất vào một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Pakistan giữa thanh thiên bạch nhật cho thấy mức độ táo bạo mới của các chiến binh.

 

Trong những năm gần đây chiến binh Hồi giáo đã tiến hành rất nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu quan trọng, mục tiêu an ninh ở Pakistan.

 

Hồi tháng 3 các tay súng đã nã đạn vào một chiếc xe buýt chở đội bóng cricket Sri Lanka ở Lahore. 6 cảnh sát và một lái xe thiệt mạng, trong khi nhiều cầu thủ Sri Lanka bị thương.

 

Cũng trong tháng này, hàng chục người đã thiệt mạng khi một trụ sở huấn luyện cảnh sát ở bên ngoài Lahore bị các tay súng chiếm.

  

Phan Anh

Theo BBC